Khi thạc sĩ, cử nhân đổ xô xin chân nhân viên hỏa táng

Thị trường lao động khốc liệt khiến công việc nhân viên hỏa táng tại các trung tâm tang lễ trở thành nghề nghiệp có tính cạnh tranh và yêu cầu bằng cấp cao.

Tháng trước, Cục Nội vụ TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã công bố danh sách những người trúng tuyển cho vị trí nhân viên hỏa táng tại các trung tâm tang lễ của TP. Điều khiến dư luận Trung Quốc xôn xao chính là trình độ học vấn khủng của những người trúng tuyển, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 15-5.

Theo đó, trong số những người được tuyển có người tốt nghiệp thạc sĩ triết học tại ĐH Trung văn Hong Kong - ĐH Top 1 tại Hong Kong (Trung Quốc) cùng nhiều cử nhân các ngành kiến trúc, hóa học… từ các trường ĐH hàng đầu ở Quảng Châu.

 Công việc nhân viên hỏa táng tại các trung tâm tang lễ trở thành ngành nghề yêu cầu trình độ cao tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Công việc nhân viên hỏa táng tại các trung tâm tang lễ trở thành ngành nghề yêu cầu trình độ cao tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Một quan chức của Cục Nội vụ TP Quảng Châu cho biết vị trí nhân viên hỏa táng yêu cầu trình độ học vấn ít nhất là đại học, thường trú tại Quảng Châu và có bằng lái xe.

Công việc đòi hỏi phải chạm và di chuyển thi thể cũng như phải trực ca đêm.

Dù vậy, vẫn có rất nhiều người nộp đơn ứng tuyển.

“Chỉ có một vài vị trí trống nhưng chúng tôi đã nhận được rất nhiều hồ sơ ứng viên” - vị quan chức nói, cho biết yếu tố chính khiến nhiều người muốn trở thành nhân viên hỏa táng vì vị trí này sẽ được vào biên chế nhà nước, đảm bảo một công việc ổn định suốt đời.

“Mặc dù những nhân viên hỏa táng được vào biên chế nhưng mức lương hàng tháng không cao như tin đồn trên mạng. Rất ít người kiếm được tới 10.000 nhân dân tệ (35,5 triệu đồng) mỗi tháng” - theo vị quan chức.

Đến nay, câu chuyện về nhân viên hỏa táng đã có 6 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo và nhận về 1.000 bình luận.

“Công việc này chỉ cần tương tác với thi thể và không cần phải đấu đá nội bộ như các vị trí công chức khác” - một cư dân mạng bình luận.

Trong khi một dân mạng khác nhận xét: “Đây là ví dụ hoàn hảo về sự hạ giá của bằng tốt nghiệp.

Câu chuyện trên gây chú ý vì phản ánh tình trạng khốc liệt của thị trường việc làm ở Trung Quốc. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tỉ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi 16-24 ở nước này đã tăng lên 15,3% trong quý đầu năm nay, trong khi nhóm từ 25 đến 29 tuổi có tỉ lệ thất nghiệp là 7,2%.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/khi-thac-si-cu-nhan-do-xo-xin-chan-nhan-vien-hoa-tang-post790874.html