Khởi tố đối tượng nhiễm HIV, xâm hại bé gái 11 tuổi

Đối tượng Vũ Văn Hùng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối nên có hành vi chống đối, không hợp tác với cơ quan công an.

Ngày 11/8, đại diện Công an huyện Hoa Lư, Ninh Bình cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hùng (SN 1966, trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội Dâm ô với trẻ em.

Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 30/4, chị Nguyễn Thị N. (ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) đi làm về nhà thì thấy hai con gái là Nguyễn Thị T. (14 tuổi) và Nguyễn Thị Ng. (11 tuổi) đang ngồi ôm nhau trong nhà.

Nạn nhân bị xâm hại, may mắn âm tính với HIV.

Chị N. hỏi hai con và được bé T. (14 tuổi) kể lại sự việc. Hai cháu đang nhặt rau ở sân thì đối tượng Hùng (ở nhà đối diện) sang chơi và rủ các cháu ăn mỳ tôm nhưng chỉ có một mình cháu Nguyễn Thị Ng. (11 tuổi) sang.

Khoảng 20 phút sau không thấy em về nhà nên T. sang nhà người đàn ông này tìm em thì phát hiện Hùng đang nằm đè lên trên người em gái mình, quần tụt xuống đầu gối. Thấy vậy, T. đã nói to: “Bác Hùng, bác làm gì em cháu thế?”.

Nghe T. nói, Hùng vội kéo quần lên và bỏ đi chỗ khác. T. đưa em gái về nhà. Nghe con gái 14 tuổi kể lại sự việc, chị N. sang nói chuyện nhưng Hùng không mở cổng mà cố thủ ở trong nhà. Uất ức trước hành vi của người đàn ông này, chị N. đã tố cáo lên cơ quan công an.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, nhà đối tượng Hùng luôn đóng kín cửa.

Sau khi nhận trình báo, Công an huyện Hoa Lư đã vào cuộc điều tra và trưng cầu giám định pháp y, xét nghiệm HIV đối với cháu Ng.. Kết quả ban đầu cho thấy màng trinh cháu không bị rách, có xung huyết gốc màng trinh, HIV âm tính.

Đại diện Công an huyện Hoa Lư cho biết, đối tượng Hùng đang bị HIV giai đoạn cuối nên có hành vi chống đối, không chịu hợp tác với cơ quan điều tra. Hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố đối tượng nhưng chưa bắt tạm giam được.

quang linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-doi-tuong-nhiem-hiv-xam-hai-be-gai-11-tuoi-a335346.html