Khó thực hiện tốt quy định phòng dịch Covid tại các chợ ở TP.HCM

Lúc cao điểm giao dịch tại các chợ, lượng người tập trung rất đông nên rất khó yêu cầu khai báo y tế và giữ khoảng cách 2 mét theo quy định.

TPHCM đang thực hiện các giải pháp quyết liệt để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc kiểm soát khó thực hiện tốt tại khu vực chợ truyền thống và chợ đầu mối, nơi có lưu lượng người đông, nguy cơ lây nhiễm cao.

Cùng với tuyên truyền thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 được phát liên tục trên loa truyền thanh, Ban Quản lý chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh còn tổ chức các đoàn kiểm tra việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách của tiểu thương và người dân ra vào chợ.

Bà Dương Mai, tiểu thương bán thịt heo ở đây cho biết, hàng ngày tại cửa chợ có các thành viên Ban Quản lý kiểm tra, nhắc nhở người đi chợ phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, khi mua bán phải giãn cách 2 mét và không tụ tập đông người.

Chủ hàng từ Lâm Đồng về thực hiện khai báo y tế ở Chợ đầu mối Hóc Môn.

Chủ hàng từ Lâm Đồng về thực hiện khai báo y tế ở Chợ đầu mối Hóc Môn.

Chợ Bà Chiểu có gần 1.300 quầy sạp. Việc kiểm soát công tác phòng dịch được tăng cường. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Thanh Trường, Trưởng Ban quản lý chợ Bà Chiểu, để làm đúng quy định phòng chống dịch rất khó khăn, nhất là quy định về giãn cách.

“Chợ truyền thống không giống như siêu thị, mỗi sạp chỉ có diện tích 1,5m và gần sát nhau, các đường hẻm, lối đi không lớn lại có quá nhiều cửa nên các nhân viên chỉ tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở là chính, không thể nào kiểm soát được hết”, ông Trường thông tin.

Việc kiểm soát dịch bệnh ở các chợ đầu mối ở TPHCM cũng không phải dễ dàng, vì lượng người và xe cộ ra vào rất đông, nhất là vào giờ cao điểm. Như ở chợ đầu mối Hóc Môn, mỗi ngày đêm có khoảng 10.000 lượt người ra vào. Lúc cao điểm giao dịch lượng người tập trung rất đông nên rất khó yêu cầu khai báo y tế, giữ khoảng cách 2 mét theo quy định.

Bà Lê Hồng Đào - Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết, đơn vị đã giảm tải lượng xe vào chợ cùng một thời điểm, từ 4-5 xe cùng lúc nay còn 2-3 xe vào cùng lúc. Song với người mua hàng vẫn đang rất khó kiểm soát.

“Cơ quan chức năng cần tăng cường cho lấy mẫu text ngẫu nhiên đối với tiểu thương, thương nhân, khách hàng đến chợ, tài xế, người lao động để kiểm soát, phát hiện ca bệnh. Cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không thực hiện quy định của nhà nước và của chợ, trong tăng cường phòng chống dịch bệnh trong lúc cao điểm hiện nay”, bà Đào kiến nghị.

Hiện nay ở TPHCM, dịch Covid-19 đang bùng phát trong cộng đồng với diễn biến phức tạp. Là khu vực tập trung đông người việc kiểm soát và thực hiện quy định phòng chống dịch khó khăn, vì vậy ngành chức năng của thành phố cần thiết có biện pháp để ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả ở khu vực chợ truyền thống và chợ đầu mối trên địa bàn./.

Lệ Hằng/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/kho-thuc-hien-tot-quy-dinh-phong-dich-covid-tai-cac-cho-o-tphcm-861959.vov