Khi người trẻ yêu đương quá đà nơi công cộng

Thời gian qua, nhiều bạn trẻ thể hiện những cử chỉ yêu đương thái quá nơi công cộng, khiến người khác khó chịu.

Trong quán cà phê, nhiều bạn trẻ vẫn vô tư thể hiện tình cảm như chốn không người

Yêu như chốn không người

Một ngày cuối tuần, chị Đỗ Thị Dịu (ở phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) cùng nhóm bạn rủ nhau đi uống cà phê. Tuy nhiên, buổi gặp gỡ của các chị không được trọn vẹn khi phải chứng kiến cảnh hai bạn trẻ bàn bên thể hiện tình cảm với nhau như chốn không người.

Chị Dịu cho biết, hôm đó quán khá đông khách nhưng hai bạn đó không một chút ý tứ, e dè. “Quán khá nhỏ nên các bàn đều được xếp san sát nhau nhưng hai bạn đó cứ dính chặt vào nhau như nơi không người. Bạn nữ có lúc còn ngồi hẳn lên lòng bạn trai rồi âu yếm, vuốt ve, ôm hôn nhau. Nhìn cảnh ấy nhóm mình quá ngại nên bảo nhau về sớm”, chị Dịu kể.

Chị Trần Thị Hòa ở xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ) cũng đã nhiều lần được xem phim “tình cảm” miễn phí nơi công cộng. “Có một lần tôi cùng hai con trai dưới 10 tuổi đi xe buýt về quê. Ghế bên cạnh mẹ con tôi là một cặp đôi cứ vô tư âu yếm nhau. Thậm chí, bạn trai còn thoải mái vuốt ve, động chạm vào những bộ phận nhạy cảm của bạn nữ. Do xe đông người không thể đổi chỗ nên suốt chặng đường di chuyển mấy chục phút, mẹ con tôi và những hành khách khác trên xe phải chứng kiến hình ảnh phản cảm đó. Tôi rất lo sợ các con tôi sẽ bị ảnh hưởng”, chị Hòa nói.

Hiện nay, không khó để bắt gặp những hình ảnh các bạn trẻ thể hiện tình cảm quá đà nơi công cộng như công viên, vườn hoa, nơi vui chơi, giải trí đông người...

Cạnh nhà chị Nguyễn Phương Thùy ở phường Ngọc Châu (TP Hải Dương) có một công viên nhỏ nên buổi chiều hằng ngày, nếu có điều kiện chị Thùy đều cho con gái 7 tuổi của mình ra đó vui chơi, tập thể dục. Tuy nhiên, ngày nào chị và con gái cũng phải chứng kiến những cảnh yêu đương nóng bỏng còn hơn cả phim ảnh của nhiều cặp đôi. Thậm chí có cả những bạn học sinh vẫn mặc nguyên đồng phục cũng tìm đến đây trò chuyện, "tâm sự".

Phải có giới hạn

Việc thể hiện tình cảm của các bạn trẻ khi yêu là hoàn toàn bình thường nhưng vấn đề là phải thể hiện như thế nào cho phù hợp với từng không gian, thời gian.

Đang có một tình yêu đẹp với bạn gái nhưng anh Nguyễn Văn Đức ở phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) cho biết, anh chưa từng thể hiện tình cảm một cách lộ liễu với bạn gái nơi công cộng hay chốn đông người. “Ở nơi công cộng, cùng lắm tôi chỉ khoác vai hoặc nắm tay bạn gái thôi chứ không có những hành động thân mật hơn. Điều đó không phải do tôi không yêu bạn gái, không muốn thể hiện tình cảm với cô ấy mà tôi hiểu, những hành động quá lố chỉ thể hiện tôi không tôn trọng người khác cũng như bạn gái mình”, anh Đức nói.

Việc thể hiện tình cảm đúng nơi, đúng chỗ là quan điểm của nhiều người. Bà Vũ Thị Huế, 55 tuổi, ở xã Vĩnh Hồng (Bình Giang) cho biết, dù xã hội ngày càng phát triển, suy nghĩ, quan điểm của mọi người cũng thoáng hơn trong cách nhìn nhận việc thể hiện tình cảm nhưng không phải hoàn toàn chấp nhận việc yêu đương quá đà nơi công cộng. “Tôi vẫn ủng hộ quan niệm truyền thống của cha ông là khi yêu phải biết ý nhị, kín đáo. Nếu các bạn trẻ có thể hiện tình cảm nơi công cộng thì cũng nên ở mức độ có thể chấp nhận được chứ không nên bất chấp hoàn cảnh, không gian”, bà Huế bày tỏ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát cảm xúc này của các bạn trẻ. Đó là việc công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Trên các mạng xã hội, internet tràn ngập các phim tình cảm, những hình ảnh, video clip phản cảm, không phù hợp với độ tuổi. Trong khi đó, các bạn trẻ lại là những người tiếp cận công nghệ thông tin nhanh nhất. Do đó, những hình ảnh này đã tác động đến tình cảm, suy nghĩ của các em.

Bên cạnh đó, hiện nay nhiều gia đình cũng buông lỏng việc quản lý, giáo dục con cái, coi nhẹ giáo dục tâm sinh lý cho trẻ, khiến trẻ có những nhận thức lệch lạc. Do đó, phụ huynh cần thường xuyên chuyện trò, nắm bắt tính cách, tâm lý của con để giúp con điều chỉnh hành vi phù hợp.

Một giáo viên dạy văn cấp THPT ở Kinh Môn (xin được giấu tên) cho rằng, việc thiếu sự giáo dục căn bản ở nhà trường cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Ngành chức năng nên quan tâm đưa vấn đề văn hóa ứng xử nơi công cộng vào các bài giảng cho học sinh, sinh viên để thay đổi nhận thức của các em.

Cũng theo cô giáo này, mỗi người chỉ có một lần tuổi trẻ, giai đoạn này cũng rất ngắn. Do đó, các bạn trẻ nên tập trung sức lực, trí tuệ làm những việc có ích chứ không nên sa đà, có những hành vi, lời nói, cử chỉ, hành động dại dột làm mất đi hình ảnh của bản thân.

HẠNH DUYÊN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/khi-nguoi-tre-yeu-duong-qua-da-noi-cong-cong-375233.html