Khó khăn thu hồi hàng trăm hécta đất rừng cấp sai

Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình (gọi tắt là khu du lịch Lộc Bình), ở xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế, cơ quan chức năng xác định có 55 cá nhân (phần lớn là cán bộ và người thân cán bộ) được giao đất rừng sai quy định. Trong đó, diện tích cấp sai nằm trong khu vực triển khai dự án là 85ha/121ha.

Cấp đất sai đối tượng

Thời gian qua, nhiều người dân ở xã Lộc Bình phản ánh, dự án khu du lịch Lộc Bình được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cấp hàng trăm hécta nhưng chậm triển khai dẫn đến lãng phí tài nguyên đất đai. Trong khi đó, nhiều hộ dân ở địa phương lại đang thiếu đất sản xuất. Đáng quan tâm hơn, các hộ dân nằm trong diện nhường đất cho dự án nhiều năm nay luôn sống trong cảnh lo âu, nhà cửa xuống cấp nhưng không biết khi nào mới được chuyển đến nơi ở mới để sớm an cư.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc cho biết, quá trình triển khai dự án khu du lịch Lộc Bình, UBND huyện Phú Lộc phải giải phóng mặt bằng (GPMB), với diện tích 247ha. Đến cuối tháng 6/2022, việc GPMB đã hoàn tất đối với 148ha. Gần 100ha đất rừng còn lại hiện vẫn đang gặp nhiều vướng mắc nên đây là nguyên nhân khiến dự án chậm trễ.

Lý giải về diện tích đất rừng đang vướng mắc, ông Trần Viết Tú nói rằng, theo Kết luận Thanh tra 504 ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc thu hồi và giao đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc, xác định có 55 cá nhân được cấp 121ha đất rừng thuộc lâm phận xã Lộc Bình là sai quy định. Trong đó, diện tích đất cấp sai nằm trong khu vực dự án 85ha. Những trường hợp cấp sai, cụ thể như ông Phạm Viết Phong (trước khi nghỉ hưu là Phó Bí thư Huyện ủy Phú Lộc) được cấp 1ha đối với lô B6 khoảnh 3 tiểu khu 192; ông Cái Minh (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc) được cấp sai 2ha, trong đó có 5.000m2 đất được cấp nằm trong dự án; ông Hoàng Văn Thành (người nhà của ông Nguyễn Thanh Hà, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc) được cấp sai 3,2ha tại tiểu khu 192, trong đó diện tích đất dính dự án là hơn 1ha. Hay trường hợp Lê Thị Minh Quyên con của ông Lê Túy (nguyên Bí thư UBND xã Lộc Bình) được cấp sai 1ha…

Một trong những khu đất rừng cấp sai đối tượng tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc.

Một trong những khu đất rừng cấp sai đối tượng tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc.

Cũng theo ông Trần Viết Tú, sau nhiều tháng xác minh, rà soát, đến cuối tháng 6/2022, cơ quan chức năng huyện Phú Lộc đã ban hành quyết định thu hồi đất của 20 cá nhân được cấp sai với diện tích 42,6ha. Hiện, có 35 cá nhân với diện tích 42,4ha vẫn chưa thể thu hồi. Lý giải về vấn đề này, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc cho rằng: Trong số 35 cá nhân được cấp đất rừng sai quy định, qua rà soát, phần lớn là người thân của các cán bộ đã nghỉ hưu hoặc các cán bộ khi còn đương chức đứng tên. Tuy nhiên, sau khi được cấp đất thì các cán bộ đang đương chức lúc đó, hoặc người thân không hề canh tác trên diện tích đất rừng đã được cấp mà bỏ hoang. Trước thực trạng này, một số người dân địa phương đã trồng rừng trên các khu đất bị bỏ hoang.

Có mặt tại các khu rừng này, nhiều người dân địa phương cho biết, có trường hợp đất bỏ hoang, người dân thấy tiếc trồng rừng đã cho thu hoạch 3-4 lứa (mỗi lứa có chu kỳ khoảng 4 năm). "Dù thế nào đi nữa thì diện tích đất rừng này được xác định là cấp sai đối tượng, là đất rừng thuộc sở hữu Nhà nước nên bằng mọi cách phải thu hồi rồi mới tính các bước tiếp theo", ông Trần Viết Tú bức xúc.

Vẫn chưa xử lý, khắc phục triệt để

Cuối tháng 6/2022, qua trao đổi với ông Phan Văn Trọng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc cho biết, liên quan đến việc thực hiện kết luận Thanh tra 504/KL-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến thời điểm hiện nay, UBND huyện Phú Lộc đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc thu hồi 10,45ha đất nông nghiệp tại các xã Lộc An, Lộc Trì, Lộc Tiến, Lộc Bình, Lộc Sơn và xã Xuân Lộc của bà Â.K.G. (trú tại 42 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Vinh, TP Huế). Lý do thu hồi là do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

Kết luận Thanh tra 504 ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng chỉ rõ việc huyện Phú Lộc giao đất lâm nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân năm 2005, 2006. Cụ thể đã giao 601ha cho 144 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị Nhà nước. Ngoài ra giao 191ha cho 59 trường hợp là người thân cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế khẳng định, việc UBND huyện Phú Lộc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các cá nhân không trực tiếp lao động nông nghiệp, lâm nghiệp là không đúng đối tượng theo quy định. Trước tình hình đó, từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện Phú Lộc đã lần lượt ban hành các quyết định việc thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước giao đất không đúng đối tượng sử dụng đất trên địa bàn huyện đối với 56 trường hợp.

Ông Phan Văn Trọng cho biết thêm, hiện UBND huyện Phú Lộc đang chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tiếp tục tham mưu thu hồi các quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kể cả những trường hợp đã chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai) đối với các trường hợp được giao đất lâm nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho những người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Diện tích đất sau khi thu hồi sẽ giao cho UBND các xã quản lý, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

Bên cạnh đó, huyện Phú Lộc yêu cầu UBND các xã: Lộc An, Lộc Hòa và Xuân Lộc kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc và quá trình sử dụng đất đối với các trường hợp được giao đất thuộc dự án hỗ trợ phát triển ngành lâm nghiệp WB3 cho những trường hợp không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai. UBND huyện chỉ đạo UBND xã Lộc Vĩnh kiểm tra, rà soát các trường hợp lấn chiếm trên diện tích Hợp tác xã Bình Dương bàn giao cho UBND xã quản lý...

Như vậy, tính đến nay, Kết luận Thanh tra 504 của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc thu hồi và giao đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc đã được ban hành 18 tháng nhưng hiện việc xử lý, khắc phục, thu hồi vẫn chưa dứt điểm. Quan điểm lãnh đạo huyện Phú Lộc sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm, đẩy nhanh việc thu hồi đối với diện tích đất thuộc sở hữu Nhà nước theo kết luận thanh tra.

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/kho-khan-thu-hoi-hang-tram-hecta-dat-rung-cap-sai-i658340/