Khép lại quá khứ, vun đắp tương lai

Sáng sớm ngày 17/4/1969, một đội quân viễn chinh Mỹ đã gây ra vụ thảm sát 63 thường dân (22 phụ nữ và 41 trẻ em) ở thôn Khánh Giang - Trường Lệ, xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành). Vượt qua tang thương, mất mát, 55 năm qua, người dân thôn Khánh Giang - Trường Lệ nói riêng, xã Hành Tín Đông nói chung đã chung sức, đồng lòng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân trong vụ thảm sát Khánh Giang - Trường Lệ.

Khép lại quá khứ

Thắp nén nhang tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia vụ thảm sát Khánh Giang - Trường Lệ, người cựu binh già Dương Văn Xu, nguyên là Trung đội trưởng pháo binh, thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 5) không khỏi nghẹn ngào. Khóe mắt rưng rưng, ông Xu xúc động cho biết, chính tại đây, mảnh đất này, những người thân ruột thịt của tôi, hàng xóm láng giềng của tôi đã chết oan uổng. Đứa con gái may mắn thoát chết, nhưng lại mang di chứng nặng nề do ám ảnh từ buổi sáng tang thương hôm ấy. Dẫu đã 55 năm trôi qua, dấu tích chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, nỗi đau thương mất mát cũng đã nguôi ngoai nhưng tôi không thể nào quên những người thân của mình được. Dù tuổi đã cao, nhưng khi có điều kiện, ông Xu vẫn thường đến Đài tưởng niệm (thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia vụ thảm sát Khánh Giang -Trường Lệ) để thắp nén nhang, tưởng nhớ người đã mất.

Trưởng thôn Trường Lệ Cao Thanh Hà cho biết, cứ đến ngày 29 hoặc 30 tháng 2 âm lịch, 28 gia đình hiện đang thờ cúng 63 thường dân bị sát hại cùng nhau tổ chức giỗ để tưởng nhớ người thân, đồng bào mình đã ngã xuống, 28 hộ gia đình luôn thu xếp tổ chức giỗ 63 nạn nhân cùng một ngày. Dịp này, lãnh đạo huyện và xã đã đến dâng hương, thăm hỏi và tặng quà. Qua đó, nhắc nhở chúng tôi rằng, dù quá khứ đã khép lại, nhưng nghĩa đất tình quê vẫn luôn tồn tại.

Sau vụ thảm sát, người dân thôn Khánh Giang - Trường Lệ luôn kề vai sát cánh vượt qua tang thương, chung sức đồng lòng kiến thiết quê hương, đóng góp sức người sức của cho kháng chiến. Sau khi quê hương được giải phóng, một lần nữa, người dân thôn Khánh Giang -Trường Lệ nói riêng, xã Hành Tín Đông nói chung tiếp tục đồng lòng vững bước đi lên để đuổi giặc đói, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Vun đắp tương lai

Sau 55 năm xảy ra vụ thảm sát Khánh Giang - Trường Lệ và 49 năm giải phóng quê hương, quân và dân xã Hành Tín Đông đã gặt hái nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông Trịnh Bê cho biết, diện mạo nông thôn địa phương đã thay đổi mạnh mẽ, nhất là từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2012. Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, sự đồng thuận của người dân đã thay những tuyến đường đất bùn lầy bằng bê tông xi măng. Hệ thống kênh mương thủy lợi đảm bảo nguồn nước tưới cho những cánh đồng.

Người dân xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành) cải tạo vườn đồi, trồng cây ăn quả.

Những tán rừng từng bị hoang hóa bởi mưa bom lửa đạn thì nay đã được người dân chăm bón, vun trồng và mở rộng, để trở thành rừng keo nguyên liệu xanh tốt với diện tích 1.500ha. Hơn 1.000ha rừng cộng đồng được người dân 2 thôn Khánh Giang - Trường Lệ chung tay gìn giữ để ngày thêm xanh, tạo nguồn nước mát tưới cho hàng trăm héc ta đất nông nghiệp và phát triển Khu du lịch sinh thái Suối Chí. Cùng với nỗ lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, xã Hành Tín Đông khuyến khích người dân phát huy lợi thế đầu tư phát triển trang trại, gia trại tổng hợp, nhằm gia tăng giá trị và hiệu quả. Ông Trần Quốc Vương, thôn Trường Lệ cho biết, từ sự động viên và trợ giúp của chính quyền địa phương, năm 2017, tôi đầu tư cải tạo 1,2ha đất vườn đồi để trồng 40 gốc sầu riêng, cùng hàng trăm cây bơ và bưởi. Để “nuôi” cây ăn quả, tôi trồng dặm cây cà pháo trắng, chăn nuôi 1.000 con gà và 100 con heo các loại để “lấy ngắn nuôi dài”. Sắp đến, tôi tiếp tục trồng thêm 60 gốc sầu riêng và một số loại cây ăn quả mà thị trường ưa chuộng như ổi, mận...

Làng quê xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành) ngày càng khang trang, thanh bình.

Sự đồng thuận đã giúp xã Hành Tín Đông về đích NTM vào năm 2016 và đến nay đã thực hiện đạt 11/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, trong đó các tiêu chí ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống người dân đạt khá cao, như thu nhập đạt 56,4 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,67% (44 hộ), môi trường sáng - xanh- sạch - đẹp. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân xã Hành Tín Đông tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt khó để xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/chinh-tri/202404/tuong-niem-55-nam-ngay-xay-ra-vu-tham-sat-khanh-giang-truong-le-khep-lai-qua-khu-vun-dap-tuong-lai-a1e0ce1/