Khen thưởng người cày nát gần 7.000m2 rẫy mì truy bắt kẻ bắn chết nữ sinh

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất cho anh Phạm Quốc Bình - người lái máy cày cày nát gần 7.000 m2 rẫy mì giúp công an truy bắt nghi can bắn chết nữ sinh.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 28/8, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tặng giấy khen cho anh Phạm Quốc Bình (ngụ xã Suối Trầu, H.Long Thành) vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Anh Bình là người lái máy cày cày nát rẫy mì giúp công an truy tìm nghi can bắn chết nữ sinh.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại xã Bình Sơn (huyện Long Thành) - Ảnh: Báo Đồng Nai online

Ngoài anh Bình, ông Đoàn Đắc Mạnh (chủ rẫy mì bị cày nát) và 2 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đồng Nai và Công an xã Bình Sơn cũng được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen.

Trước đó, như tin tức đã trên trên báo VOV, chiều 11/8, đối tượng Trần Trung Thực (ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) đã dùng súng bắn tử vong nữ sinh 17 tuổi (ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành) rồi trốn trong rẫy mì gần khu vực gây án. Xác định, đối tượng rất manh động, có vũ khí nguy hiểm, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tổ chức lực lượng truy bắt hung thủ.

Rẫy mì nơi nghi can đã lẩn trốn và tự sát - Ảnh: Dân trí

Với sự giúp đỡ của ông Mạnh tình nguyện cho máy cày san ủi gần 7.000 m2 rẫy trồng mì gần đến kỳ thu hoạch và anh Bình đã dũng cảm lái máy cày giúp công an khép chặt vòng vây.

Sau gần 5 tiếng đồng hồ bao vây, truy lùng, lực lượng truy bắt đã phát hiện đối tượng Thực dùng súng tự sát.

(Tổng hợp)

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/khen-thuong-nguoi-cay-nat-gan-7000m2-ray-mi-truy-bat-ke-ban-chet-nu-sinh-a200350.html