Khơi nguồn sáng tạo trong thanh niên

Thanh niên là lực lượng trẻ, chiếm trên 20% dân số cả nước. Việc phát huy sức sáng tạo của thanh niên sẽ là động lực để phát huy sức sáng tạo của toàn xã hội.

Đoàn viên thanh niên tham quan, tìm hiểu sản phẩm sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Lễ hội thanh niên Đồng Nai năm 2023. Ảnh: N.Sơn

Để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo dành cho từng nhóm đối tượng ĐVTN. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào Tuổi trẻ sáng tạo - một trong 3 phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn.

* Tạo không gian sáng tạo cho ĐVTN

Đây là một trong những giải pháp mà Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện nhằm khuyến khích ĐVTN đề xuất các ý tưởng, giải pháp sáng tạo. Theo đó, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã phối hợp tổ chức các cuộc thi về ý tưởng, giải pháp tình nguyện sinh viên Đồng Nai; sáng chế bảo vệ môi trường; sáng tạo tên lửa nước; cán bộ Đoàn ứng dụng công nghệ thông tin giỏi; nhịp cầu sáng tạo; thanh niên nông thôn sáng tạo khởi nghiệp…

Thông qua mỗi cuộc thi, ĐVTN đã đề xuất nhiều ý tưởng, sáng kiến, giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực. Điển hình như cuộc thi Ý tưởng, giải pháp tình nguyện sinh viên Đồng Nai, ĐVTN đã có trên 186 ý tưởng, giải pháp xoay quanh các hoạt động tình nguyện. Hay như cuộc thi Thanh niên nông thôn sáng tạo khởi nghiệp qua 2 lần tổ chức vào năm 2020 và 2023 cũng đã có gần 80 ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia.

Bí thư Tỉnh đoàn NGUYỄN MINH KIÊN cho biết, mỗi ĐVTN cần coi việc đổi mới sáng tạo là nhu cầu tự thân và việc cần phải nghĩ đến hàng ngày. Từ đó không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, tích cực đổi mới tư duy, tiếp cận nhanh các thành quả khoa học kỹ thuật hiện đại… để nâng cao hiệu quả công việc.

Là một trong những thành viên tham gia cuộc thi Nhịp cầu sáng tạo do Tỉnh đoàn tổ chức tại Ngày hội Sinh viên Đồng Nai sáng tạo, trách nhiệm, Dương Trung Hiền, học sinh Trường THPT Thống Nhất A (H.Trảng Bom) cho hay, cuộc thi khá thú vị, thể hiện sự sáng tạo rõ nét, giúp phát triển tư duy cho ĐVTN. Ban tổ chức đưa ra những vật liệu cố định và nhiệm vụ của các đội tham gia là phải làm ra được một cây cầu chịu lực. Cây cầu nào chịu lực tốt thì đội đó giành chiến thắng. Hiền cùng với các thành viên trong đội đã phải nghiên cứu kỹ, thử nghiệm nhiều lần mới có thể đưa ra giải pháp tối ưu.

Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nguyễn Hiếu Trung cho biết, không chỉ tổ chức các sân chơi chung dành cho mọi đối tượng ĐVTN, các cấp bộ Đoàn còn tạo môi trường sáng tạo cho từng nhóm đối tượng ĐVTN. Trong đó, đối với ĐVTN là học sinh, sinh viên sẽ là các mô hình giáo dục STEM, giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo; các ngày hội sáng tạo, mô hình học thuật… Đối với ĐVTN là cán bộ, công chức, trí thức trẻ, sẽ là các cuộc thi ý tưởng sáng tạo cải cách hành chính; các đợt thi đua đề xuất các sáng kiến cải tiến, đơn giản hóa quy trình làm việc, thủ tục hành chính…

* Thêm động lực thúc đẩy ĐVTN sáng tạo

Từ các ý tưởng chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của ĐVTN tại cuộc thi Ý tưởng tình nguyện sinh viên Đồng Nai, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã hiện thực hóa thành dự án Vui bước em đến trường. Dự án được triển khai từ cuối năm 2021 với các hoạt động khảo sát, cải tạo, sửa chữa các khu nhà vệ sinh trong trường học, xây dựng tủ sách, thư viện, góc học tập cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa. Dự án thực hiện đã thu hút sự tham gia của sinh viên, cán bộ, giảng viên trên địa bàn tỉnh tham gia.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị cấp huyện rà soát nhu cầu vay vốn của ĐVTN, nhất là ĐVTN có ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi Thanh niên nông thôn sáng tạo khởi nghiệp để hỗ trợ, giúp ĐVTN có thêm điều kiện thực hiện ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong thực tiễn.

Sau cuộc thi Thanh niên nông thôn sáng tạo khởi nghiệp được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2020, chị Phạm Lê Diệu Hằng (ở xã Phú Ngọc, H.Định Quán) là một trong những ĐVTN được Tỉnh đoàn hỗ trợ vốn từ Quỹ Đồng hành với thanh niên.

Chị Hằng cho hay, số tiền 30 triệu đồng tuy không lớn nhưng giúp chị có thêm vốn để mở rộng mô hình kinh doanh sản phẩm yến chưng tươi, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ vốn, các cấp bộ Đoàn còn tạo điều kiện để ĐVTN có các sản phẩm khởi nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu tại các sự kiện của Đoàn, của Hội, nhất là tại Ngày hội Thanh niên nông thôn sáng tạo khởi nghiệp.

Việc tuyên dương các công trình, sản phẩm sáng tạo cũng là hình thức động viên, khuyến khích ĐVTN phát huy ý tưởng, sáng kiến. Tại Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo và trách nhiệm được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội thanh niên Đồng Nai mới đây, Tỉnh đoàn đã tuyên dương 16 công trình, sản phẩm sáng tạo.

Anh Tạ Nguyễn Công Thành - đại diện nhóm tác giả của sản phẩm sáng tạo Hệ thống điều khiển thiết bị điện trong phòng học đến từ Trường THPT Tôn Đức Thắng (H.Tân Phú) chia sẻ, cá nhân anh và người bạn đồng hành đã dành nhiều thời gian nghiên cứu ra hệ thống điểu khiển thiết bị điện trong phòng học.

Vì vậy, khi được Tỉnh đoàn lựa chọn là một trong những công trình, sản phẩm được tuyên dương anh và người bạn của mình đã rất vui vì sự cố gắng của bản thân đã được ghi nhận. Chính điều này là động lực để thời gian tới anh tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu với hy vọng cho ra đời những sản phẩm sáng tạo hữu ích với cuộc sống.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202310/khoi-nguon-sang-tao-trong-thanh-nien-3306311/