Khi ca sỹ đam mê chạy bộ

Mới đây, giải Cat Tien Jungle Paths 2023 do Vườn Quốc gia Cát Tiên và Race Jungle, thành viên của New Race JSC (Công ty cổ phần Đường Đua Mới) đã phối hợp tổ chức. Góp phần vào thành công chung của giải là sự tham gia của hơn 800 vận động viên trong đó có ca sỹ Đức Tuấn.

Với ca sỹ Đức Tuấn, giải Cat Tien Jungle Paths 2023 như một món quà ý nghĩa của ông già Noel dành cho ca sỹ điển trai 8x này. Vào những ngày cuối năm, anh vừa có ý định dành thời gian để trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên hoang dã tuyệt vời ở rừng Cát Tiên thì được Ban tổ chức giải chạy mời tham gia sự kiện.

Ca sỹ Đức Tuấn (thứ 3 từ phải sang) đoạt giải Nhất ở cự ly 42 km giành cho nam. Ảnh: VQG Cát Tiên

Giải Cat Tien Jungle Paths 2023 có 5 cự ly khác nhau, từ 5km, 10km, 21km, 42km đến 70km. Ca sỹ Đức Tuấn chọn cự ly 42km để trải nghiệm. Anh vui vẻ chia sẻ quá trình hoàn thành quãng đường có cự ly tiêu chuẩn này: “Cuối năm, được tham gia giải chạy tại Cát Tiên quả là một trải nghiệm thú vị. Đây là giải trail chốt sổ của năm nên còn nhiêu Tuấn chạy bấy nhiêu, chạy một hồi thấy còn có một anh chạy trước mặt nên Tuấn chạy theo nói chuyện cho vui, mà càng theo, ảnh càng nẹt bô chạy quá chạy. Chạy trail mà mở pace 5:30 mà bóng dáng người ngày càng xa (chắc ảnh sợ bị voi rượt). Đến km thứ 28, tự nhiên ảnh chấn thương, đi bộ, nên thôi Tuấn lầm lũi chạy hơn 10km còn lại trong sự cô độc. Cũng may về gần tới đích thì gặp đại gia đình cũng đang hoàn thành cuộc đua. Vui cả làng!”. Kết quả, ca sỹ Đức Tuấn đã về đích đầu tiên ở cự ly 42 km giành cho nam với thành tích 4 giờ 15 phút 27 giây.

Là một người đam mê thể thao, yêu thiên nhiên, Đức Tuấn biết rất rõ Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi duy nhất ở Việt Nam có thể nhìn thấy động vật hoang dã ngay trong môi trường sống tự nhiên. Chính vì vậy, anh nhận lời tham gia giải chạy để góp phần vào công tác bảo vệ rừng cũng như lan tỏa tinh thần bảo vệ các động, thực vật hoang dã quý hiếm.

Giấy chứng nhận thành tích của Ban tổ chức dành cho ca sỹ Đức Tuấn. Ảnh: NVCC

Đức Tuấn cũng rất vui khi được góp phần vào chiến dịch quảng bá, phát triển du lịch tại Vườn quốc gia Cát Tiên nói riêng cũng như tỉnh Đồng Nai nói chung, trở thành một điểm đến ưa thích, nơi con người có thể hòa mình cùng với thiên nhiên, thả hồn và tận hưởng không khí trong lành cùng gia đình và bạn bè thân thích.

Việc Đức Tuấn đoạt ngôi vị Quán quân ở giải Cat Tien Jungle Paths 2023 cũng không phải là điều ngạc nhiên, bởi anh được mệnh danh là “Ca sỹ chạy khỏe nhất Việt Nam” và có thâm niên trong lĩnh vực chạy bộ.

Ca sỹ Đức Tuấn là một người rất đam mê chạy. Ảnh: NVCC

Tại giải Marathon Huế 2022, Đức Tuấn đăng ký chạy cự ly 21 km và xuất sắc cán đích với thời gian 1 giờ 43 phút. Gần đây, anh cũng đã từng đăng ký chinh phục cự ly 161 km đường núi tại giải chạy Siêu địa hình Việt Nam được tổ chức ở miền Trung với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đức Tuấn tham gia hầu hết các giải Marathon tổ chức ở Việt Nam. Thậm chí, anh đã từng sang tận Indonesia, tham dự MSC, Ultra trail Marathon được tổ chức hằng năm tại tỉnh East Java.

Ca sỹ Đức Tuấn có chất giọng nam cao (tenor) và được biết đến là một trong những ca sĩ trẻ, cá tính, không chạy theo “nhạc thị trường” mà chuyên thể hiện và làm mới những bài nhạc xưa, nhạc tiền chiến, nhạc cách mạng, nhạc trữ tình.

Ca sỹ Đức Tuấn và người thân tham gia giải chạy ở VQG Cát Tiên.

Đức Tuấn còn được biết đến là một chàng ca sỹ có niềm đam mê dành cho thể thao, đặc biệt là chạy bộ. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tham gia các giải chạy trong nước và quốc tế.

Đức Tuấn tiết lộ, anh đến với marathon một cách tình cờ, cách đây hơn 3 năm. Thời điểm đó, khi làm đại sứ cho một chiến dịch thiện nguyện, Đức Tuấn tham gia một giải chạy địa hình. Từ đó, anh nhận ra bản thân yêu thích và dần gắn bó với bộ môn thể thao này.

Đức Tuấn chia sẻ bản thân thay đổi nhiều sau vài năm tham gia các giải chạy. Anh cho biết, điều đó giúp rèn luyện sức khỏe, làm cơ thể bền bỉ, có độ dẻo dai và cải thiện xương khớp. Hơn hết, thể thao còn hỗ trợ cho công việc ca hát của giọng ca 8X. Anh tâm sự: “Khi có sức bền tốt, hát sẽ khỏe hơn. Bộ môn liên quan đến sức bền giúp chúng ta hiểu thêm về hơi thở. Nói chung, chạy giúp cuộc sống của tôi tốt hơn”.

Ca sỹ Đức Tuấn và người thân chụp ảnh lưu niệm tại VQG Cát Tiên

Khác với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, Đức Tuấn trong cuộc sống đời thường khá giản dị, bình dân. Tại giải Cat Tien Jungle Paths 2023, không chỉ tham gia chạy, Đức Tuấn còn có dịp được trò chuyện, giao lưu với các vận động viên cũng như các khán giả hâm mộ giọng hát của anh. Anh vui vẻ chụp hình lưu niệm với tất cả mọi người.

Đức Tuấn chia sẻ, anh không quan niệm mình là nghệ sỹ đình đám hay nổi tiếng. Thay vào đó, anh hoạt động trong vai trò một nghệ sĩ thực thụ với niềm đam mê, đồng thời mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Đinh Nam

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/khi-ca-sy-dam-me-chay-bo/