Khoảng cách lớn về thu nhập của cầu thủ

(Dân Việt) - Theo số liệu thống kê của VFF tại Hội nghị tổng kết các giải bóng đá QG 2010 và chuẩn bị mùa giải 2011, tổng chi phí trung bình của 1 CLB tham dự V.League 2010 là 29,73 tỷ đồng/năm. Trong đó, khoản chi dành cho tiền lương và phí chuyển nhượng cầu thủ chiếm tới 64,36% tổng chi.

Mức lương ở hầu hết các CLB đều tăng (trung bình 18-20 triệu đồng/tháng/cầu thủ, cá biệt có cầu thủ nhận 35-40 triệu đồng/tháng). mức lương này tăng thấp nhất là 400%, cao nhất là 800% so với V.League 2001 (4-5 triệu đồng/tháng/cầu thủ). Lương và chi phí chuyển nhượng đang là gánh nặng cho các CLB. Với hiện trạng ấy, chỉ có 1 số CLB có nguồn thu ổn định: HAGL, ĐT.LA, SHB Đà Nẵng, HP.Hà Nội mới bước đầu đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu cho đội bóng, còn hầu hết các đội khác đều chưa thể lấy bóng đá nuôi bóng đá. Đương nhiên, chi phí dành cho đào tạo trẻ là không đáng kể. Khi lực lượng kế cận vẫn quá khan hiếm, bóng đá VN sẽ còn phải lĩnh đủ hậu quả vì cung không đủ cầu: "Chính sự thiếu kiên nhẫn, ngại đầu tư căn cơ, hướng vào đào tạo trẻ, mà chỉ chú ý đến thành quả trước mắt đang khiến các CLB bóng đá VN tự làm khổ chính mình và làm khổ lẫn nhau, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của bóng đá nước nhà" - ông Nguyễn Lân Trung- Phó Chủ tịch VFF nói. Điều đó vô tình tạo ra khoảng cách quá lớn giữa thu nhập và sự cống hiến của cầu thủ. Họ lĩnh lương chuyên nghiệp nhưng phong cách, thái độ tập luyện, thi đấu vẫn còn rất nghiệp dư như VFF đã thừa nhận trong bản tổng kết mùa giải 2010. Đã đến lúc những người làm bóng đá VN cần phải chung tay đưa thị trường chuyển nhượng tiến tới sự ổn định cần thiết, trước hết là làm cho nó trở nên minh bạch, tránh tình trạng lập lờ, "đi đêm" chèo kéo cầu thủ như trong suốt 10 mùa giải chuyên nghiệp đã qua. Liên quan tới chuyển nhượng ngoại binh, VFF đã thông báo tới các CLB về thời điểm chuyển nhượng và đăng ký cấp giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) với FIFA ở 2 khoảng thời gian: trước mùa giải mới (từ 28-10-2010 tới 19-1-2011), giữa mùa giải (từ 20-4 đến 17-5-2011). Lê Đức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/17728p1c27/khoang-cach-lon-ve-thu-nhap-cua-cau-thu.htm