Khó khăn nước sạch ở thị trấn Lang Chánh

Với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, tiêu chí nước sạch đóng vai trò rất quan trọng. Hiện nay, 90% dân số thị trấn Lang Chánh (Lang Chánh) đang phải sử dụng nguồn nước giếng khoan, giếng khơi... không đảm bảo. Thậm chí có nhiều khu phố rơi vào tình trạng thiếu nước cục bộ vào mùa hạn.

Ông Trịnh Văn Tùng ở khu phố Chí Linh phản ánh tình trạng nguồn nước qua bể lắng lọc nhưng không đảm bảo.

Sau khi sáp nhập thêm xã Quang Hiến, dân số của thị trấn Lang Chánh tăng cao, nhu cầu nước sạch trở nên cấp bách. Một số công trình nước sạch từ các Chương trình 134, 135... trước đây được đầu tư cho xã Quang Hiến cũ (nay là thị trấn Lang Chánh) đã xuống cấp, hư hỏng. Trong khi đó, trên địa bàn thị trấn chưa có nhà máy nước sạch nào được đầu tư.

Công trình cấp nước sinh hoạt cho bà con khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh được đầu tư xây dựng năm 2012 bằng nguồn vốn Chương trình 134, với tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng. Theo thiết kế, công trình cấp nước đưa vào sử dụng sẽ giải quyết nhu cầu thiếu nước sinh hoạt cho toàn bộ các hộ dân khu phố. Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành, công trình không thể tiếp tục sử dụng do nguồn nước cấp không còn, các công trình bể chứa trung chuyển bỏ không. Hiện khu phố chưa được đầu tư công trình nước sạch nào thay thế. Tình trạng thiếu nước diễn ra cục bộ ở nhiều điểm dân cư vào mùa hạn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống.

Trưởng khu phố Oi Phạm Thị Vân cho biết: Các hộ dân đang phải sử dụng nguồn nước từ giếng đào, giếng khoan. Nguồn nước này không thường xuyên và cạn kiệt vào mùa hạn. Cá biệt có nhiều hộ bất đắc dĩ phải sử dụng nguồn nước từ các khe suối.

Chung tình trạng thiếu nước cục bộ, ông Trịnh Văn Tùng ở khu phố Chí Linh, cho biết: Gia đình có 4 nhân khẩu đang sử dụng nguồn nước giếng khơi để sinh hoạt hàng ngày, nhưng nguồn nước này đang bị nhiễm đá vôi, nhiễm phèn nên anh phải bơm lên lọc qua bể lọc để dùng.

Một công trình cấp nước giếng khoan tập trung đã xuống cấp.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Chí Linh Lê Văn Cành cho biết: Khu phố có 262 hộ. Hiện tại, nhu cầu sử dụng nước sạch là hết sức cấp thiết. Để có nước sử dụng, nhiều hộ phải mua nước từ các mó nước trên đồi dẫn về lắng lọc. Khi mưa lớn nguồn nước bị đục không dùng được. Số còn lại là các hộ sử dụng nước giếng khoan, giếng khơi thông qua các bể lắng lọc và máy lọc RO.

Nói về sự bức thiết trong nhu cầu nước sạch, Chủ tịch UBND thị trấn Lang Chánh Trần Anh Quang cho biết: Hiện tại, trên địa bàn thị trấn có 14 khu phố, hơn 2.500 hộ, với gần 10.000 nhân khẩu. Ngoài một số công trình cấp nước sinh hoạt từ nguồn vốn của Chương trình 134, 135... trước đây được đầu tư cho xã Quang Hiến cũ, trên địa bàn thị trấn cũng đang duy trì, vận hành một công trình giếng khoan, bơm cấp nước tập trung. Đây là công trình được đầu tư từ những năm 1990, hiện giao cho Công ty TNHH Dịch vụ thương mại nước sạch và vệ sinh môi trường Lang Chánh quản lý, vận hành. Công trình đang cung cấp nước cho khoảng 160 hộ dân, cũng như các cơ quan đóng trên địa bàn thị trấn. Do công suất máy bơm nhỏ, được đầu tư từ lâu nên nguồn cấp nước không ổn định, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Hiện nay, trên 90% dân số đang sử dụng nước giếng khoan, giếng khơi... không đảm bảo vệ sinh. Trong khi đó, công trình giếng khoan được đầu tư đã lâu, xuống cấp nhiều hạng mục, chất lượng nguồn nước kém, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Về lâu dài, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, tiêu chí nước sạch đóng vai trò rất quan trọng. Để giải quyết được những bất cập trong tiêu chí nước sạch, thị trấn rất mong có sự giúp đỡ từ các cấp, ngành.

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lang Chánh Hà Văn Việt cho biết: UBND huyện đã nhiều lần kêu gọi xã hội hóa đầu tư. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp đầu tư nhà máy xử lý nước sạch vào huyện miền núi còn nhiều khó khăn như Lang Chánh là rất khó. Bởi khi đầu tư bao giờ doanh nghiệp cũng tính đến lợi nhuận. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư, đồng thời mong muốn có sự hỗ trợ từ các cấp, ngành của tỉnh.

Bài và ảnh: Đình Giang

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kho-khan-nuoc-sach-o-thi-tran-lang-chanh-213129.htm