Khi Quốc lộ 37 được thắp sáng

Được đưa vào sử dụng từ tháng 9-2023, hệ thống điện chiếu sáng trên Quốc lộ 37 (đoạn qua 2 xã Cù Vân và Hà Thượng, Đại Từ) đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc đảm bảo an toàn giao thông vào buổi tối; đồng thời góp phần giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo mỹ quan ở địa phương.

Hệ thống điện chiếu sáng trên Quốc lộ 37 đoạn qua xã Hà Thượng (Đại Từ) góp phần đảm bảo an toàn giao thông vào buổi tối.

Trước đây, mỗi khi đi qua Quốc lộ 37 đoạn thuộc xã Cù Vân và Hà Thượng vào buổi tối, chúng tôi luôn cảm nhận nguy cơ mất an toàn giao thông, vì đây là đoạn đường có nhiều phương tiện lưu thông, trong khi bề mặt đường nhỏ hẹp, nhiều khúc cua, trời tối khó quan sát. Nhưng nay thì khác, đoạn đường này đã được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

Chị Nguyễn Thu Hường, ở xóm 3, xã Cù Vân, cho hay: Tôi thường xuyên đưa, đón con đi học vào buổi tối và cảm thấy thật sự yên tâm khi tuyến Quốc lộ 37 qua địa bàn xã đã được lắp bóng điện cao áp. Điện đường sáng, tôi có thể quan sát xe đi phía trước, phía sau rõ ràng hơn, tránh xảy ra va chạm không đáng có.

Ông Lê Duy Nhân, Trưởng xóm Việt Thắng, xã Hà Thượng, cho biết: Khi chưa có hệ thống điện cao áp trên Quốc lộ 37, 65/200 hộ dân trong xóm có nhà ở dọc hai bên đường đã tự đóng góp kinh phí để lắp đặt 12 bóng điện chiếu sáng, đảm bảo an ninh cho gia đình là chính. Từ khi được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống điện cao áp, chúng tôi rất phấn khởi. Đường điện sáng không những đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông vào buổi tối mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Hệ thống điện chiếu sáng trên Quốc lộ 37 được UBND huyện Đại Từ giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài đường dây hơn 7.000m, kinh phí trên 4,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm 187 cột bê tông ly tâm (xã Hà Thượng 88 cột, xã Cù Vân 99 cột), cao từ 10-12m, được bố trí phía bên phải tuyến đường (theo hướng ngã ba Bờ Đậu đi huyện Đại Từ), cách tim đường từ 6,65-7,75m.

Theo ông Tạc Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Hà Thượng: Ngay sau khi hệ thống điện chiếu sáng trên Quốc lộ 37 hoàn thành, UBND huyện đã bàn giao cho địa phương quản lý và vận hành. Vào mùa Đông, hệ thống đèn được tự động bật lúc 17 giờ 15 phút và tắt vào 6 giờ sáng hôm sau. Thời gian tới, vào mùa Hè, chúng tôi sẽ điều chỉnh giờ bật và tắt sao cho phù hợp.

Ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ, cho biết: Từ hiệu quả của hệ thống điện chiếu sáng trên Quốc lộ 37, đoạn qua xã Cù Vân - Hà Thượng, mới đây, đơn vị tiếp tục được UBND huyện giao làm chủ đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên Quốc lộ 37, đoạn xã Tiên Hội (Km156+300) - Bản Ngoại - Phú Xuyên - Yên Lãng (Km170+400), với chiều dài 14,1km; đoạn qua thị trấn Hùng Sơn - Khôi Kỳ - Hoàng Nông - La Bằng, có chiều dài 4,5km; còn đoạn qua các xã Bình Thuận - Lục Ba - Ký Phú - Cát Nê có chiều dài 6km. Tổng mức đầu tư của cả 3 tuyến đường điện chiếu sáng này là trên 18,2 tỷ đồng. Chúng tôi đang lập hồ sơ thiết kế, dự kiến tháng 4 tới sẽ lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-thong/atgt/202403/khi-quoc-lo-37-duoc-thapsang-8ca1769/