Khởi tố 8 thanh niên làng sát hại cán bộ bảo vệ rừng

Cơ quan điều tra công an huyện K'bang (Gia Lai) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gây ra cái chết của một cán bộ bảo vệ rừng.

Cơ quan công an tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ sát hại cán bộ bảo vệ rừng tại huyện K'bang (Gia Lai).

Chiều ngày 30/10, đại tá Trần Thanh Khiết, Trưởng Công an huyện K’bang (Gia Lai) xác nhận với Báo Giao thông về việc Cơ quan điều tra huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gây ra cái chết của anh Nguyễn Nam Thịnh, Trạm trưởng Trạm gác cửa rừng, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Hà Nừng (huyện K'bang) về hành vi giết người.

Trước đó, tối ngày 20/10, đối tượng Đinh Văn Hợp (trú làng Đak Tơ NgLông, xã Sơn Lang, huyện K’bang) và 7 đối tượng khác gồm: Đinh Văn Nội (SN 1991), Đinh Văn Nớt (SN 1991), Đinh Văn Sơn (SN 2000), Đinh Văn Túc (SN 1998), Đinh Văn Thợ (SN 1994), Đinh Văn Lịch (SN 1999) và Đinh Văn Thuận (SN 1988, trú cùng làng Đak Tơ Nglông) tìm anh Nguyễn Nam Thịnh (trạm trưởng, tại trạm gác của công ty Công ty lâm nghiệp Hà Nừng đóng trên địa bàn xã Sơn Lang) để giải quyết bức xúc. Trước đó, trong một cuộc nhậu Hợp đặt vấn đề xin gỗ làm nhà cho trưởng làng Đắk Tơ NgLông (cha ruột Hợp) rồi xảy ra xúc phạm cãi vã lẫn nhau.

Hợp cùng nhóm thanh niên cầm theo gậy gộc, dao rựa và đá ném vào trạm bảo vệ rừng khiêu khích. Ngay sau đó, công an viên xã và thôn đội trưởng đến giảng hòa, yêu cầu các đối tượng này ra về. Tuy nhiên, 8 trai làng trên tiếp tục quay lại khu vực gần trạm gác bảo vệ rừng mua bia để uống và bàn nhau “xử” các cán bộ bảo vệ rừng ở trạm.

Sau khi nhận được thông tin từ người dân báo về việc nhóm thanh niên tiếp tục có hành động “xử cán bộ bảo vệ rừng”, anh Thịnh và Võ Đức Huy (cán bộ bảo vệ rừng) cầm dao rựa từ trong đi ra hướng đường Trường Sơn Đông, chỗ nhóm thanh niên đang nhậu để xua đuổi vì nhóm này làm ồn ào, mất trật tự đêm khuya. Lúc này, phát hiện hai cán bộ bảo vệ rừng, Hợp cùng 7 người trong nhóm xông vào ẩu đả và khiến anh Nguyễn Nam Thịnh tử vong tại chỗ. Anh Huy cán bộ bảo vệ rừng nhanh chân chạy thoát.

Đến 3h 30 phút, ngày 21/10, Công an huyện K’bang đã bắt giữ cả 8 đối tượng gây án và làm rõ sự việc. Cũng theo thông tin từ Công an huyện K’bang, bước đầu đã xác định được đối tượng cầm đầu trong vụ án là Đinh Văn Hợp.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khoi-to-8-thanh-nien-lang-sat-hai-can-bo-bao-ve-rung-d174311.html