Khoảng 2.000 Việt kiều tham dự Chương trình Xuân quê hương 2014

(CAO) Phát biểu tại buổi họp báo về chương trình "Xuân quê hương 2014”, ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, chương trình Xuân quê hương 2014 sẽ diễn ra vào ngày 23 - 1 - 2014 (tức 23 tháng Chạp năm Quý Tỵ), tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, dự kiến khoảng 2.000 người tham gia.

(CAO) Phát biểu tại buổi họp báo về chương trình "Xuân quê hương 2014”, ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, chương trình Xuân quê hương 2014 sẽ diễn ra vào ngày 23 - 1 - 2014 (tức 23 tháng Chạp năm Quý Tỵ), tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, dự kiến khoảng 2.000 người tham gia.

Chương trình năm nay có chủ đề “Lạc Hồng vinh hiển” nhằm tôn vinh những thành tích, đóng góp của người Việt Nam trẻ tuổi ở nước ngoài. Chương trình với các hoạt động như: Chủ tịch nước và Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng đại diện kiều bào thực hiện nghi lễ dâng hương, thả cá chép theo phong tục truyền thống; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp đoàn kiều bào tiêu biểu… Ngoài ra, kiều bào về dự Chương trình còn có dịp thăm làng nghề gốm sứ Bát Tràng; thăm chợ hoa tết, các gian hàng tết cổ truyền tại Hoàng thành Thăng Long.

Bà con Việt kiều tham dự chương trình Xuân quê hương năm 2013

Đặc biệt, lúc 20 giờ tối 23 - 1, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân quê hương năm 2014 – Lạc Hồng vinh hiển” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình được dàn dựng công phu, ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, truyền tải không khí đón xuân mới ấm áp, rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các kiều bào về nước đón xuân.

Chương trình cũng là dịp để bà con người Việt Nam đang sinh sống và làm việc, học tập ở khắp nơi trên thế giới hướng về quê hương, tham dự vào chương trình nghệ thuật đặc biệt trong dịp tết cổ truyền của dân tộc. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, đây là chương trình luôn được bà con mong đợi vào mỗi dịp tết đến, xuân về.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=511084&mod=detnews&p=