Khát vọng bay cao!

Trước thời khắc chuyển giao của trời đất, nhìn lại năm qua, chúng ta có quyền tự hào vì đất nước đã vượt qua bao khó khăn, từ các cơn sóng dữ lạm phát, bất ổn địa chính trị, gây đứt gãy chuỗi cung ứng trong bối cảnh kinh tế thế giới sau đại dịch chưa phục hồi hoàn toàn.

Một mùa Xuân mới đang về!

Trước thời khắc chuyển giao của trời đất, nhìn lại năm qua, chúng ta có quyền tự hào vì đất nước đã vượt qua bao khó khăn, từ các cơn sóng dữ lạm phát, bất ổn địa chính trị, gây đứt gãy chuỗi cung ứng trong bối cảnh kinh tế thế giới sau đại dịch chưa phục hồi hoàn toàn.

Hơn ai hết, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hẳn đều thấm thía mệnh đề “tồn tại đã là hạnh phúc”. Nhưng cũng vì thế mà nhìn lại năm 2023, có thể nhận thấy đó thực sự là năm của quyết tâm vượt khó; năm kỷ lục các quyết sách linh hoạt, quyết đoán được Chính phủ ban hành và đi vào cuộc sống.

Đặc biệt, năm qua thế và lực Việt Nam đã được nâng tầm với những dấu ấn của hoạt động đối ngoại, trọng tâm là ngoại giao kinh tế như nhìn nhận của đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ là “những đột phá mang tính lịch sử”.

Chỉ trong một năm, đã có tới 50 đoàn ngoại giao cấp cao vừa ra vừa vào Việt Nam. Hoạt động ngoại giao kinh tế đã đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng GDP 5,05% trong khi kinh tế thế giới ước tính chỉ tăng 2,6%; kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn đạt gần 700 tỷ USD trong bối cảnh các bạn hàng truyền thống đều gặp khó khăn; tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so với năm 2022…

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”!

Đối diện với những cơn sóng lừng của Vũ Môn, các doanh nghiệp đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt, khát vọng vươn lên. Rất nhiều doanh nhân đã đi qua năm 2023 một cách đầy tự hào và vẫn tràn đầy hoài bão góp sức vì một Việt Nam hùng cường.

Như doanh nhân Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Gỗ Trường Thành chia sẻ với Đầu tư Chứng khoán Tết Giáp Thìn khát vọng “tạo ra các doanh nghiệp lớn không chỉ ở trong đất nước của chúng ta hay rộng hơn là trong khu vực, mà có thể so được với toàn cầu. Từ một vài hạt giống thật tốt, có thể tạo ra vài trăm rồi vài nghìn doanh nghiệp có thể soi mình với tầm thế giới, tạo được vị thế không chỉ cho doanh nhân Việt Nam, mà cho cả đất nước”.

Từ khát vọng lớn, niềm tin lớn, nhiều doanh nhân đã và đang vươn khơi với tâm thế “làm tướng thì phải đứng ở đầu sóng, ngọn gió. Làm người lãnh đạo doanh nghiệp phải sẵn sàng lăn xả, sẵn sàng hy sinh” như doanh nhân Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT tâm niệm.

Nhưng càng vững tin vào tương lai bao nhiêu, chúng ta càng phải chuẩn bị kỹ càng hơn tâm thế và nội lực để đón nhận và vượt qua những thách thức mới.

Tại Nghị quyết 01/NQ-CP được ban hành ngay những ngày đầu năm mới 2024, Chính phủ đã nhấn mạnh, cần làm mới các động lực tăng trưởng cũ và thực thi hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Cụ thể hơn, đó là nỗ lực để cởi bỏ những điểm nghẽn, những lực cản trì kéo các thị trường vốn, thị trường bất động sản và cả nền kinh tế đã được chỉ ra, cùng với hiện thực hóa các động lực tăng trưởng mới đã được đặt nền móng như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn…

Con đường đi lên sẽ còn rất dài. Trở ngại và thách thức còn không ít. Nhưng củng cố nội lực và kiên định lòng tin sẽ là chìa khóa để nền kinh tế, để mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà đầu tư tiến đến một chân trời sáng lạn hơn!

Chào Xuân Giáp Thìn!

Trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, Rồng là một biểu tượng đặc biệt, nhiều linh khí. Bước sang năm Rồng, chúng ta cùng kỳ vọng nền kinh tế và mỗi doanh nghiệp, doanh nhân sẽ vượt Vũ Môn để bay cao, bay xa...

Ban Biên tập Báo Đầu tư Chứng khoán

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/khat-vong-bay-cao-post339007.html