Khơi nguồn để phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 'Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025', Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Minh Hóa luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ (PN) trên địa bàn ngày càng mạnh dạn, tự tin trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nhờ đó, đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và phát triển doanh nghiệp (DN) trên địa bàn.

Đầu tháng 5/2023, nhiều chị em PN trên địa bàn huyện Minh Hóa rất vui khi được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với 23 tấm gương điển hình của PN phát triển kinh tế giỏi trong chương trình "Ngày hội PN sáng tạo khởi nghiệp gắn với không gian văn hóa ẩm thực" do Hội LHPN huyện Minh Hóa tổ chức. Đây cũng chính là một trong những cách làm mới và sáng tạo của Hội LHPN huyện Minh Hóa nhằm "khơi nguồn" để phong trào PN hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ngày càng có sự lan tỏa sâu rộng, chất lượng hơn, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng vùng, đối tượng cụ thể.

Tại chương trình này, Giám đốc Công ty TNHH Diến Hồng Đinh Thị Hồng chia sẻ: Bản thân chị xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khi học xong đại học, chị không chọn cho mình con đường làm cán bộ, công chức, viên chức nhà nước mà quyết định "rẽ sang" lĩnh vực kinh doanh (KD) đa ngành, nghề. Trải qua không ít lần thất bại trong làm ăn, nhưng với sự đồng hành hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền địa phương và Hội LHPN huyện Minh Hóa, bản thân chị đã gây dựng nên một DN hoạt động khá thành công trên mảnh đất rẻo cao Minh Hóa.

Hiện, doanh thu của công ty luôn đạt từ 100-150 tỷ đồng/năm, thường xuyên giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động ở huyện, tỉnh với thu nhập ổn định. Thế mạnh của công ty là ở lĩnh vực hàng nông sản, góp phần tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân ở trong và ngoài tỉnh.

Hội LHPN huyện Minh Hóa tổ chức gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế giỏi.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và uy tín của mình, thời gian qua, công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm với thương hiệu dầu lạc Nông Việt và đã được cấp chứng nhận OCOP. Sản phẩm này đã có mặt tại rất nhiều cửa hàng, siêu thị trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, được khách hàng tin dùng. Sắp tới, công ty sẽ phấn đấu xây dựng thêm một số sản phẩm nông sản khác có thương hiệu nhằm hỗ trợ, tiêu thụ cho nông dân huyện, đặc biệt là các chị em PN có thêm cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng…

Không chỉ riêng chị Đinh Thị Hồng, những năm qua, nhờ sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các cấp Hội LHPN huyện Minh Hóa, ngày càng xuất hiện nhiều chị em PN trên địa bàn huyện mạnh dạn khởi nghiệp, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Nổi bật như chị Hồ Thị Bun, hội viên Chi hội PN bản Ka Định, xã Dân Hóa với mô hình chăn nuôi lợn bản, dê, bò, trồng cây ăn quả, mỗi năm cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; chị Đinh Thị Hà, hội viên Chi hội PN thôn Minh Xuân, xã Xuân Hóa với mô hình chăn nuôi tổng hợp, gồm lợn nái, lợn rừng, gà, trồng keo, cây ăn quả cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm; chị Cao Thị Thương, hội viên Chi hội PN thôn Tân Lợi, xã Yên Hóa với mô hình phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng cho thu nhập từ 100-150 triệu đồng/năm...

"Từ phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp, ngày càng nhiều PN ở Minh Hóa đã vượt khó, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; nhiều chị em thực hiện thành công ý tưởng khởi nghiệp, phát triển KD bằng ý chí, nghị lực của chính mình", Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Hóa Đinh Thị Ngọc Lê cho biết thêm.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Hóa Đinh Thị Ngọc Lê cho biết: Thực tế ở huyện Minh Hóa cho thấy, việc nam giới khởi nghiệp thành công đã rất gian nan, với PN khởi nghiệp lại càng khó khăn gấp bội phần. Một số chị em chưa mạnh dạn khởi nghiệp KD để học hỏi, chấp nhận sự thay đổi nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường…

Trước thực tế đó, các cấp Hội LHPN huyện Minh Hóa đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua PN giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo; tăng cường vận động PN thực hành tiết kiệm, hỗ trợ giúp nhau về cây, con giống, nguồn vốn, khoa học kỹ thuật và dạy nghề để tăng thu nhập. Đặc biệt, hội đã tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực, tổ chức tập huấn, đào tạo nghề, đào tạo kiến thức về khởi sự KD.

Cùng với đó, hội luôn khuyến khích, tư vấn hội viên, PN xây dựng ý tưởng thành lập và phát triển DN, như: Hỗ trợ chị em có ý tưởng KD được tiếp cận với các nguồn vốn, kỹ năng nâng cao năng lực cạnh tranh; làm cầu nối để giới thiệu, kết nối các DN, tổ hợp tác, hộ KD cá thể; tạo điều kiện để ngày càng có nhiều chị em được tham gia các khóa tập huấn, đào tạo quản trị DN, các chương trình, dự án về khởi nghiệp, khởi sự KD. Ngoài ra, hội còn tích cực vận động PN chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; tranh thủ nguồn lực từ các chương trình, đề án để hỗ trợ thành lập các mô hình tổ hợp tác tiêu thụ sản phẩm do phụ nữ làm chủ...

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/chinh-tri/202305/khoi-nguon-de-phu-nu-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-2209266/