Khiển trách giáo viên đánh học sinh tại trường Nguyễn Tri Phương

Theo thông tin từ lãnh đạo quận Ba Đình cho biết Hội đồng kỷ luật đã đưa ra mức hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô giáo L.T.V.

Trước đó, ngày 8/9, cô giáo L.T.V, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A, đã dùng thước kẻ đánh 11 học sinh lớp này do vào muộn sau giờ nghỉ giải lao.

Một em trong số học sinh này bị bầm tím chân tay. Sự việc được đưa lên mạng xã hội, ngay lập tức đã gây bức xúc trong dư luận.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 10/9, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xử lý thông tin bạo hành học sinh.

Hình ảnh bạo hành gây bức xúc dư luận (Ảnh chụp từ clip đăng tải mạng xã hội Facebook).

Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương đã thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét làm rõ sự việc đồng thời xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Sáng ngày 15/9, lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình cho biết, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xử lý trường hợp giáo viên đánh bầm tím cẳng chân học sinh bằng thước kẻ ở Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật đã đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô L.T.V.

Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương cũng đã điều chuyển cô Trần Thị Sơn Ca, hiệu phó tạm thời làm giáo viên chủ nhiệm lớp 2A.

Theo thông tin từ Ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, trường cũng đã tiến hành họp phụ huynh lớp 2A vào ngày 11/9, vị phụ huynh có con bị đánh cũng bày tỏ mong muốn dừng sự việc, không muốn khiếu nại gì nữa.

Được biết cô L.T.V sẽ nhận quyết định về hưu vào tháng 11/2017.

Trần Phương

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/ban-doc/khien-trach-giao-vien-danh-hoc-sinh-tai-truong-nguyen-tri-phuong-post179718.gd