Khoảnh khắc kẻ lạ mặt đột nhập, làm loạn cuộc họp của Quốc hội Ấn Độ

Một nam giới lạ mặt đã đột nhập vào phòng họp của các nghị sĩ Ấn Độ, hô khẩu hiệu và đốt bình khói. Đây là vụ xâm phạm an ninh nghiêm trọng đúng dịp kỷ niệm 22 năm vụ tấn công chết người vào trụ sở quốc hội.

Kênh truyền hình quốc hội Ấn Độ đã quay được cảnh một nam thanh niên mặc áo khoác đen và quần tối màu, nhảy từ phòng trưng bày dành cho khách tham quan vào khu vực họp của các nghị sĩ thuộc Hạ viện giữa lúc một nghị sĩ đang phát biểu. Kẻ đột nhập sau đó trèo qua bàn và lối đi giữa các hàng ghế.

Reuters dẫn lời các nhân chứng kể, lực lượng an ninh sau đó đã vây bắt gã đàn ông nói trên khi anh ta kích hoạt một hộp khói đặt trong giày, làm phát tỏa khói trắng và vàng dày đặc. Theo nhà chức trách, 4 người, bao gồm cả kẻ đột nhập nói trên đã bị bắt giữ.

“Mọi chuyện xảy ra trong vòng nửa phút hoặc một phút. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một sai sót an ninh nghiêm trọng”, Rajendra Agarwal, nhà lập pháp thuộc đảng Bharatiya Janata cầm quyền, người đang chủ trì phiên họp quốc hội vào thời điểm đó chia sẻ với đài CNN.

Các nhà lập pháp khác cho biết thêm, họ không thể nghe rõ kẻ đột nhập đã hét lên những khẩu hiệu gì. Thủ tướng Narendra Modi không có mặt tại quốc hội vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Hãng thông tấn ANI đưa tin, Hạ viện đã tạm dừng họp nhưng khôi phục hoạt động sau vụ việc khoảng 1 giờ. Chủ tịch Hạ viện Om Birla nói với các nhà lập pháp rằng, kết quả điều tra phát hiện khói do người đàn ông phun ra là “loại thông thường, chỉ dùng để gây báo động". Theo quan chức này, các nhân viên an ninh đã bắt giữ 2 người bên trong tòa nhà và 2 người ở bên ngoài khu phức hợp.

Chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ chưa lên tiếng về vụ việc.

Sự cố xảy ra tại tòa nhà quốc hội mới, an ninh cao, được khánh thành hồi tháng 5 vừa qua. Năm 2001, hơn 10 người, bao gồm cả 5 tay súng, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công đẫm máu vào trụ sở quốc hội cũ trong cùng khu phức hợp. Vào thời điểm đó, New Delhi quy trách nhiệm cho các tay súng nổi dậy cắm chốt ở Pakistan.

Sau vụ tấn công, Ấn Độ và Pakistan đã huy động 1 triệu quân ở hai bên biên giới. Hai nước láng giềng đã trên bờ vực chiến tranh trước khi nhiều tháng ngoại giao toàn cầu ngăn chặn điều đó thành công.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khoanh-khac-ke-la-mat-dot-nhap-lam-loan-cuoc-hop-cua-quoc-hoi-an-do-2226799.html