Khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên

Khắc ghi lời Bác dạy: 'Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên', tuổi trẻ Gia Lai luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới. Qua các phong trào, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được phát hiện, tuyên dương, tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Những điển hình tiên tiến

Gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ năm 2015 đến nay, anh Phan Thanh Trung-Bí thư Đoàn xã Tân An (huyện Đak Pơ) nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Anh chia sẻ: “Bác Hồ từng nói “Việc gì cũng phải từ nhỏ đến lớn, dễ đến khó, thấp đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện rốt ráo còn hơn trăm chương trình to tát mà làm không được”.

Từ lời dạy của Bác, tôi luôn nỗ lực để các hoạt động Đoàn có sự đổi mới, có thể phát huy thế mạnh, sở trường của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Đồng thời, từng hoạt động phải chú ý đến lợi ích của ĐVTN”.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tuyên dương 75 gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Ảnh: P.L

Vì thế, trong triển khai hoạt động, phong trào Đoàn, anh Trung luôn bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, đặc biệt là các chi đoàn vùng tôn giáo. Anh Trung chú trọng phát triển nhân tố nòng cốt, có năng lực thông qua các phong trào, mô hình của Đoàn, góp phần tập hợp thanh niên cũng như thực hiện tốt các chỉ tiêu của địa phương.

Nhiều công trình ý nghĩa đã được anh Trung cùng ĐVTN trong xã thực hiện, nhận được sự ủng hộ, ghi nhận của chính quyền địa phương cũng như người dân như: cổng chào thôn Tân Định trị giá 70 triệu đồng; công trình “Cầu thanh niên” nối khu sinh thái thác Võ (thôn Tân Phong); sơn vẽ, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn: Tân Hiệp, Tân Sơn, Tư Lương và Tân Định; công trình “Nhà ăn cho bé” tại Trường Mẫu giáo Sơn Ca… Đây đều là những công trình có ý nghĩa, phù hợp với nhu cầu của địa phương nên nhận được sự tham gia tích cực của ĐVTN.

Ngoài ra, trong phong trào khởi nghiệp-lập nghiệp, anh Trung đã kết nối, thành lập Câu lạc bộ “Thanh niên làm cửa sắt” với 11 ĐVTN có cùng nghề nghiệp, hỗ trợ nhau để tạo thu nhập ổn định; thành lập mô hình “Thanh niên nuôi bò vỗ béo” với 7 ĐVTN nhằm trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi bò lai đạt năng suất cao… Với những việc làm trên, anh Trung đã đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, tập hợp thanh niên tại địa phương.

Còn chị Đặng Thị Thủy-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku), với 10 năm trong nghề, bằng sự tận tâm, nhiệt huyết, chị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong các phong trào Đội, tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện, phấn đấu. “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản thân tôi luôn có ý thức học hỏi, tự học và sáng tạo. Có như thế, khi triển khai công tác Đội mới đổi mới, tạo sự hấp dẫn với thiếu nhi”-chị Thủy tâm sự.

Thời gian qua, Liên Đội Trường Tiểu học Chu Văn An luôn chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động: kết nạp đội viên tại Bảo tàng tỉnh; sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Tiếp bước anh Bộ đội Cụ Hồ” nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; triển khai công trình “Vườn hoa nghìn việc tốt” nhằm tuyên dương “gương người tốt, việc tốt” nhặt được của rơi trả lại người mất, đôi bạn cùng tiến…

Với sự dẫn dắt của chị Thủy, Liên Đội Trường Tiểu học Chu Văn An luôn dẫn đầu công tác Đội và phong trào thiếu nhi của thành phố; nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn Pleiku. Bên cạnh thành tích tập thể, cá nhân chị Thủy luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, hội thi do các cấp, ngành tổ chức và được nhận nhiều bằng khen, giấy khen.

Ngày 9-6, anh Trung, chị Thủy là 2 trong số 75 cá nhân được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tuyên dương gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Những gương điển hình được tuyên dương đều tiêu biểu, đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Có thể kể đến như: em Nguyễn Thị Thanh Nga (lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) đạt nhiều thành tích trong học tập và nghiên cứu sáng tạo; chị Rơ Mah HDịu-Bí thư Đoàn xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ) luôn nỗ lực trong bảo tồn văn hóa truyền thống; anh Kpă Séo (buôn Ia Prông, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số…

Tạo sự lan tỏa rộng rãi

Ngày 18-11-2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 417-KH/TĐTN-VP về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đưa tiêu chí xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến vào chương trình công tác hàng năm, xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Chị Đặng Thị Thủy (ở giữa)-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tuyên dương gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Ảnh: Phan Lài

Thông qua các phong trào, chương trình, tổ chức Đoàn-Hội đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, lao động sản xuất; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi được nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, tổ chức Đoàn các cấp đã đăng tải hơn 12.400 tin, bài về những tin tốt, câu chuyện đẹp, gương “người tốt-việc tốt” trên mạng xã hội.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã biểu dương 27 gương “người tốt-việc tốt” trong ĐVTN; đề xuất Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trao tặng 4 huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh thiếu nhi tiêu biểu. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành phát hiện và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; tuyên dương 23 gương “Công dân trẻ tiêu biểu” có đóng góp tích cực trong từng lĩnh vực. 6 tập thể, 10 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh giai đoạn 2021-2023.

Công tác giới thiệu, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được tổ chức Đoàn các cấp triển khai bằng nhiều hình thức, qua đó nêu gương, động viên ĐVTN nỗ lực cống hiến năng lực, trí tuệ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Bằng những kết quả đầy tính thuyết phục, những điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã và đang trở thành tấm gương sáng cho thanh thiếu nhi học tập, noi theo.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh-khẳng định: Những thành tích, việc làm tiêu biểu của các cán bộ Đoàn, ĐVTN rất đáng trân trọng. Họ là tấm gương sáng cổ vũ ĐVTN “biến nhận thức thành hành động”, tạo thành sức mạnh để triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

Thời gian đến, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, xung kích tham gia chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi ĐVTN phải không ngừng phấn đấu “Dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”, khắc ghi lời dạy của Bác: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”.

PHAN LÀI

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/khoi-day-khat-vong-cong-hien-cua-thanh-nien-post239799.html