Khởi sắc vùng cao Đông Giang

Đông Giang là 1 trong 3 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Hàm Thuận Bắc với phần lớn là đồng bào K'ho, Raglai sinh sống. Từ khi đèo Đông Giang được hạ thấp độ cao, mở rộng 2 làn xe cùng với hệ thống an toàn giao thông tốt hơn, tuyến đường kết nối từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc đến với xã Đông Giang dường như được rút ngắn. Xe vận chuyển nông sản của bà con có thể vào tận trong thôn xóm.

Một góc xã vùng cao Đông Giang

Tuyến đường kết nối từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc đến với xã Đông Giang được rút ngắn, xe vận chuyển nông sản của bà con có thể vào tận trong thôn xóm.

Hiện nay Đông Giang đã hướng người dân chuyển đổi các diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả, đất bạc màu sang các loại cây trồng, con nuôi có giá trị kinh tế cao như: sầu riêng, mít, bưởi, chuối kết hợp nuôi heo đen…

Với việc Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy ở Sa Lôn đi vào hoạt động; cùng tuyến du lịch sinh thái Đông Giang - Đa Mi đang hình thành, là cơ hội để địa phương phát triển. Hiện Đông Giang khuyến khích người dân chăn nuôi heo đen trở lại, tạo thu nhập kinh tế ổn định. Đây là mô hình không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần xây dựng và quảng bá đặc sản heo đen của Đông Giang tới du khách, đời sống văn hóa xã hội được phát triển. Ghi nhận của phóng viên tại xã vùng cao Đông Giang.

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy ở Sa Lôn đi vào hoạt động

Trường THCS Đông Giang

Già làng truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian của đồng bào dân tộc

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/khoi-sac-vung-cao-dong-giang-115393.html