Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, sinh viên khó khăn của ĐH Huế

Chương trình xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của ĐH Huế được chính thức khởi công.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, sinh viên khó khăn của ĐH Huế.

Ngày 29/2, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐH Huế phối hợp với UBND phường Hương Hồ, TP Huế tổ chức Lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham gia lễ khởi công.

TS Bùi Văn Lợi - Phó Giám đốc ĐH Huế đã biểu dương tinh thần xung kích của tuổi trẻ ĐH Huế trong các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ người học, phục vụ cộng đồng. Đồng thời khẳng định, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa ĐH Huế luôn quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo, mong muốn cùng địa phương cải thiện sinh kế, tạo điều kiện cho bà con nhân dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần an sinh xã hội.

TS Bùi Văn Lợi - Phó Giám đốc ĐH Huế phát biểu tại lễ khởi công.

Tại buổi lễ, các đơn vị cũng đã thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình sinh viên Nguyễn Thị Tin, Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế.

Thực hiện nghi lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình của Tin sinh sống trong ngôi nhà nhỏ tại tổ dân phố Nham Biều, Lựu Bảo, phường Hương Hồ. Ngôi nhà đã bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ sập đổ nhưng gia đình không có điều kiện xây dựng nhà mới.

Ngôi nhà mới được thi công có diện tích gần 50m2, có kết cấu kiên cố, với tổng kinh phí 110 triệu đồng; trong đó, 70 triệu đồng từ quỹ ngôi nhà 5.000 đồng do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐH Huế đóng góp, 30 triệu đồng từ nguồn UBMTTQ Việt Nam TP. Huế và 10 triệu đồng từ quỹ người nghèo phường Hương Hồ.

Vui mừng và xúc động khi được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới, bố của Nguyễn Thị Tin là ông Nguyễn Trường Sinh đã gửi lời cảm ơn tới chính quyền địa phương, ĐH Huế và toàn thể bà con nhân dân, các bạn đoàn viên, thanh niên đã cùng đồng hành, giúp đỡ cho gia đình ông.

Việc khởi công nhà nhân ái mang ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, qua đó, cũng tạo môi trường để tuổi trẻ thanh niên ĐH Huế rèn luyện, cống hiến hết mình và trưởng thành.

Hoàng Hải

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khoi-cong-xay-dung-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-sinh-vien-kho-khan-cua-dh-hue-post673587.html