Khởi sắc Yên Hưng

Chúng tôi có dịp về xã Yên Hưng (Sông Mã) những ngày tháng 7, cảm nhận rõ những đổi thay ở nơi đây. Những vườn nhãn ghép sai trĩu cành; trên cánh đồng, bà con đang khẩn trương gieo cấy lúa mùa; dọc tuyến đường ở trung tâm xã là những ngôi nhà xây kiên cố, nhiều dịch vụ, hàng hóa đa dạng, tạo diện mạo nông thôn mới ở xã vùng III Yên Hưng đang khởi sắc.

Mô hình trồng nhãn của người dân bản Pảng, xã Yên Hưng.

Chúng tôi ghé thăm gia đình anh Lò Văn Thoa ở bản Pảng, một trong những hộ có thu nhập cao từ vườn nhãn ghép. Anh Thoa chia sẻ: Gia đình có 1 ha nhãn giống cũ, năm 2014, được Trung tâm Khuyến nông huyện hỗ trợ kỹ thuật, phân bón, gia đình anh đã mạnh dạn cải tạo ghép 0,5 ha sang giống mới, năm 2017 thu hoạch lứa đầu tiên hơn 7 tấn quả, bán được 175 triệu đồng. Thấy hiệu quả, gia đình tiếp tục ghép cải tạo 0,5 ha còn lại, dự kiến năm nay sản lượng đạt 13-14 tấn quả.

Tới thăm gia đình anh Quàng Văn Nhẫn, chuyên kinh doanh hàng tạp hóa và làm nghề nuôi trâu, bò vỗ béo. Anh Nhẫn chia sẻ: Tôi thường đi mua trâu, bò của các hộ gia đình ở các bản vùng sâu, vùng xa về nuôi vỗ béo khoảng 1 tháng thì xuất bán, trừ chi phí còn lãi hơn 1 triệu đồng/con. Từ kinh doanh hàng tạp hóa và nuôi trâu, bò vỗ béo, hằng năm, gia đình tôi có thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế gia đình, ở Yên Hưng, nhiều hộ gia đình đã liên kết thành lập HTX để nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Điển hình là HTX Chung Thành, được thành lập năm 2014 với 17 thành viên ở bản Sòng, chuyên trồng nhãn, xoài và cung ứng vật tư nông nghiệp cho bà con. Anh Cà Văn Thuận, Giám đốc HTX, cho biết: HTX có 20 ha nhãn ghép, 10 ha xoài Đài Loan, sản lượng năm nay khoảng 65 tấn và đang trồng mới 15 ha nhãn, 10 ha xoài Đài Loan. Bên cạnh đó, HTX còn làm dịch vụ thu mua nông sản và cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân.

Xã Yên Hưng có 22 bản, 1.473 hộ, hơn 7.900 nhân khẩu. Những năm qua, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, thâm canh tăng vụ; vận động người dân chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả; nhân rộng các mô hình kinh tế hộ gia đình; phát triển chăn nuôi. Bên cạnh đó, xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ khuyến nông tăng cường hướng dẫn nông dân sản xuất đúng quy trình kỹ thuật; mở các lớp tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; vận động nhân dân thành lập HTX để tạo vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến xuất khẩu... Từ năm 2015 đến nay, xã đã vận động bà con chuyển đổi hơn 700 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng nhãn, xoài giống mới; năng suất nhãn đạt 15 tấn/ha, tăng 6-8 tấn/ha so với giống cũ. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả của xã đạt 727 ha; gieo cấy hơn 100 ha lúa nước, năng suất gần 6 tấn/ha; trồng hơn 160 ha ngô, 39 ha cỏ làm thức ăn chăn nuôi; tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 44.000 con. Hội Nông dân, Hội LHPN xã đã phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hộ dân vay vốn phát triển sản xuất, tổng dư nợ trên 55 tỷ đồng...

Tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án, xã đã triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Từ đầu năm đến nay, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình thủy lợi bản Sòng, bản Pọng; nhà lớp học Trường Tiểu học Yên Hưng; nhà văn hóa bản Nà Mừ với tổng kinh phí 700 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 40 triệu đồng. Xã đang triển khai xây dựng nhà lớp học tại điểm trường bản Lẹ, kinh phí 900 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 45 triệu đồng; nhà lớp học tại điểm trường Pao Lằn, kinh phí đầu tư 1,3 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 65 triệu đồng... Hiện, xã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của người dân, Yên Hưng đang nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao đời sống của người dân.

Quàng Hưởng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/khoi-sac-yen-hung-32547