Khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Bắc bộ tiếp tục giảm nhẹ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa và mưa nhỏ, nhiệt độ giữ mức thấp từ 14 - 24 độ C.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Dân Việt)

Gió đông bắc tăng cường xuống nước ta, tuy nhiên với cường độ yếu chính vì vậy vẫn chưa thể thấy thế gió đông nam giàu ẩm chi phối Bắc bộ suốt hơn một tuần qua, nhưng nhiệt độ vẫn giảm thêm đem đến cảm giác lạnh khá rõ rệt khi phải lưu thông ngoài đường đường, mức nhiệt từ 15 - 18 độ C.

Các tỉnh Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời duy trì nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tập trung nhiều trong thời điểm đêm và sáng sớm, cả ngày nhiệt độ ít biến đổi, dao động từ 17 - 23 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ vẫn đang là thời điểm mùa khô, nên thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng nhiều, nền nhiệt cao, độ ẩm thấp. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 32 - 35 độ C.

Trên biển, gió trên vịnh Bắc bộ mạnh dần lên 4 - 6 biển động. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mưa lác đác vài nơi, gió cấp 4 - 5, tầm nhìn xa trên 10km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 12/3 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng khu tây bắc mây thay đổi có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ, riêng khu Tây Bắc 25 – 28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa và mưa nhỏ; phía nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ, riêng phía bắc gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ, phía Nam 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ, phía Nam 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Phan Tuấn

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/khi-lanh-tang-cuong-nhiet-do-bac-bo-tiep-tuc-giam-nhe.html