Khi con người nghiện 'seo phì' ở khắp mọi nơi

Thời đại công nghệ phát triển, độ "tự sướng" của con người rất cao nên họ có thế "seo phì" ở bất kỳ đâu.

Mục đích mang máy tính đến lớp học chỉ để "tự sướng".

Đang làm cái trò gì vậy hả nhóc?

Sinh nhật một mình cũng phải rực rỡ chứ.

Đang lúc ngồi chờ tranh thủ "seo phì" cái nào.

Phải chụp ảnh để người ta biết mình đang đánh răng.

Đứng ở góc này không sợ người ta biết mình đang "tự sướng".

Không lo làm việc ở đấy mà "tự sướng".

Lo học đi má, ngồi đấy mà "seo phì".

"Tự sướng" cũng phải có phong cách nhé các thím.

Haha, để bọn anh giúp cô em "tự sướng" nhé.

Ối giời, ăn không lo ăn còn chụp ảnh mới chịu.

Nhìn là biết đẹp trai rồi, không cần tự sướng đâu.

Chụp bức ảnh vì chúng ta là những người bạn nhé.

Ủ uôi, tinh thần "tự sướng" của các em ở khắp mọi nơi.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cuoi/khi-con-nguoi-nghien-seo-phi-o-khap-moi-noi-717753.html