Khởi đầu cuộc chiến phablet tầm trung

Thiết kế

Cả hai sản phẩm thử nghiệm đều có chất liệu vỏ ngoài bằng nhựa, nhưng điểm ấn tượng ở mỗi sản phẩm có sự khác nhau. Nếu Desire 816 hướng đến phong cách trẻ trung với những đường cong ở các cạnh và góc máy, thì T2 Ultra lại có kiểu thiết kế OmniBalance đặc trưng, góc cạnh vuông vức hơn.

Test Lab nhận thấy Desire 816 giống như một chiếc iPhone 5C phóng lớn, trẻ trung, tương đối dễ cầm nắm một tay hơn so với T2 Ultra . Cả hai phablet tầm trung này đều có nắp lưng không tháo rời được, các khe micro-SIM và thẻ nhớ cũng tích hợp nắp đậy cẩn thận. Tổng thể cách bố trí các nút bấm trên thân máy, Test Lab đánh giá cao kiểu bố trí tập trung các nút chức năng ở cạnh phải của T2 Ultra hơn. Nhược điểm của Desire 816 là có kiểu đặt nút nguồn, volume khá sát nhau và lại ở cạnh trái, rất bất tiện với người sử dụng máy bằng tay trái.

Xếp hạng:
Xperia T2 Ultra Dual:

HTC Desire 816:

Màn hình

Cả hai phablet này đều có cùng một mức độ phân giải 720 x 1280 pixel với chất lượng hiển thị của màn hình khá tốt. Tuy nhiên, chất lượng hiển thị ở điều kiện ngoài trời từ màn hình 6 inch của T2 Ultra chưa tốt. Trong khi đó, màn hình 5,5 inch của Desire 816 lại gây ấn tượng với Test Lab với góc nhìn rộng, độ tương phản tương đối cao, thoải mái khi dùng ngoài sáng.

Trong nhu cầu sử dụng bình thường, thật khó có thể nhận ra sự khác biệt giữa 2 màn hình này. Nhưng nếu nhìn sát hơn thì sẽ thấy màn hình T2 Ultra có độ chi tiết chưa bằng Desire 816 vì mật độ điểm ảnh thực tế thấp hơn (245ppi so với 267ppi)

Xếp hạng:
Xperia T2 Ultra Dual:

HTC Desire 816:

Camera

Có thể nói ngay là chất lượng ảnh chụp thực tế của T2 Ultra tốt hơn so với Desire 816. Cụ thể, T2 Ultra sử dụng máy ảnh 13 megapixel cảm biến Sony Exmor RS và ứng dụng Camera tương tự như các dòng Xperia cao cấp. Người dùng cũng có thể bổ sung tính năng cho camera T2 Ultra Dual. Chức năng chụp ảnh với nút bấm cứng trên thân máy hoạt động khá nhạy và nhanh. Mặc định máy sẽ chụp ở chế độ tự động Superior Auto, người dùng có thể chỉnh các thông số như ISO, EV, White balance… ở chế độ Manual để có bức ảnh ưng ý hơn. Tuy vậy, chức năng chụp đêm của máy chưa tốt. Ảnh rất nhiễu và mờ. Chức năng quay phim Full HD có được chất lượng cao, hình ảnh mượt mà, rõ ràng và âm thanh thu được rất rõ.

Trong khi đó, Desire 816 không sử dụng công nghệ Ultra Pixel như One hay One 8 mà chỉ sử dụng camera 13 megapixel, f/2.2, ống kính 28mm. Hình ảnh chụp thực tế của máy tuy sắc nét nhưng màu sắc có phần nhợt nhạt ở điều kiện ánh sáng đầy đủ. Giao diện chụp ảnh được thiết kế kiểu phẳng với biểu tượng lớn, hỗ trợ nhiều ứng lọc màu, tinh chỉnh EV, ISO hay White Balance). Chất lượng quay phim của Desire 816 tốt, hình ảnh trơn mượt, âm thanh rõ ràng.

Xếp hạng:
Xperia T2 Ultra Dual:

HTC Desire 816:

Hệ điều hành và tính năng

Desire 816 chiếm ưu thế hơn vì được cài sẵn Android 4.4 KitKat với giao diện tùy biến Sense 6 mới. T2 Ultra tuy không được cài sẵn phiên bản Android mới nhất (KitKat 4.4), nhưng giao diện và tính năng của T2 Ultra không có nhiều khác biệt so với các dòng Xperia cao cấp. Cả hai phablet này đều hỗ trợ 2 SIM 2 sóng thích hợp với người dùng 2 số điện thoại nhưng thích sự thoải mái của màn hình lớn.

Xperia T2 Ultra được cài sẵn nhiều ứng dụng của hãng như trình nghe nhạc Walkman, chức năng chơi game trên di động PlayStation Mobile, kho ứng dụng Sony Select… Chức năng NFC tích hợp trên máy rất thuận tiện để trao đổi dữ liệu và dùng kết hợp với nhiều phụ kiện của Sony. Chất lượng âm thanh với loa tích hợp của T2 Ultra khá nhỏ, nhưng vẫn trội hơn so với loa Xperia Z1. Âm thanh khi nghe điện thoại tốt cả loa ngoài lẫn loa trong.

Trong khi đó, giao diện Sense UI mới của Desire 816 có tốc độ đáp ứng thao tác nhanh và mượt mà hơn. Từ màn hình chủ, người dùng có thể vuốt qua phải để hiển thị giao diện cập nhật thông tin BlinkFeed. Không được tích hợp các chức năng thao tác cử chỉ thông minh như các dòng HTC cao cấp, nhưng máy cũng được cài sẵn các ứng dụng hữu ích như HTC Zoe, ứng dụng Mail, Calendar, cập nhật thông tin chứng khoán Stocks, chế độ dành cho trẻ em Kid Mode hay ứng dụng giúp dùng máy khi điều khiển xe (Car)... Máy sử dụng cặp loa stereo Boom Sound ở trên và dưới màn hình có chất lượng âm thanh tương đối lớn với âm bass đạt mức trung bình. Khi xem phim hoặc chơi game, cặp loa này mang lại cảm giác trải nghiệm tốt hơn so với T2 Ultra.

Xếp hạng:
Xperia T2 Ultra Dual:

HTC Desire 816:

Hiệu năng và pin

Xperia T2 Ultra được trang bị chip SoC Snapdragon 400 của Qualcomm – dòng chip hướng đến thị trường tầm trung và giá rẻ, với CPU 4 nhân tốc độ 1,4GHz và đồ họa Adreno 305. Máy có bộ nhớ trong 8GB, dung lượng sử dụng thực tế chỉ 4GB, khá thấp. Tuy nhiên, người dùng có thể sử dụng thẻ nhớ ngoài microSD để mở rộng dung lượng tối đa 32GB. Máy đảm nhận tốt phần lớn tác vụ từ lướt web đến chơi game. Với những ứng dụng nặng hoặc game 3D thì thời gian khởi động ứng dụng chậm nhưng khi sử dụng thì tốc độ đáp ứng tốt. Test Lab thử nghiệm một số game như Clash of Clans, Dead Trigger 2, Candy Crush hay Shadowgun Deadzone thì máy đảm nhiệm tốt. Điều đặc biệt là máy lại ít nóng hơn rất nhiều so với Xperia Z1 hay Z2.

Trong khi đó, Desire 816 sử dụng chip xử lý 4 nhân 1,6 GHz Cortex-A7 với chip SoC Snapdragon 400 của Qualcomm. Máy có bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa 128 GB và RAM 1,5 GB. Tốc độ xử lý thực tế của máy khá tốt, mượt mà với đa số ứng dụng kể cả các game nặng đồ họa 2D. Với các game đồ họa nặng 3D máy có phần hơi 'lag' ở các cảnh cháy nổ hoặc lạng lách trong các game đua xe. Một điểm yếu ở máy là dù có lớp vỏ ngoài bằng nhựa nhưng khá nóng khi dùng lâu, nhất là khi chụp ảnh hoặc chơi game. Điều này kết hợp với lớp vỏ bóng dễ bám vân tay khiến máy khá bẩn.

So với HTC Desire 816 thì hiệu năng thực tế của T2 Ultra không có nhiều khác biệt. Nhưng khi thử nghiệm với các công cụ benchmark từ Play Store thì máy có điểm số thấp hơn chút ít so với đối thủ (xem thêm biểu đồ).

Xếp hạng:
Xperia T2 Ultra Dual:

HTC Desire 816:

PC World 07/2014

Nguồn PC World: http://pcworld.com.vn/articles/preview/2014/07/1235225/khoi-dau-cuoc-chien-phablet-tam-trung/