Khởi tố chủ nhà thi công sập mái khiến nhiều người thương vong

Tối 13/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy, Thái Bình thông tin vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đoàn (SN 1985, trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền).

Nguyễn Văn Đoàn bị bắt để điều tra về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 298, Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy phê chuẩn.

Trước đó, chiều 12/12, nhóm công nhân tổ chức thi công đổ bê tông phần mái tầng một của ngôi nhà thì xảy ra vụ sập mái khiến nhiều người gặp nạn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Hình ảnh căn nhà bị sập khiến nhiều người thương vong. Ảnh CTV

Qua công tác cứu nạn cứu hộ, các lực lượng đã đưa 6 người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện và xác định có một người tử vong là ông Đ.V.Nh. (63 tuổi, trú tại xã Thụy Sơn) cùng một người mất tích do bị vùi lấp trong đống đổ nát. là ông V.Đ.T. (49 tuổi, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) được tìm thấy.

Ngày 13/12, cơ quan chức năng xác định có thêm 2 công nhân khác đã tử vong trong vụ tai nạn lao động là N.T.C. (42 tuổi, trú tại xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy). Ông V.Đ.T. (49 tuổi, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) được tìm thấy trong đống đổ nát.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, thi thể các nạn nhân đã được đưa về gia đình mai táng theo phong tục. Hiện có 5 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo báo cáo của UBND huyện Thái Thụy, vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Đoàn (38 tuổi, trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) thuê đất của ông Trần Xuân Sơn và bà Đỗ Thị Lan Phượng để xây dựng nhà kết cấu khung thép thuộc khu Đồng Miễu, tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền.

Ông Đoàn hợp đồng thuê ông Đinh Văn Du (36 tuổi, trú tại xã Hồng Dũng) và Trần Thanh Trường (36 tuổi, trú tại thị trấn Diêm Điền) thi công xây dựng. Sau đó, ông Du thuê nhóm thợ xây gồm 13 người do ông Trịnh Ngọc Quang (36 tuổi, trú tại xã Thụy Bình) làm tổ trưởng tổ thợ thi công.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy tập trung điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật./.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khoi-to-chu-nha-thi-cong-sap-mai-khien-nhieu-nguoi-thuong-vong.html