Khởi tố các đối tượng tổ chức đánh bạc cố ý gây thương tích

Công an huyện Cái Bè vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 5 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và 1 đối tượng về hành vi chém người gây thương tích.

Theo đó, 5 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc, gồm: Nguyễn Thái Duy (SN 1987), Hà Văn Khen (SN 1984), Nguyễn Văn Sáng (SN 1987), Lê Quang Trung (SN 1983) cùng cư trú xã Tân Hưng, huyện Cái Bè và Đỗ Văn Dũng (SN 1969), cư trú xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè.

5 đối tượng đánh bạc bị khởi tố.

Trước đó, vào ngày 24-5-2023, 5 đối tượng này bị Công an huyện Cái Bè bắt quả tang khi đang cùng 5 đối tượng khác đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại phần đất của ông Trần Đắc Hoài, thuộc ấp 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ: 11 bộ bài tây, 1 tấm nhựa có in chữ “tài, xỉu” và 1 số vật dụng có liên quan, tạm giữ gần 20 triệu đồng, 11 điện thoại di động, 12 xe mô tô; đồng thời, tiến hành làm việc với các đối tượng có liên quan.

Qua làm việc, Duy, Khen, Sáng cùng Phan Văn Hùng, cư trú xã Mỹ Lợi B thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc. Các đối tượng thuê Trung, Dũng và Nguyễn Nhật Nam, cư trú xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè canh gác để đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Lê Quang Trung và Đỗ Văn Dũng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đồng thời, Công an huyện Cái Bè cũng đã khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích. Theo đó, đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Châu Văn Vàng (SN 1981) ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Vàng.

Được biết, đối tượng Vàng do có mâu thuẫn trong việc mượn nợ nên Đỗ Hoài Nghi (SN 1985) cư trú cùng ấp Mỹ Trinh rủ Nguyễn Tuấn Anh (cư trú xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè) và Trương Hoàng Lâm (cư trú xã An Cư, huyện Cái Bè) tìm Châu Văn Vàng để đòi nợ.

Chiều 5-8, cả 3 đến nhà tìm Vàng, đánh Vàng, buộc phải trả số tiền 10 triệu đã vay của Nghi cách đó 4 năm. Sau đó, Vàng vào nhà lấy dao chém Nghi gây thương tích 24%. Anh ruột của Vàng là Châu Văn Dân cùng con trai dùng dao chém Tuấn Anh, gây thương tích 5% và Lâm 9%. Vàng cũng bị Nghi, Lâm đánh, gây thương tích 1%.

Công an huyện Cái Bè củng cố chứng cứ xử lý nghiêm các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

HOÀNG LONG - HỒ SƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202308/cong-an-huyen-cai-be-khoi-to-cac-doi-tuong-to-chuc-danh-bac-co-y-gay-thuong-tich-988395/