Khoai tây 'liên kết' bén đất rẻo cao Tương Dương

Chuyển đổi từ những cây trồng kém hiệu quả như: sắn, ngô… sang trồng khoai tây theo mô hình liên kết với doanh nghiệp, nông dân rẻo cao Tương Dương đã có một vụ đông xuân bội thu. Từ đó, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp cho đồng bào nơi đây.

Vụ đông xuân 2023-2024, bản Chắn (thị trấn Thạch Giám, Tương Dương) liên kết với Viện Sinh học Nông nghiệp Việt Nam trồng khoai tây thương phẩm. Ảnh: T.P

Diện tích liên kết trồng là 5ha với 38 hộ tham gia. Người dân tham gia mô hình được hỗ trợ giống, phân bón theo hình thức trả chậm; được tập huấn kỹ thuật từ khi xuống giống đến khi thu hoạch. Ảnh: T.P

Đặc biệt, mô hình được đầu tư béc tưới phun tự động, giúp người dân tiếp cận với công nghệ trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Ảnh: T.P

Đến cuối tháng 2/2024, 5ha khoai tây cho thu hoạch. Năng suất dự ước đạt từ 14-15 tấn/ha. Ảnh: T.P

Theo đánh giá ban đầu, cây khoai tây rất phù hợp với chất đất, khí hậu nơi đây nên cho năng suất, chất lượng cao. Ảnh: T.P

Ông Vang Văn Bình, một hộ dân bản Chắn tham gia mô hình cho biết: “Tôi làm 2 sào khoai tây. Tuân thủ đúng quy trình, kỹ thuật trồng, chăm sóc nên năng suất đạt 1,5 tấn. Nhập bán cho doanh nghiệp gần 1 tấn đạt chất lượng, số còn lại để làm giống cho vụ sau và bán ra thị trường. Trừ chi phí, còn lãi 8-9 triệu đồng, so với các loại cây trồng khác thì cây khoai tây có giá trị kinh tế cao hơn”. Ảnh: T.P

Nông dân bản Chắn phân loại khoai tây trước khi cân bán cho doanh nghiệp. Ảnh: T.P

Sau khi thu hoạch, lượng khoai tây đạt chất lượng thương phẩm được doanh nghiệp thu mua tại ruộng với giá đã ký kết. Ảnh: T.P

Theo đó, 1kg khoai tây thương phẩm được bán với giá 7.500 đồng. “1ha khoai tây đạt 14-15 tấn củ, trong đó khoảng 8 tấn củ đạt tiêu chuẩn nhập cho doanh nghiệp, số còn lại bán ra thị trường. Theo tính toán, 1ha người dân có thu nhập 120-150 triệu đồng”, bà Lương Thị Hiên - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Giám cho biết. Ảnh: T.P

Điều bà con phấn khởi nhất khi tham gia mô hình liên kết là sản phẩm làm ra được bao tiêu, không lo tồn đọng, ế ẩm. Do đó, rất nhiều người dân mong muốn mở rộng diện tích, nhân rộng mô hình. Ảnh: T.P

Thanh Phúc

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/khoai-tay-lien-ket-ben-dat-reo-cao-tuong-duong-post285565.html