Khơi thông tín dụng sinh viên

Hàng loạt chương trình bảo lãnh vay và hỗ trợ lãi suất dành cho sinh viên đóng học phí và tặng học bổng tiếp sức sinh viên đã và đang được triển khai.

Các em học sinh tham gia chương trình tuyển sinh - hướng nghiệp tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

Đồng hành cùng sinh viên

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HS, SV ban hành năm 2022, mỗi học sinh (HS) - sinh viên (SV) được vay vốn học tập tối đa 4 triệu đồng/tháng (tối đa tương đương 40 triệu đồng/năm học 10 tháng). Chương trình này áp dụng cho HS, SV thuộc gia đình hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật và hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Cho HS, SV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để học tập là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thực tế cũng ghi nhận nhu cầu vay từ chương trình này ở nhiều địa phương khá lớn tuy nhiên đối tượng được vay vốn trừ hộ nghèo và hộ cận nghèo thuận lợi vì đã được công nhận trong khi hộ có mức sống trung bình ở nhiều nơi vẫn khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay.

Bên cạnh đó, do số tiền cho vay từ chương trình tín dụng theo quy định tối đa không quá 40 triệu đồng/năm học nhưng với việc tăng học phí từ các trường, nhiều ngành học có học phí lên tới hàng trăm triệu đồng/năm rõ ràng là một thách thức với những HS, SV có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, từ phía các nhà trường, các tổ chức xã hội khác, doanh nghiệp… cũng cần những chính sách riêng để hỗ trợ, đồng hành cùng SV.

Nhà trường, doanh nghiệp vào cuộc

Năm học 2023 - 2024, Quỹ phát triển ĐH Quốc gia TPHCM cho vay ưu đãi học tập với lãi suất 0% tối đa bằng với học phí học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 nhưng không vượt quá 20 triệu đồng/học kỳ. Thời gian vay được tính từ ngày SV nhận số tiền vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi nếu có. SV phải trả nợ gốc lần đầu tiên ngay sau khi có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học (kể cả trường hợp chưa có việc làm ổn định).

Trong khi đó, Ban đại diện Cộng đồng cựu SV Phú Thọ - Bách khoa (BKA) cho biết Quỹ học bổng và hỗ trợ phát triển Bách khoa đã đi vào hoạt động từ tháng 12/2022. Trong 5 học kỳ thí điểm vừa qua, quỹ đã hỗ trợ 344 SV vay lãi suất 0% tổng số tiền gần 4 tỉ đồng. Dự kiến, trong nhiệm kỳ 2024 - 2028, Quỹ sẽ tiếp tục triển khai và mở rộng đối tượng cho vay với mục tiêu là 1.000 suất vay/học kỳ, tổng số tiền trên 15 tỉ đồng.

Theo ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Ban đại diện BKA, việc làm này nhằm xây dựng cho SV tinh thần tự lập và không để việc học bị ảnh hưởng vì lý do học phí.

Mới đây, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã thành lập Quỹ đồng hành HS, SV vùng khó khăn với 1,4 tỷ đồng từ các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ. Quỹ này sẽ dành cho các HS, SV vươn lên trong học tập, tu dưỡng, cho những HS vùng khó khăn không phải bỏ học giữa chừng và nhất là các HS mong muốn trở thành nhà giáo.

Năm học 2024 - 2025, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) triển khai chính sách học bổng 100% học phí học kỳ I cho tất cả các tân SV. Học bổng này được bảo trợ bởi Quỹ HIU Foundation – đây là Quỹ học bổng được phát triển từ năm 2022 giữa HIU và Hội đồng cố vấn doanh nhân nhà trường cùng 500 doanh nghiệp đồng hành. Quỹ không chỉ hỗ trợ khẩn cấp các trường hợp SV gặp biến cố, thiên tai, thảm họa hoặc khó khăn đột xuất mà còn trao những suất học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện…

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông tin đối với học bổng từ nguồn ngân sách nhà nước, SV của nhà trường sẽ được xét cấp học bổng Khuyến khích học tập với mức cao nhất dành cho Hệ cử nhân khoa học tài năng lên đến 1,6 triệu đồng/1 tháng. Đặc biệt, SV học tại các chương trình đào tạo được ưu tiên đầu tư sẽ được nhận học bổng hỗ trợ chi phí học tập ngay từ học kỳ 1 năm thứ nhất (mức cao nhất 35 triệu đồng/SV/năm và có thể nhận tới 140 triệu/SV). Ngoài ra, HS hệ Chuyên, học viên sau đại học (nghiên cứu sinh) cũng đều được xét cấp học bổng theo từng học kì, năm học. Tổng số tiền học bổng khuyến khích cấp cho HS, SV trong năm học vừa qua là gần 8 tỷ đồng. Ngoài ra, HS, SV có cơ hội được nhận rất nhiều loại học bổng tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với tổng số tiền học bổng tài trợ khoảng 4 tỷ đồng/1 năm tùy vào điều kiện của chương trình.

Nhiều SV đến trường với nỗi lo canh cánh trong lòng về hoàn cảnh gia đình là chia sẻ của GS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Những chương trình tín dụng dành cho SV mặc dù đã có và đã được triển khai, góp phần nâng bước nhiều SV đến trường nhưng nói như ông Minh, chính sách thì thực thi trên diện rộng, nhưng cũng có những trường hợp cá biệt. Cần có thêm nhiều hơn nữa những chương trình cho vay không lãi suất, những quỹ đồng hành cùng SV để không còn những em phải bỏ học bất đắc dĩ.

Thu Hương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khoi-thong-tin-dung-sinh-vien-10272082.html