Khơi dậy tinh thần hiếu học trong cộng đồng

Những năm qua, Hội khuyến học xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, khơi dậy tinh thần hiếu học trong cộng đồng, tạo chuyển biến tích cực phong trào học tập thường xuyên và học tập suốt đời trên địa bàn xã.

Cán bộ Hội Khuyến học huyện Mai Sơn trao đổi về phong trào khuyến học tại tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi.

Là một trong những chi hội khuyến học tiêu biểu của xã Cò Nòi, nhiều năm liền được vinh danh “Cộng đồng học tập”, Chi hội khuyến học tiểu khu 26/3 có 150 hội viên, chiếm trên 68% tổng số hộ trên địa bàn. Ông Đỗ Đức Doanh, tiểu khu trưởng, Chi hội trưởng chi hội khuyến học tiểu khu 26/3, chia sẻ: Công tác khuyến học, khuyến tài được đưa vào quy ước, hương ước của tiểu khu; quy định cụ thể mức đóng góp tối thiểu từ 10.000 đồng/năm/hộ hội viên; khen thưởng hằng năm đối với học sinh, sinh viên có thành tích học tập đạt danh hiệu học sinh tiên tiến trở lên; tặng quà 200.000 đồng/cháu đối với các cháu thi đỗ đại học để kịp thời, động viên khích lệ... Năm 2021, Chi hội đã vận động đóng góp trên 8 triệu đồng quỹ khuyến học, khuyến tài; khen thưởng 70 cháu có thành tích học tập đạt từ tiên tiến trở lên và 8 cháu thi đỗ đại học. Những món quà nhỏ nhưng là nguồn động viên, khích lệ tinh thần quý giá đối với các em học sinh, sinh viên, góp phần khuyến khích đẩy mạnh phong trào học tập ở cơ sở.

Công tác khuyến học, khuyến tài được gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc. Gia đình ông Phạm Xuân Toán, xóm 1, tiểu khu 26/3 là một trong những gia đình hiếu học tiêu biểu, các con đều tốt nghiệp từ đại học trở lên. Ông Phạm Văn Toán chia sẻ: Đại gia đình chúng tôi gồm 4 thế hệ, gia đình các thành viên thống nhất xây dựng quỹ khuyến học chung làm nguồn động viên, khích lệ con, cháu có thành tích học tập tốt. Chúng tôi cũng thường xuyên khuyên nhủ, nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi con cháu học tập.

Trên địa bàn xã Cò Nòi đã thành lập và duy trì hoạt động các chi hội khuyến học ở 100% bản, tiểu khu và Ban khuyến học tại các trường học. Từ năm 2016 đến nay, đã vận động xã hội hóa gần 200 triệu đồng xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ở xã; 100% các chi hội vận động xây dựng quỹ khuyến học chi hội tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên, được quản lý, sử dụng công khai, minh bạch. Với tinh thần “Cần gì học nấy”, Hội Khuyến học xã còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các đơn vị trường học trên địa bàn xã tổ chức 33 lớp tập huấn cho trên 1.700 lượt người về kỹ thuật trồng chăm sóc cây ăn quả trên đất dốc, nuôi đại gia súc nhốt chuồng, ủ chua thức ăn chăn nuôi, phổ biến pháp luật... góp phần trang bị kiến thức để người dân ứng dụng vào sản xuất.

Ông Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội khuyến học xã Cò Nòi, cho biết: Năm 2021, toàn xã có 24/32 bản, tiểu khu đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 12 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 100% trường học được công nhận “Đơn vị học tập” và 2.780 hộ gia đình được công nhận gia đình hiếu học.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2026, xã Cò Nòi đạt tiêu chí “Cộng đồng học tập” với 90% trở lên số hộ gia đình hội viên đạt gia đình học tập; 35% dòng họ đạt “Dòng họ hiếu học”; 70% trở lên các bản, tiểu khu đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 100% cơ quan, đơn vị danh danh hiệu “Đơn vị học tập”. Hội Khuyến học xã tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền đến nhân dân, củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên. Phát động và triển khai hiệu quả các phong trào khuyến học, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các tủ sách gia đình, thư viện khuyến học ở các bản, tiểu khu, góp phần khuyến khích đẩy mạnh phong trào học tập ở cơ sở.

Phan Trang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/khoi-day-tinh-than-hieu-hoc-trong-cong-dong-45149