Khánh Thiện: Điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên

Năm 2023, Đảng bộ xã Khánh Thiện (Yên Khánh) kết nạp được 13 đảng viên, vượt 18% kế hoạch năm. Đạt được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy với những giải pháp phù hợp điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Yên Khánh trao quyết định kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ 8, xã Khánh Thiện.

Đảng bộ xã Khánh Thiện hiện có 385 đảng viên, sinh hoạt ở 8 Chi bộ khu dân cư và 5 Chi bộ cơ quan. Cũng như nhiều địa phương khác, việc kết nạp đảng viên ở Khánh Thiện gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn kết nạp. Phần lớn thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục đi học ở các trường đại học, cao đẳng, học nghề và sau khi tốt nghiệp cũng ít khi trở về địa phương công tác. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh niên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chưa xác định được động cơ vào Đảng, ý thức trách nhiệm trong công việc chưa cao; một số quần chúng là đoàn viên, thanh niên không có việc làm tại địa phương, phải đi làm xa, không tham gia sinh hoạt đoàn thể tại địa phương nên khó khăn trong công tác theo dõi, tạo nguồn…

Đồng chí Nguyễn Thế Quang, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thiện cho biết: Khánh Thiện luôn xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Để giải quyết những khó khăn đặt ra, ngay từ đầu năm, Đảng bộ xã giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng chi bộ gắn với công tác bình xét thi đua cuối năm. Đồng thời, phân công các đồng chí Thường trực Đảng ủy và Đảng ủy viên trực tiếp phụ trách chi bộ, có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt nguồn ở cơ sở, động viên, khuyến khích, vận động quần chúng ưu tú phấn đấu để được kết nạp vào Đảng. Xuất phát từ thực tế, Khánh Thiện tập trung quan tâm, tạo nguồn và kết nạp đối với những thanh niên tốt nghiệp THPT đã được bồi dưỡng đối tượng Đảng ở các nhà trường; những đoàn viên, hội viên đi làm tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hợp đồng ngắn hạn; giáo viên mới tuyển dụng; thanh niên là người Công giáo, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; đoàn viên, hội viên sinh hoạt tại các hội, đoàn thể.

Cùng với đó, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để quần chúng hiểu về công tác xây dựng Đảng, niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng; tuyên truyền về những tấm gương đảng viên tiêu biểu; chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp đoàn viên, hội viên thấm nhuần lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, từ đó tự giác nỗ lực phấn đấu. Các chi bộ cũng sẵn sàng tạo điều kiện để quần chúng thể hiện năng lực bản thân và gắn bó với phong trào, tạo động lực quan trọng để phấn đấu trở thành đảng viên.

Thực tế cho thấy, dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự sâu sát thực tiễn, quyết tâm cao, công tác tuyên truyền, vận động có trọng tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm về phát triển đảng viên. Riêng năm 2023, Đảng bộ xã kết nạp được 13 đảng viên, trong đó có một đảng viên theo đạo Công giáo, 3 đảng viên chuẩn bị nhập ngũ, 9 đoàn viên, hội viên các hội, đoàn thể.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thế Quang chia sẻ: Không chỉ phát triển về số lượng mà chất lượng đảng viên mới kết nạp luôn được Đảng bộ chú trọng. Các đảng viên mới kết nạp đều đủ các tiêu chuẩn theo quy định; nhiều đảng viên đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, là quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Sau khi được kết nạp, đảng viên đều nhận thức về Đảng, có tư duy đổi mới, có năng lực, trình độ, tâm huyết nên chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên.

Với kết quả đó, Khánh Thiện trở thành một trong những điểm sáng trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Yên Khánh.

Năm 2024, Đảng bộ xã Khánh Thiện đề ra mục tiêu kết nạp 11 đảng viên mới. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục bám sát Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới" triển khai thực hiện tốt các giải pháp về phát triển đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nâng cao nhận thức, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Qua đó bổ sung lực lượng mới cho Đảng, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.

Bài, ảnh: Hồng Giang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/khanh-thien-diem-sang-trong-cong-tac-phat-trien-dang-vien/d20240116162857228.htm