Khó lý giải con đường 'teo từ từ' ở Bạc Liêu

Hòa Bình là một trong những con đường huyết mạch ở trung tâm TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) nhưng cứ 'teo từ từ' và chưa cơ quan nào lý giải thuyết phục.

Trước 2010, tỉnh Bạc Liêu quy hoạch con đường Hòa Bình rộng đều, nhưng khi đường hình thành thì cứ teo từ từ, đoạn làm sau bé hơn đoạn làm trước. Từ 17 m, đường teo dần xuống 10,5 m, rồi 9 m. Mặt đường lại thấp hơn những con đường làm trước đó.

Đường hẹp dần gây phiền toái cho dân

Đoạn mới nhất của đường Hòa Bình vừa thảm nhựa xong cuối năm 2022, tạo ra hình dáng mới toàn tuyến là một con đường có hình tháp, nhỏ dần về sau.

Ngã tư đường Hòa Bình, Lê Duẩn thấy rõ đường Hòa Bình bị "teo từ từ". Ảnh: Trần Vũ

Ngã tư đường Hòa Bình, Lê Duẩn thấy rõ đường Hòa Bình bị "teo từ từ". Ảnh: Trần Vũ

Cụ thể, đoạn từ Trần Phú Đến Ngô Gia Tự, khoảng hơn 500 m có chiều rộng mặt đường 17 m. Đoạn làm mới tiếp theo thi công sau 2010, từ Ngô Gia Tự đến Lê Duẩn có chiều dài khoảng 450 m, chiều rộng mặt đường giảm còn 10,5 m. Và đoạn mới thảm nhựa hiện nay từ Lê Duẩn đến Tôn Đức Thắng, dài hơn 900 m, chiều rộng mặt đường chỉ còn 9 m.

Người dân TP Bạc Liêu lấy làm khó hiểu khi nhìn hình thù teo từ từ của con đường. "Kinh tế của tỉnh tăng trưởng vào loại khá so khu vực ĐBSCL trong nhiều năm gần đây. Vậy mà không hiểu tại sao lại làm đường nhỏ dần khó coi như vậy"- Anh Nam, một người dân TP Bạc Liêu nói.

Anh V., một người dân ở phường 1, TP Bạc Liêu than: "Đất của tôi có diện tích 115 m2, được cấp sổ đỏ là đất ở đô thị, nhưng bây giờ đất tôi không có mặt nào giáp đường. Bây giờ bán cũng không ai mua và xin cất nhà cũng không được. Việc bóp nhỏ dần đường Hòa Bình khiến chỉ giới xây dựng lùi theo về hướng tim đường, bỏ rơi đất tôi hơn 4 m".

Đi tìm nguyên nhân đường "teo từ từ"

Bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch TP Bạc Liêu, hướng dẫn phóng viên gặp Ban quản lý dự án xây dựng TP Bạc Liêu để nắm thông tin về đường Hòa Bình.

Về cốt đường thấp, lãnh đạo Ban quản lý dự án xây dựng TP Bạc Liêu lý giải rằng thấp là do dự án đã được phê duyệt trước đây, theo cốt cũ.

Đường Hòa Bình (nằm ngang) teo từ từ về sau. Ảnh chụp từ nguồn ảnh vệ tinh Google Earth tháng 12/2022.

Đường Hòa Bình (nằm ngang) teo từ từ về sau. Ảnh chụp từ nguồn ảnh vệ tinh Google Earth tháng 12/2022.

Còn nguyên nhân đường "teo từ từ", lãnh đạo Ban này lý giải là do "làm theo quy hoạch". Tuy nhiên, vì sao lại quy hoạch đường "teo từ từ", Ban này không lý giải mà cung cấp một số hồ sơ để phóng viên tự tìm hiểu.

Theo hồ sơ mà Ban quản lý dự án xây dựng TP Bạc Liêu cung cấp cho phóng viên, năm 2010, UBND tỉnh Bạc Liêu có Quyết định số 2111/QĐ-UBND, ban hành Quy định chỉ giới đường đỏ cho hệ thống đường phố nội ô thị xã Bạc Liêu, nay là TP Bạc Liêu.

Nội dung có điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến đường Hòa Bình, đoạn từ Lê Duẩn đến Tôn Đức Thắng. Điều chỉnh chỉ giới đường đỏ từ 26,5 m xuống còn 17 m. Mặt đường cũng được điều chỉnh xuống còn 9m, thay vì quy hoạch trước đó là 10,5 m.

Nguyên nhân điều chỉnh được ghi là "Điều chỉnh theo thông báo số 782/TB-VP ngày 27-11-2009 của VP UBND tỉnh Bạc Liêu".

Chiều 14-2, phóng viên liên hệ UBND tỉnh Bạc Liêu xin cung cấp Thông báo số 782/TB-VP nói trên để biết nguyên nhân điều chỉnh quy hoạch bóp đường Hòa Bình. Tuy nhiên, theo ông Từ Văn Phúc, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Bạc Liêu, văn bản này đã nằm ở trong kho Trung tâm lưu trữ của tỉnh, để được trích lục thì cần có công văn của cơ quan thẩm quyền.

TRẦN VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/kho-ly-giai-con-duong-teo-tu-tu-o-bac-lieu-post719989.html