Khởi tố 10 bị can trộm sò huyết ở Cà Mau

Cơ quan thực thi pháp luật tại Cà Mau vừa có quyết định khởi tố 10 đối tượng liên quan trong vụ trộm sò huyết ở Bãi Bồi.

Chiều 10-2, Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với mười đối tượng liên quan để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản” theo điều 138 Bộ luật Hình sự.

Như NDĐT đã phản ảnh, Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau thực hiện phương án mở rộng diện tích nuôi sò huyết thực nghiệm trong khu bảo tồn nghiêm ngặt thuộc Bãi Bồi Cà Mau. Sau đó, VQG Mũi Cà Mau lựa chọn, giao 400 ha diện tích mặt nước, mặt bãi cho 14 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từ nơi khác đến khai thác sò huyết giống và hợp tác nuôi sò huyết thực nghiệm ở Bãi Bồi – vùng bãi biển cạn giáp ranh huyện Năm Căn, Ngọc Hiển và Phú Tân của tỉnh Cà Mau. Đây cũng là nơi cư dân nghèo không đất canh tác mò cua, bắt cá để sinh sống hằng ngày.

Sau khi cho thuê mặt nước, mặt bãi, các doanh nghiệp, cá nhân nuôi sò huyết bao ví, xây dựng chòi canh kiên cố để nuôi sò huyết thương phẩm, vô tình thu hẹp diện tích kiếm sống của dân nghèo ven biển tại địa phương. Bức xúc vì “nồi cơm” bị bó hẹp, cuối tháng 6 và đầu tháng 7-2016, những người dân nghèo ở xã Nguyễn Việt Khái, Rạch Chèo (huyện Phú Tân), xã Đất Mới, Lâm Hải (huyện Năm Căn) vào khu vực bao ví cào trộm sò huyết.

Sau thời gian ngắn vào cuộc xác minh, điều tra, Công an huyện Năm Căn khởi tố vụ án “trộm cắp tài sản” và sàng lọc được 31 người có liên quan. Tuy nhiên, hơn nửa năm trôi qua, cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương mới khởi tố bị can. Sở dĩ có sự chậm trễ trong vụ việc nêu trên là do cơ quan thực thi pháp luật cân nhắc giữa cái lí và cái tình. Bởi nghi can trong vụ việc trên phần lớn là dân nghèo không đất sản xuất, bất đắc dĩ phải làm sò tặc.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/32034602-khoi-to-10-bi-can-trom-so-huyet-o-ca-mau.html