Khi Hoa hậu, Á hậu hẹn hò đại gia: Người sống trong nhung lụa, kẻ tủi hổ ê chề

Showbiz châu Á chẳng thiếu những cuộc tình giữa đại gia - hoa hậu, vậy nhưng mỗi người lại có cuộc sống riêng khác nhau đến mức ngỡ ngàng.Dương Tư Kỳ và giây phút đăng quang.Thuở cặp đôi Dương Tư Kỳ - Lý Vĩnh Hào còn mặn nồng.Những tưởng cuộc sống giàu sang phú quý đã đến bên Dương Tư Kỳ nhưng hóa ra không phải. Sau khi lỡ có con với Ngô Soái, Dương Tư Kỳ sang Mỹ để chờ sinh con. Giờ đây, Dương Tư Kỳ trở thành bà mẹ đơn thân, cuộc sống khốn khó chật vật đến mức phải đi hát, tiếp thị rượu bia ở quán bar. Biệt danh 'Hoa hậu không chồng mà chửa' cũng từ đó mà bị gán cho Dương Tư Kỳ.2. Dương Cung NhưNgày hôm đó, vợ đại gia Châu Chính Nghị quát Dương Cung Như: 'Tại sao cô dám cướp chồng tôi?'. Nói xong, người này lao vào túm tóc, dập đầu hoa hậu tới tấp trước sự chứng kiến của nhiều người có mặt tại đó.Vợ chồng Châu Chính Nghị.3. Đàm Tiểu HoànHình ảnh hiếm hoi chụp trong đám cưới của Đàm Tiểu Hoàn.Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi sắc đẹp, Lý Gia Hân đã hẹn hò với tỷ phú Lưu Loan Hùng. Chia tay với Lưu Loan Hùng được 5 năm, Lý Gia Hân hẹn hò với đại gia Hứa Tấn Hanh. Người đàn ông này đã từng có một đời vợ và có số gia sản khổng lồ nên người đẹp họ Lý lần này lại bị gán mác 'Hoa hậu đào mỏ'.Bỏ ngoài tai lời đàm tiếu của cư dân mạng, Lý Gia Hân sống cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và sinh cho anh một tiểu quý tử. 5. Á hậu Hàn Quốc Go Hyun JungVợ chồng Go Hyun Jung - Chung Yong Jin.Người đẹp Go Hyun Jung bị gia đình nhà chồng o ép, gây cản trở khi quay trở lại sự nghiệp.

Showbiz châu Á chẳng thiếu những cuộc tình giữa đại gia - hoa hậu, vậy nhưng mỗi người lại có cuộc sống riêng khác nhau đến mức ngỡ ngàng.

Đội trên đầu chiếc vương miện cao quý nhất của cuộc thi sắc đẹp đồng nghĩa với việc những người đẹp này có cơ hội được đổi đời, được giao lưu với các đại gia lớn nhỏ.

Nhiều hoa hậu, á hậu may mắn tìm được bến đỗ hạnh phúc bên những người đàn ông sở hữu cả cơ đồ sộ trong tay, nhưng showbiz cũng chẳng thiếu những hồng nhan ê chề, tủi hổ khi yêu đại gia giàu có.

1. Dương Tư Kỳ

Dương Tư Kỳ là Hoa hậu Hồng Kông 2001. Người đẹp sở hữu nhan sắc đậm nét người con gái xứ Cảng Thơm và từng có mối tình kéo dài 9 năm tưởng chừng luôn ngọt ngào và đậm sâu với diễn viên Lý Vĩnh Hào.

Vậy nhưng, hóa ra trong suốt 9 năm đó, Dương Tư Kỳ nuôi sống cả gia đình Lý Vĩnh Hào nhưng lại bị "mẹ chồng hờ" đối xử tệ bạc.

Dương Tư Kỳ và giây phút đăng quang.

Dương Tư Kỳ và giây phút đăng quang.

Thuở cặp đôi Dương Tư Kỳ - Lý Vĩnh Hào còn mặn nồng.

Sau khi chia tay Lý Vĩnh Hào được 1 tháng, Dương Tư Kỳ được bắt gặp qua lại với vận động viên lặn kiêm thương gia đại lục Ngô Soái.

Cả hai nhanh chóng phát triển tình cảm. Ngay lập tức, thiên hạ cho rằng Dương Tư Kỳ bạc tình, tham vàng bỏ ngãi và "hất cẳng" bạn trai cũ.

Những tưởng cuộc sống giàu sang phú quý đã đến bên Dương Tư Kỳ nhưng hóa ra không phải. Sau khi lỡ có con với Ngô Soái, Dương Tư Kỳ sang Mỹ để chờ sinh con.

Trong khi đó, bạn trai của cô lại bị bóc phốt về gia thế thật sự. Thực chất, Ngô Soái không hề giàu có như nhiều người vẫn nghĩ, thậm chí còn nợ đồng nghiệp trong làng thể thao Trung Quốc. Biết tin bạn gái mang bầu, anh ta cũng "cao chạy xa bay", để mặc hai mẹ con Dương Tư Kỳ.

Giờ đây, Dương Tư Kỳ trở thành bà mẹ đơn thân, cuộc sống khốn khó chật vật đến mức phải đi hát, tiếp thị rượu bia ở quán bar. Biệt danh "Hoa hậu không chồng mà chửa" cũng từ đó mà bị gán cho Dương Tư Kỳ.

2. Dương Cung Như

Người đẹp Dương Cung Như sinh năm 1971, đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu châu Á 1995. Năm 2002, hoa hậu Dương Cung Như khiến làng giải trí Hồng Kông chao đảo khi bị vợ đại gia Thượng Hải Châu Chính Nghị đánh ghen công khai. Hóa ra, cặp đôi bí mật hẹn hò và bị "bà cả" bắt được.

Ngày hôm đó, vợ đại gia Châu Chính Nghị quát Dương Cung Như: "Tại sao cô dám cướp chồng tôi?". Nói xong, người này lao vào túm tóc, dập đầu hoa hậu tới tấp trước sự chứng kiến của nhiều người có mặt tại đó.

Vợ chồng Châu Chính Nghị.

Sau scandal, sự nghiệp của Dương Cung Như đi xuống thảm hại. Ngay cả trong cuộc sống tình cảm riêng tư, dù đã ở tuổi 43, nhưng người đẹp vẫn "một cõi đi về" khi chưa tìm được nửa kia của cuộc đời.

3. Đàm Tiểu Hoàn

Hoa hậu Hồng Kông 1994 - Đàm Tiểu Hoàn từng là nhan sắc khiến bao người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sau cuộc thi sắc đẹp, mỹ nhân họ Đàm không tham gia showbiz nhiều.

Năm 2007, Đàm Tiểu Hoàn kết hôn với một doanh nhân giàu có của bảo hiểm Hồng Kông. Lễ cưới của hai người đã được tổ chức ấm cúng và sang trọng tại khách sạn bậc nhất Hồng Kông.

Hình ảnh hiếm hoi chụp trong đám cưới của Đàm Tiểu Hoàn.

Vậy nhưng, không hiểu vì lý do gì, năm 2015, người ta bắt gặp Đàm Tiểu Hoàn cùng mẹ mở sạp đồ ăn vặt vỉa hè.

Nguồn tin cho hay, Đàm Tiểu Hoàn đã ly hôn chồng đại gia nhưng lại có cuộc sống nghèo khó với mức lương MC bèo bọt. Cực chẳng đã, cô mở tiệm ăn để hai mẹ con cùng trang trải chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác khẳng định, vì chồng đại gia của Đàm Tiểu Hoàn "xót vợ", không cho cô tham gia showbiz sau khi sinh con vì sợ vất vả, sau một thời gian bàn luận, hai vợ chồng cùng chung tay mở một tiệm ăn chuyên bán đồ ăn vặt.

4. Lý Gia Hân

Lý Gia Hân là Hoa hậu Hồng Kông 1988, được mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất lịch sử". Cô có tận 2 mối tình với đại gia quyền lực trong giới kinh doanh, và ở thời điểm hiện tại, người đẹp đang có cuộc sống vô cùng viên mãn.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi sắc đẹp, Lý Gia Hân đã hẹn hò với tỷ phú Lưu Loan Hùng.

Tuy nhiên, oái oăm thay, vị đại gia này đã có gia đình nên cuộc tình với Lý Gia Hân dù say đắm nhưng khiến Lý Gia Hân gánh "tội danh" là kẻ thứ 3, "hồ ly tinh". Thời điểm đấy, Lưu Loan Hùng không tiếc tiền mua nhà, mua xe cho bồ nhí xinh đẹp.

Chia tay với Lưu Loan Hùng được 5 năm, Lý Gia Hân hẹn hò với đại gia Hứa Tấn Hanh. Người đàn ông này đã từng có một đời vợ và có số gia sản khổng lồ nên người đẹp họ Lý lần này lại bị gán mác "Hoa hậu đào mỏ".

Bỏ ngoài tai lời đàm tiếu của cư dân mạng, Lý Gia Hân sống cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và sinh cho anh một tiểu quý tử.

Để thưởng cho vợ vì đã sinh con trai nối dõi, Hứa Tấn Hanh tặng 100 triệu HKD (khoảng 300 tỷ đồng) tiền mặt và một sợi dây chuyền kim cương 2 triệu HKD (khoảng 6 tỷ đồng), biến Lý Gia Hân trở thành bà xã sống trong nhung lụa và giàu sang.

Người đẹp Go Hyun Jung sinh năm 1971 được chú ý khi đạt giải Á hậu 1 - Hoa hậu Hàn Quốc 1989 khi mới 18 tuổi.

Cô khiến nhiều người bất ngờ và cả xuýt xoa ngưỡng mộ khi 6 năm sau, Hyun Jung lên xe hoa với doanh nhân Chung Yong Jin - cháu trai của chủ tịch tập đoàn Samsung, gia sản lên đến 1,3 tỷ USD. Tuyên bố rút khỏi làng giải trí, Hyun Jung sinh hạ cho gia đình Chung Yong Jin 2 đứa con.

Vợ chồng Go Hyun Jung - Chung Yong Jin.

Vậy nhưng, sau hơn 8 năm chung sống, cả hai đệ đơn ly dị, Go Hyun Jung được chia 1,5 tỷ won nhưng lại không có quyền nuôi con.

Sau này, khi chia sẻ về cuộc hôn nhân và cuộc sống khi xưa với gia đình nhà chồng, cô tiết lộ rằng nhà chồng luôn coi thường xuất thân hèn kém của cô.

Ở nhà, cả gia đình nhà chồng nói tiếng Anh, một mình cô không hiểu gì cả, sau đó Hyun Jung quyết tâm học tiếng Anh để có thể hiểu mọi người, nhưng lúc này gia đình lại chuyển sang nói tiếng Pháp.

Cô bị đối xử không khác gì người giúp việc trong gia đình, và ngay cả khi ly hôn rồi, gia đình nhà chồng vẫn dùng sức mạnh của mình để ngăn cản Hyun Jung gây dựng lại sự nghiệp.

Người đẹp Go Hyun Jung bị gia đình nhà chồng o ép, gây cản trở khi quay trở lại sự nghiệp.

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/khi-hoa-hau-a-hau-hen-ho-dai-gia-nguoi-song-trong-nhung-lua-ke-tui-ho-e-che-a195054.html