Khơi sức dân làm đường ở Bình Long

Sau 5 năm trở lại xã Bình Long (Võ Nhai), tôi khá bất ngờ với những con đường đất nhỏ hẹp 'nắng bụi, mưa lầy' giờ đã thành đường bê tông rộng rãi.

Chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn được nhân dân xóm Chùa Bứa, xã Bình Long (Võ Nhai), tích cực hưởng ứng. 100% tuyến đường nội xóm được đổ bê tông rộng rãi.

Chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn được nhân dân xóm Chùa Bứa, xã Bình Long (Võ Nhai), tích cực hưởng ứng. 100% tuyến đường nội xóm được đổ bê tông rộng rãi.

Từ trung tâm xã Bình Long đến trung tâm xóm Chùa Bứa khoảng 3km, chúng tôi chỉ mất chưa đầy 10 phút chạy xe. Dọc hai bên đường là những rừng keo xanh tốt, những vạt ngô đang xoáy nõn, chuẩn bị trổ cờ, những ruộng lúa đang thì con gái hứa hẹn mùa vàng bội thu.

Sau cái bắt tay thân mật, bên ấm trà nóng, Trưởng xóm Chùa Bứa Phạm Ngọc Toản phấn chấn nói về quá trình làm đường nông thôn của xóm với chúng tôi: Khi chưa bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, 100% tuyến đường của xóm là đường đất, nhỏ hẹp, nhiều dốc, khiến bà con đi lại vất vả, chịu thiệt khi chi phí vận chuyển cao, nông sản bán thường thấp hơn vài giá so với mặt bằng chung ở xã. Sau nhiều giai đoạn thi công, hiện 100% tuyến đường của xóm được đổ bê tông rộng 3m, lề đường mỗi bên rộng 1m, đáp ứng mong mỏi bấy lâu nay của bà con.

Xóm Chùa Bứa có 120 hộ, 426 nhân khẩu, trong đó 80% là người dân tộc Dao. Đời sống của bà con trong xóm chủ yếu trông vào sản xuất nông nghiệp. Xóm có tổng diện tích 100ha, trong đó chỉ có 12ha trồng lúa, ngô, còn lại chủ yếu là đất rừng sản xuất. Khi xã có chủ trương mở rộng tuyến đường, các hộ trong xóm rất vui mừng, đồng thuận nên tự nguyện hiến đất, chặt cây ăn quả và các cây trồng khác, cùng nhiều tài sản trên đất.

Qua 6 lần làm các tuyến đường ở xóm có hơn 20 hộ dân hiến trên 2.000m2. Trong đó, hộ hiến nhiều nhất là bà Đỗ Thị Vận, trên 500m2, tiếp đến là hộ ông Nguyễn Văn Hùng trên 300m2... Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, ngay khi được Nhà nước hỗ trợ xi măng, mỗi nhân khẩu còn đối ứng trên 150 nghìn đồng để thuê máy, nhân công đổ bê tông các tuyến đường. Giờ đây, 100% tuyến đường nội xóm (khoảng 5km) đã được đổ bê tông.

Không chỉ đóng góp xây dựng các tuyến đường giao thông, xóm Chùa Bứa, xã Bình Long (Võ Nhai), còn giao cho các chi hội xây dựng tuyến đường tự quản đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Không chỉ đóng góp xây dựng các tuyến đường giao thông, xóm Chùa Bứa, xã Bình Long (Võ Nhai), còn giao cho các chi hội xây dựng tuyến đường tự quản đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Thực tế tại các xóm khác trên địa bàn xã, chúng tôi nhận thấy, trong phong trào làm đường giao thông nông thôn tại xã Bình Long có được sự đồng thuận của nhân dân trong phát huy vai trò “4 hiến” (hiến đất, hiến của, hiến kế, hiến công). Chính nhờ sự chung sức, đồng lòng của người dân mà đến nay hệ thống giao thông nông thôn của xã đã cơ bản hoàn thiện.

Giai đoạn từ năm 2010-2023, xã Bình Long đã vận động nhân dân hiến trên 60.000m2 đất để xây dựng hạ tầng, trong đó chủ yếu là làm đường giao thông. Nhờ vậy đến nay, 31,6/33km (chiếm 95,7%) đường trục xóm, liên xóm; 17,7/17,9km (chiếm 99,08%) đường ngõ xóm được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện; tỷ lệ đường trục chính nội đồng có 2,2/9,65km, đạt 22,8% được cứng hóa, giúp việc vận chuyển hàng hóa thuận tiện.

Theo đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã: Bình Long về đích nông thôn mới năm 2021 là sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trong thực hiện các tiêu chí, nhất là tiêu chí giao thông. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến khi xã đạt chuẩn nông thôn mới là trên 83 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ trên 60 tỷ đồng, còn lại là nhân nhân đóng góp và doanh nghiệp ủng hộ. Ban đầu, nhiều hộ cũng đắn đo khi được vận động hiến đất không có bồi thường. Chúng tôi xác định đó cũng là điều dễ gặp, dễ hiểu vì thời buổi “tất đất, tấc vàng”. Nhưng khi được cán bộ xã, xóm đến tận nhà kiên trì vận động, giải thích rõ về ý nghĩa, lợi ích lâu dài của chủ trương xây dựng các tuyến đường thì các hộ đều đồng tình ủng hộ.

Để tạo sự đồng thuận của người gười dân, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND xã ban hành quyết định thành lập Ban Xây dựng, Ban Giám sát, Ban Vận động triển khai đến chi bộ xóm, tổ chức họp nhân dân có tuyến đường đi qua để phổ biến về chủ trương và các giải pháp thực hiện. Trong đó chú trọng đến những hộ có đất nằm dọc tuyến đường đi qua để tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả.

Phong trào nhân dân hiến đất mở rộng đường ở xã Bình Long có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực, tạo diện mạo mới cho vùng quê nông thôn mới. Những con đường bê tông nối liền trung tâm xã đến các xóm, dẫn tới các khu sản xuất ngày càng hoàn thiện sẽ tạo tiền đề để Bình Long tiếp tục vững bước trên lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-thong/202405/khoi-suc-dan-lam-duongo-binh-long-01209ff/