Khổ sở với những con đường xuống cấp

Nắng thì bụi, mưa nước đọng thành vũng, nhiều con đường trở thành những cái bẫy đối với người đi đường

Những ngày cuối tháng 10, chúng tôi đến đường Nguyễn Cửu Phú, đi qua địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, đường Bưng Ông Thoàn, Lã Xuân Oai (TP Thủ Đức). Đây là những con đường bị người dân phàn nàn vì tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Mưa lầy, nắng bụi

Đoạn đường Nguyễn Cửu Phú từ đường Trần Văn Giàu rẽ vào, thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, bề rộng mặt đường gần 20 m nhưng giữa tim đường lồi lõm độ vênh so với mặt đường khoảng 2 cm, kéo dài gần 2 km.

Ông Nguyễn Tấn Sỹ, chủ quán ăn trên đường này, cho biết trước đây mặt đường bằng phẳng, sau khi đơn vị thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước, con đường trở nên gồ ghề, khó đi vì nhà thầu tái lập mặt đường ẩu.

Qua cầu Bà Bộ, đoạn Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh còn tệ hơn khi đoạn đường bị thu nhỏ còn khoảng 10 m, hai bên đường nước đọng thành vũng tạo thành ổ voi, ổ gà "bẫy" người đi đường.

Theo anh Trần Tuấn (người dân địa phương), đoạn đường này không có hệ thống thoát nước. Hiện nhà thầu đang thi công mở rộng đường, lắp đặt cống thoát nước nhưng việc triển khai chậm vì nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Rời huyện Bình Chánh, chúng tôi đến đường Bưng Ông Thoàn (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức). Con đường dài gần 600 m chi chít ổ gà, vừa được UBND TP Thủ Đức cho duy tu, sửa chữa vào nửa đầu tháng 10 nhưng ghi nhận ngày 20-10 cho thấy đoạn đường từ khu dân cư Park Riverside đến ngã ba Bưng Ông Thoàn nước vẫn đọng thành vũng, một số đoạn mặt đường có dấu hiệu bong tróc.

"Trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa nước ngập lênh láng, có đoạn nước chảy thành dòng khiến nhiều người té ngã. Để tự cứu mình, người dân đang kêu gọi góp tiền sửa chữa lại một đoạn đường bị trũng" - ông Lê Văn Chín (sống gần ngã ba Bưng Ông Thoàn) than thở.

Cách đó không xa, đường Lã Xuân Oai (TP Thủ Đức) cũng chung cảnh ngộ. Đường này vẫn chưa được triển khai mở rộng bởi tuyến đường đang thực hiện dự án xây dựng cầu Tăng Long. Người dân mong muốn dự án cầu Tăng Long nhanh chóng hoàn thành, đường Lã Xuân Oai được duy tu, sửa chữa để người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Đường Nguyễn Cửu Phú, huyện Bình Chánh mặt đường xấu, nước đọng thành vũng gây mất an toàn cho người tham gia giao thôngẢnh: THU HỒNG

Đề nghị chủ đầu tư khắc phục, sửa chữa

Theo đại diện Phòng Khai thác Hạ tầng thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, những tuyến đường hư hỏng, gây mất an toàn giao thông được báo chí và người dân phản ánh, Sở GTVT đã tiếp nhận thông tin, có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan sớm khắc phục, sửa chữa hư hỏng.

Lập biên bản hơn 90 trường hợp vi phạm

Theo Thanh tra Sở GTVT TP HCM, 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở GTVT đã phát hiện và lập biên bản hơn 90 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt là 708 triệu đồng với các hành vi: Không bố trí người hướng dẫn, điều khiển giao thông khi thi công ở chỗ đường hẹp hoặc ở hai đầu cầu; không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng khi thi công xong; không thu dọn ngay các rào chắn khi thi công xong...

Đối với đường Nguyễn Cửu Phú, đi qua địa bàn quận Bình Tân, từ tháng 7-2023, Sở GTVT đã có văn bản gửi Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, chủ đầu tư dự án phát triển mạng cấp 1 tuyến đường Nguyễn Cửu Phú (Võ Văn Vân - Nguyễn Văn Linh) đề nghị khắc phục hư hỏng mặt đường, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Sở GTVT vừa gửi thêm văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án phải khắc phục, sở sẽ không cấp giấy phép thi công đối với công trình phát triển mạng cấp 1 tuyến Nguyễn Cửu Phú cho đến khi chủ đầu tư xử lý dứt điểm theo yêu cầu của Sở GTVT.

Riêng đoạn Nguyễn Cửu Phú đi qua huyện Bình Chánh, hiện đang được Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh thực hiện nâng cấp, mở rộng. Tuy nhiên việc triển khai thi công chưa thông suốt vì chưa có mặt bằng. Sở GTVT đề nghị UBND huyện Bình Chánh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu. Với đoạn đã có mặt bằng, chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm cao độ mặt đường đồng bộ sau nâng cấp.

Đối với các tuyến đường như Bưng Ông Thoàn, Lã Xuân Oai, Lò Lu nằm trên địa bàn TP Thủ Đức, sau khi Sở GTVT có văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức kiểm tra, có phương án sửa chữa, bảo trì thì địa phương đã dặm vá, sửa chữa.

Tuyến đường ngập nửa năm không rút

Từ đầu mùa mưa đến nay, đoạn đường dài khoảng 500 m trên đường An Phú Đông 35 (tên cũ là An Phú Đông 25, thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM) bị ngập nặng, nước đọng nửa năm chưa rút; nước, bùn đất cuốn theo xe tải tràn vào nhà; nhiều người, xe té ngã... khi đi qua đây.

Theo phản ánh của người dân, xe ben, xe container, xe tải nặng chạy trên đường này cả ngày lẫn đêm, cày nát mặt đường. Tuyến đường này không có hệ thống thoát nước, mặt đường lún, thấp, trũng, có chỗ ngập sâu cả nửa mét. Mới đây, khi chính quyền cử lực lượng đến bơm hút nước làm lộ rõ bề mặt đường lồi lõm, sình lầy đóng thành lớp dày, rong rêu bao phủ mặt đường.

"Sau 5 cuộc họp giữa người dân với chính quyền địa phương, phương án được chọn để sửa chữa, nâng cấp đường An Phú Đông 35 là theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, nhiều hộ dân cho rằng đây là tuyến đường thông với Quốc lộ 1, phương tiện giao thông di chuyển qua đây nhiều, yêu cầu hộ dân sống tại đây đóng góp kinh phí thì chưa hợp lý" - ông Võ Thành Đằng (66 tuổi, người dân địa phương) nêu ý kiến.

Theo ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12, quận đã đề xuất danh mục các tuyến đường cần đầu tư giai đoạn 2021-2025 để UBND TP HCM xem xét, trong đó có tuyến đường An Phú Đông 35. Tuy nhiên, đến nay, nguồn kinh phí này vẫn chưa được bố trí. Sau các cuộc họp, người dân đồng thuận cao với phương án đầu tư, duy tu, sửa chữa bằng hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Dự kiến, việc duy tu, sửa chữa bắt đầu từ đầu tháng 11. Trước mắt, quận 12 đã tăng cường các máy bơm giải quyết ngập, xử lý tạm thời các hố, ổ gà.

Đường An Phú Đông 35 có chiều dài toàn tuyến 1.930 m (từ Quốc lộ 1 đến đường vào cầu Bà Đương), đi qua các khu dân cư đông đúc, lưu lượng phương tiện giao thông khá lớn.

L.Vĩnh - P.Anh

THU HỒNG - ÁI MY

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/kho-so-voi-nhung-con-duong-xuong-cap-20231027212512655.htm