Khơi sức trẻ phòng, chống ma túy

Xác định vai trò quan trọng của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc phòng, chống ma túy với nhiều cách làm hiệu quả. Đặc biệt, việc khơi sức trẻ trong tuyên truyền, đẩy lùi ma túy sớm trở thành trách nhiệm, hành động thường xuyên của mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Trao giải Nhất cuộc thi rung chuông vàng tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2023 cho em Nguyễn Thị Thùy Dương, học sinh Trường THPT Hải Lăng - Ảnh: Q.Đ

Chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy do Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn phối hợp với Phòng Tham mưu Công an tỉnh và Đoàn Trường THPT Hải Lăng tổ chức vào tháng 11/2023 đã thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và phụ huynh ở huyện Hải Lăng tham gia. Khác với những chương trình thường thấy, buổi tuyên truyền này được tổ chức dưới hình thức một hội thi.

Để rung được chuông vàng, hơn 100 học sinh phải lần lượt vượt qua những câu hỏi liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy và cách phòng, chống. Kết thúc hội thi, không chỉ thí sinh đoạt giải Nhất, tất cả mọi người tham gia, theo dõi chương trình đều hiểu biết sâu sắc hơn và thêm nêu cao ý thức phòng, chống ma túy.

Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, Bí thư Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Vĩnh An cho biết, trước khi diễn ra ở huyện Hải Lăng, chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy được thực hiện dưới hình thức hội thi rung chuông vàng đã diễn ra tại huyện miền núi Đakrông. Trên cả sự mong đợi của ban tổ chức, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và phụ huynh đã đến tham dự. Để cổ vũ con em mình, một số phụ huynh không ngại vượt đường sá xa xôi. Nhờ thế, hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy được nâng cao hơn.

“Thêm một người hiểu về tác hại của ma túy và biết cách phòng, chống tệ nạn này là có thêm nhiều mái nhà được yên bình. Đó là động lực để chúng tôi đưa ra ý tưởng, tổ chức thêm nhiều buổi tuyên truyền với hình thức mới”, chị Vĩnh An cho biết.

Ngoài hội thi rung chuông vàng, thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú để tuyên truyền phòng, chống ma túy. Ở khối trường học, nhiều đoàn trường, liên đội đã phối hợp với các chi đoàn, đoàn cơ sở chung tay làm nên tuần lễ “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị nói không với ma túy” năm 2023. Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đông Hà, một phiên tòa giả định đã diễn ra với sự phối hợp giữa nhiều đơn vị, trong đó có Chi đoàn Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh.

Trong chương trình, hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh có dịp theo dõi tiết mục kịch tình huống và phiên tòa xét xử những bị cáo trẻ sa chân vào ma túy. Phiên tòa giả định cũng chính là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người, đặc biệt là các đoàn viên, thanh niên đang ngồi trên ghế nhà trường.

Bí thư Chi đoàn TAND tỉnh Hoàng Đình Vương Vũ cho biết: “Nhiều năm nay, việc tổ chức phiên tòa giả định đã trở thành hoạt động phối hợp thường xuyên giữa Chi đoàn TAND tỉnh với các đơn vị bạn. Đến các trường, chúng tôi mong muốn học sinh sẽ nâng cao nhận thức, chủ động tránh xa tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy”.

Hiện nay, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong tỉnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Tính đến đầu tháng 6/2023, tổng số người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn là 866, chủ yếu ở độ tuổi thanh niên. Không chỉ sử dụng, nhiều thanh niên đã sa chân, trở thành tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy... Dính vào “nàng tiên nâu”, họ đã đánh mất tương lai; làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình; trở thành mối lo của cộng đồng...

Không thể đứng nhìn, cùng với các cấp, ngành, đơn vị liên quan, tuổi trẻ Quảng Trị đã tích cực chung tay phòng, chống ma túy. Từ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, hằng năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đều triển khai những giải pháp đẩy lùi ma túy một cách cụ thể.

Trong đó, hoạt động tuyên truyền được tiến hành thường xuyên dưới nhiều hình thức như: Tổ chức sân chơi rung chuông vàng; hội thi sáng tác tranh, tiểu phẩm về chủ đề phòng, chống ma túy; đăng tải các bài, viết, hình ảnh về tác hại của ma túy lên các kênh tuyên truyền chính thống và mạng xã hội... Đặc biệt, các hoạt động tuyên truyền đồng loạt, đơn cử như tuần lễ “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị nói không với ma túy” mang lại hiệu quả cao.

Không dừng lại ở đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn thường xuyên cho ra đời những mô hình tốt, cách làm hay để chung tay phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Ngày càng nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm được thành lập với mục tiêu chung là đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, tiêu biểu là: CLB phòng, chống tệ nạn ma túy của Đoàn cơ sở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh; mô hình xã không có tội phạm và tệ nạn ma túy ở xã Hải Quy, huyện Hải Lăng; mô hình khu phố phòng, chống ma túy ở Phường 3, thị xã Quảng Trị; nhóm tuyên truyền pháp luật khối đoàn trường học của Trường THPT Lê Lợi, TP. Đông Hà...

Thành viên của các câu lạc bộ, đội, nhóm kể trên đã trở thành những tuyên truyền viên, lực lượng nòng cốt, giúp lan tỏa thông điệp về phòng, chống ma túy không chỉ trong gia đình, nhà trường mà cả cộng đồng.

Từ sự tuyên truyền của các cấp bộ đoàn, nhiều thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, người sử dụng ma túy đã nhận thức, hành động đúng. Qua lắng nghe, được hỗ trợ, nhiều bạn trẻ lạc lối đã quay lại với con đường sáng và trở thành tuyên truyền viên về phòng, chống ma túy. Họ lấy chính câu chuyện của mình để cảnh tỉnh, khuyên bảo các đoàn viên, thanh niên khác luôn thận trọng, không để bị trượt ngã vì “nàng tiên nâu”.

Đây có lẽ cũng chính là minh chứng sinh động nhất thể hiện kết quả từ sự nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy của tuổi trẻ Quảng Trị.

Quang Đăng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/khoi-suc-tre-phong-chong-ma-tuy/181648.htm