Khi cán bộ trẻ xung phong về cơ sở

Từ khi Công an chính quy về xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các địa bàn cơ sở tỉnh Bình Thuận đã có nhiều chuyển biến rõ nét và được giữ vững. Lực lượng Công an đã chủ động tập trung bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, làm tốt công tác quản lý, nắm hộ, nắm người, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm, tham mưu và tham gia giải quyết ổn định tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở, mối quan hệ giữa Công an với nhân dân ngày càng mật thiết, gần gũi hơn…

Đại úy K'Hùng, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thanh niên Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: Những năm qua, thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Đảng ủy Công an tỉnh, đã có hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên xung phong, tình nguyện để tăng cường cho Công an cấp xã. Với số lượng chiếm hơn 55% biên chế ở cơ sở và những lợi thế về sức khỏe, tinh thần xung kích, sẵn sàng xung phong đảm nhiệm khâu yếu, việc khó, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách khó khăn, lực lượng đoàn viên, thanh niên ở Công an cấp xã thực sự đã trở thành nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Công an xã Tam Thanh (huyện Phú Quý) phối hợp tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự.

Tiêu biểu trong những người trẻ xung phong và trưởng thành từ thực tiễn có thể nhắc đến Thượng úy Phạm Hoài Lâm, Cảnh sát khu vực Công an phường Đức Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II, theo đề đạt nguyện vọng về cơ sở, anh được phân công công tác tại Công an phường Đức Long, một địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ và nỗ lực của bản thân, cùng với sự dìu dắt, hướng dẫn của những người đi trước, vận dụng kiến thức từ trường học, Thượng úy Phạm Hoài Lâm đã tích cực bám địa bàn, làm tốt công tác quản lý, nắm hộ, nắm người, tham mưu triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là đã phát hiện 25 vụ, bắt giữ 32 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Chỉ sau hơn 3 năm, địa bàn cơ bản được chuyển hóa, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật giảm và được kiềm chế, được nhân dân ghi nhận, biểu dương.

Thiếu tá Trần Thị Cẩm Nhung, Phó trưởng Công an xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc) và Đại úy Trần Thị Nhiên, Phó trưởng Công an xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc) là hai trường hợp tương đối đặc biệt, bởi Thiếu tá Nhung và Đại úy Nhiên là chị em ruột. Cả hai đều tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, công tác tại các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh. Nhưng khi có chủ trương tăng cường về cơ sở, 2 đồng chí đã xung phong về công tác tại Công an xã, bất chấp những khó khăn về hoàn cảnh gia đình (đang nuôi con nhỏ) và điều kiện sinh hoạt, công tác nơi cơ sở.

Thiếu tá Nhung tâm sự, nhiều ca trực khi có tin báo từ người dân, bản thân phải nhanh chóng đến hiện trường và trực tiếp giải quyết vụ việc, có hôm gặp phải đối tượng chống đối có hung khí, chị vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, cùng anh em khống chế đối tượng để đưa về trụ sở xử lý.

Còn đối với Đại úy Nhiên, nhờ niềm hăng say với công việc đã giúp chị vượt qua những khó khăn ban đầu khi công tác ở Công an cơ sở, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sự xung phong và cống hiến của những cán bộ chiến sĩ Công an trẻ góp phần vào những chiến công, thành tích chung của Công an tỉnh Bình Thuận.

Thế Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/khi-can-bo-tre-xung-phong-ve-co-so-i722911/