Khi các sao thẳng tay 'lôi' cha mẹ, anh em ra tòa

Những ai cho rằng người nhà của các sao thì có thể thỏa thích “nhờ bóng quan lớn” hay nhập nhằng tài chính với họ sẽ phải suy nghĩ lại sau khi đọc những câu chuyện dưới đây.

Anh em Aaron Carter kiện cha mẹ ruột

Aaron Carter đã đưa hai bậc phụ huynh ra tòa vào năm 2003 dù khi đóchủ nhânca khúc Crazy Little Party Girl chỉ mới 16 tuổi. Sao nhí này quyết định khởi kiện ông bà Jane và Robert Carter sau quá trình họ quản lý sự nghiệp âm nhạc cho anh trong 10 năm.

Aaron Carter tuyên bố rằng mẹ ruột chính là người đã lấy đi 100.000 USD từ thu nhập của anh mà không xin phép. Mọi chuyện trở nên “bung bét” hơn khi anh trai Nick Carter cũng bắt đầu chuẩn bị hồ sơ pháp lý của riêng mình nhằm cắt đứt mọi quan hệ cá nhân và công việc với cha mẹ ruột.

Nick Carter, Aaron Carter cùng với Leslie năm 2006

Cả gia đình họ tiếp tục đối mặtvới một tấn thảm kịch lớn khi vào năm 2012, Leslie Carter, em gái của Nick và chị gái của Arron, qua đời vì dùng thuốc quá liều. Nick Carter đã nói rằng đó là tin tức khủng khiếp nhất anh từng nghe. Nam ca sĩ cũng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn năm 2013 rằng đã có những cáo buộc chống lại mình ngay trong nội bộ gia đình vào thời điểm xảy ra cái chết của Leslie, vì vậy, anh quyết định tốt hơn là không tham dự lễ tang của em gái.

Tới năm 2013, nợ thuế từ những khoản thu nhập trong thời kỳ đỉnh cao của Aaron Carter đã lên tới 3,5 triệu USD nhưng số tiền sao nhí một thời kiếm được hiện tại chỉ khoảng 2.000 USD/tháng. Nhận thấy không đủ tiềm lực chi trả, anh buộc phải nộp đơn xin phá sản.

Dane Cook đưa anh trai, chị dâu vào tù

Anh trai và chị dâu của Dane Cook đã bòn rút nhiều triệu USD từ ngôi sao phim Chúc chàng may mắn, thông qua việc giả mạo chữ ký của anh trong các tài liệu và báo cáo ngân hàng quan trọng.

Dane Cook không chỉ đòi cặp đôi này bồi thường mà còn đệ đơn cáo buộc hình sự chống lại họ.

Kết thúc vụ việc, Darryl McCauley, anh trai cùng mẹ khác cha của Dane Cook và cũng là quản lý kinh doanh cho danh hài người Mỹ, đã nhận tội ăn cắp, tham ô và giả danh trong khi vợ anh, Erika McCauley, nhận tội ăn cắp.

Diễn viên kiêm danh hài Dane Cook

"Trong nhiều năm, McCauley đã lạm dụng việc mình là một thành viên trong gia đình để giành được sự tin tưởng của anh Cook, và đánh cắp hàng triệu USD vì lợi ích cá nhân" - Tổng chưởng lý Martha Coakley nói sau khi tuyên án.

Anh này bị kết án 6 năm tù giam và 16 năm quản chế, trong khi cô vợngồi tù3 năm và 13 năm quản chế.

Ngoài ra, đôi vợ chồng còn phải hoàn trả Cook 12 triệu USD, số tiền họ thừa nhận đã lấy cắp trong khoảng thời gian làm quản lý cho em trai từ đầu những năm 1990 đến năm 1998, một phát ngôn viên của Tổng chưởng lý bang Massachusetts, Mỹ, cho biết.

Sao phim Ở nhà một mình rời xa cha mẹ để lao vào bê bối

Sau một thời gian dài rời khỏi ánh đèn sân khấu, Macaulay Culkin gây sốc cho nhiều người hâm mộ khi xuất hiện với bộ dạng đầu tóc rối bời, gầy trơ xương trong một bức ảnh chụp hồi năm 2012. Ngôi sao phim Ở nhà một mìnhcũng bị đồn là lạm dụng thuốc kê đơn ở giai đoạn này, vì suy sụp trong hành trình thoát khỏi hào quang quá khứ của chính mình, cộng với chuyện chia tay người bạn gái 8 năm Mila Kunis.

Culkin "từ mặt" cha mẹ ruột khi mới 14 tuổi, sau cuộc chiến pháp lý đòi giành quyền kiểm soát toàn bộ gia tài 11 triệu USD mà mình kiếm được. Sau sự việc, nam diễn viên đã được toại nguyện và cha mẹ anh không còn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với con trai dưới tư cách phụ huynh.

Macaulay Culkin với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt khi lớn lên

Gia đình họ đã không liên hệ với nhau suốt hơn 15 năm, cho đến một lần Kit Culkin, cha Macaulay, chia sẻ với một tờ báo lá cải của Anh: "Tôi mong là có những người tốt bụng đang ở bên và chăm sóc nó".

Macaulay Culkin trở thành triệu phú ở tuổi 12, nhưng đã sớm rời khỏi làng giải trí từ năm 15 tuổi. Từ đó, anh sống một cuộc đời tương đối ẩn dật ở New York, Mỹ.

Năm 2004, Culkin bị bắt vì sở hữu 17 gam cần sa, cùng một số chất cấm khác như Alprazolam và Clonazepam. Anh bị kết án tù nhưng sau đó được thả nhờ khoản bảo lãnh 4.000 USD.

Chị em Karrdashian đồng loạt kiện mẹ kế

Năm 2013, các cô gái nhà Kardashian nổi tiếng, gồm Kim, Khloe và Kourtney từng rất phẫn nộ khi phát hiện ra mẹ kế Ellen Kardashian, người kết hôn với cha họ, ông Robert Kardashian, từ năm 2003, đã rao bán những trang nhật ký cá nhân của chồng cho giới truyền thông.

Kourtney, Khloe và Kim Kardashian (từ trái qua)

Ba chị em nhanh chóng bắt đầu các hành động pháp lý chống lại Ellen, cáo buộc bà tự ý bán các vật dụng cá nhân của cha họ, đồng thời yêu cầu chúng phải được trả lại nguyên vẹn. Được biết, trong những trang nhật ký của Robert Kardashian có kể lại chi tiết về cuộc hôn nhân của ông với của mẹ họ, bà Kris Jenner, trong đó tiết lộ bà là người mẹ bỏ bê con cái và vướng vào mối quan hệ ngoài luồng.

Khloe Kardashian đã thể hiện sự tức giận của mìnhtrên trang cá nhân: "10 năm sau khi cha tôi qua đời, bà ta đã đệ đơn xin phá sản ... rồi đem bán những mẩu chuyện sai lệch. Hy vọng rằng số tiền đó đủ để bà ta sống dưới địa ngục".

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/khi-cac-sao-thang-tay-loi-cha-me-anh-em-ra-toa-n20161215071755235.htm