Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình sinh viên khó khăn

Sáng 29/2, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Huế phối hợp với UBND phường Hương Hồ, TP. Huế khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Đại học Huế.

Lãnh đạo Đại học Huế cùng các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi công nhà nhân ái

Nhiều năm qua, sinh viên Nguyễn Thị Tin, Trường đại học Nông lâm Huế, Đại học Huế và gia đình sống trong ngôi nhà chật hẹp đã hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ sập đổ, nhưng gia đình không có điều kiện xây dựng nhà mới tại tổ dân phố Nham Biều, Lựu Bảo, phường Hương Hồ, TP. Huế.

Ngôi nhà mới được thi công có diện tích gần 50m2, có kết cấu kiên cố, với tổng kinh phí 110 triệu đồng; trong đó, 70 triệu đồng từ quỹ ngôi nhà 5.000 đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Huế đóng góp, 30 triệu đồng từ nguồn UBMTTQ Việt Nam TP. Huế và 10 triệu đồng từ quỹ người nghèo phường Hương Hồ.

Việc khởi công nhà nhân ái mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, cũng như phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đại học Huế trong các hoạt động an sinh xã hội; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; qua đó, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/giao-duc/khuyen-hoc/khoi-cong-xay-dung-nha-nhan-ai-cho-gia-dinh-sinh-vien-kho-khan-138415.html