Khi việc khó có dân vận - Bài cuối: Gia tăng sức mạnh dân vận trong việc khó

Nhiều giải pháp trong sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả tại một số địa phương như thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên và Mù Cang Chải tiếp tục chứng minh giá trị, sức mạnh của công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng.

Dân quân thành phố Yên Bái hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời tài sản trong diện giải phóng mặt bằng đến nơi ở mới.

Thực tế đã chứng minh vai trò quan trọng của công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng (GPMB). Và để phát huy mạnh mẽ hiệu quả công tác dân vận trong GPMB, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng một số cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có sáng kiến "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận tham gia GPMB phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái”.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh cho biết: "Công tác GPMB được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, vai trò của công tác dân vận là đồng hành cùng với chính quyền tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện tốt quy định của Nhà nước về GPMB. Tuy nhiên, trong công tác tuyên truyền, vận động GPMB còn gặp nhiều khó khó khăn, vướng mắc.

Sáng kiến "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận tham gia GPMB phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác GPMB đối với việc triển khai các dự án đầu tư, góp phần tạo đột phá để thu hút đầu tư và bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, vai trò của cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận chính quyền để cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”.

>> Dân vận gỡ khó việc khó

Trên địa bàn thành phố Yên Bái đã và đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB một số công trình, trong đó có nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Ban Dân vận Thành ủy Yên Bái đã phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; cơ bản được nhân dân đồng thuận cao, tự giác bàn giao mặt bằng để các công trình được triển khai đảm bảo tiến độ. Đến nay, nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố.

Trong quá trình GPMB, thành phố đặc biệt tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị của nhân dân liên quan đến việc thu hồi đất; chú trọng công tác đối thoại trực tiếp với các hộ dân trong diện thu hồi đất để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời xem xét xử lý, giải quyết những vướng mắc về bồi thường, tái định cư, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giới Phiên Nguyễn Văn Giáp (thành phố Yên Bái) cho biết: "Trong quá trình thực hiện GPMB, xã quan tâm thực hiện đúng, đủ chính sách của Nhà nước đối với người dân, đảm bảo công khai, minh bạch; lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của người dân, kịp thời chuyển tới cấp trên, nhất là trong các đợt lãnh đạo thành phố, tỉnh về địa phương nắm bắt tình hình triển khai các dự án”.

>> Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh duy trì hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo”

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền thành lập các tổ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của Nhà nước về GPMB; huy động đội ngũ cán bộ cốt cán của các tổ chức đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia, đặc biệt là vận động các hộ gia đình thuộc diện GPMB gương mẫu thực hiện GPMB làm nòng cốt tuyên truyền, vận động.

Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, linh hoạt phù hợp với từng trường hợp cụ thể, đến từng nhà, nắm chắc tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân; kiên trì tuyên truyền vận động, giải thích; tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân để kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền có các phương án đối thoại, giải quyết đảm bảo hài hòa giữa quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước; hạn chế tối đa việc cưỡng chế thu hồi đất…

Theo lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, "thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân trong vùng dự án; rà soát, chia nhóm đối tượng để có hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp; có kế hoạch, phương án vận động cá biệt đối với những trường hợp phức tạp, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương trong trường hợp cưỡng chế giải phóng mặt bằng; phối hợp đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết nhanh, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhân dân trong vùng dự án” chính là giải pháp đã được Ban Dân vận Thành ủy Yên Bái áp dụng hiệu quả trong tuyên truyền, vận động GPMB thời gian qua.

Người dân Văn Yên tự nguyện hiến đất, chặt hạ cây cối để bàn giao đất cho đơn vị thi công các công trình giao thông.

Trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, công trình đường kết nối Mù Cang Chải với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) và công trình nâng cấp đường vành đai thị trấn Mù Cang Chải ảnh hưởng tới nhiều hộ dân ở các xã: Nậm Có, Chế Cu Nha, Kim Nọi, Mồ Dề và thị trấn Mù Cang Chải. Khi GPMB, nhiều hộ dân chưa đồng thuận do việc thu hồi đất ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ, nhất là những hộ trong diện thu hồi toàn bộ đất ruộng.

Phó ban Dân vận Huyện ủy Vàng A Chu cho biết: "Tham mưu giúp cấp ủy huyện tổ chức hội nghị giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn triển khai dự án để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời giải thích, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong GPMB là giải pháp đã được Ban Dân vận Huyện ủy Mù Cang Chải áp dụng khi vận động nhân dân hiến đất phục vụ 2 công trình trên”.

Cấp ủy, chính quyền huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín tại xã Chế Cu Nha và xã Nậm Có để tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, cây cối thực hiện các dự án. Tại các hội nghị, lãnh đạo huyện đã lắng nghe, tiếp thu, giải thích nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân; đồng thời, nhấn mạnh ý nghĩa của các công trình để nhân dân hiểu rõ.

>> Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo”

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải - Lê Trọng Khang cho biết: Công trình đường kết nối Mù Cang Chải với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) và công trình nâng cấp đường vành đai thị trấn Mù Cang Chải sẽ giúp tăng cường kết nối mạng lưới giao thông địa phương và kết nối liên vùng, phá vỡ thế độc đạo của quốc lộ 32 C hiện tại, đảm bảo an toàn giao thông suốt 4 mùa, tránh ùn tắc; phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng giao thương, tạo điều kiện tiêu thụ các sản phẩm nông sản của địa phương, thu hút khách du lịch; giúp tiết giảm chi phí đầu tư các hạ tầng khác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

"Huyện chúng tôi nhấn mạnh tới những ý nghĩa đó trong các hội nghị, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân để đồng thuận cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương GPMB phục vụ các công trình” - Chủ tịch Khang trao đổi.

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo” trong công tác GPMB, nhất là các mô hình nhân dân tự nguyện hiến đất lại là giải pháp đã được áp dụng hiệu quả tại huyện Văn Yên.

Phong trào "Dịch rào, hiến đất mở rộng nâng cấp các tuyến đường giao thông” gắn với phong trào "Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn môi trường sống” được huyện Văn Yên thực hiện từ tháng 7/2022.

Huyện thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, từng lĩnh vực cho từng thành viên, đồng thời phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, thành lập các ban vận động ở các thôn tổ chức triển khai phong trào.

Phó ban Dân vận Huyện ủy Văn Yên - Phương Trường Giang cho biết: "Thời điểm đó, chỉ sau 3 tháng thực hiện, từ tháng 7 đến tháng 10/2022 đã có 23/25 xã, thị trấn mở rộng được hơn 57,6 km/67,6km đường giao thông với tổng diện tích đất nhân dân hiến là trên 125.000 m2. Nhờ đó, các dự án như: dự án sửa chữa nâng cấp đường Xuân Ái - Viễn Sơn - Yên Hợp tiến độ GPMB đạt 99%; dự án xây dựng khu dân cư nông thôn tại thôn Đại An xã An Thịnh tiến độ GPMB đạt 95%; dự án đường Văn Yên - Khánh Hòa, tiến độ đạt trên 90%; dự án đường Đông An (Văn Yên) - Gia Hội (Văn Chấn) đạt 100%”.

Đến nay, Phong trào "Dịch rào, hiến đất mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông” gắn với Phong trào "Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn môi trường sống” tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn huyện, góp phần thuận lợi trong công tác GPMB nhiều công trình, dự án.

Đồng bộ rất nhiều giải pháp đã được đưa ra trong sáng kiến "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận tham gia GPMB phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái”, góp phần gia tăng sức mạnh của công tác dân vận để gỡ khó trong GPMB, triển khai các dự án đầu tư, nhằm khai thác tối đa, lợi thế của địa phương, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Thu Hạnh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/299826/khi-viec-kho-co-dan-van---bai-cuoi-gia-tang-suc-manh-dan-van-tr111ng-viec-kho.aspx