Khánh thành Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng sản lượng 43,99 triệu kWh mỗi năm

Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng được xây dựng trên địa bàn 4 xã của tỉnh Lạng Sơn, có tổng vốn đầu tư 496,318 tỷ đồng với sản lượng điện trung bình hàng năm đạt 43,99 triệu kWh.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng. (Nguồn: Báo Lạng Sơn)

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng. (Nguồn: Báo Lạng Sơn)

Ngày 17/5, tại tỉnh Lạng Sơn, Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6) đã đi vào hoạt động, phát điện hòa lưới điện quốc gia.

Ông Trần Đức Lý, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và xây dựng Hải Lý, đại diện chủ đầu tư dự án, cho biết Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng, được xây dựng trên địa bàn các xã: Trấn Ninh, Điềm He (huyện Văn Quan) và các xã: Hồng Thái, Hoàng Việt (huyện Văn Lãng), tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích sử dụng đất hơn 231ha, tổng vốn đầu tư 496,318 tỷ đồng.

Đây là công trình thủy điện, khai thác nguồn thủy năng của sông Kỳ Cùng, gồm 2 tổ máy, công suất lắp máy 13MW.

Các tổ máy đều phát điện lên lưới ở cấp điện áp 35kV, được đấu nối với lưới điện quốc gia. Sản lượng điện trung bình hàng năm đạt 43,99 triệu kWh.

Dự án Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng tái khởi công từ tháng 7/2019.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng đi vào khai thác vận hành sẽ đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 4 tỷ đồng/năm; tạo công ăn việc làm cho khoảng 30 lao động ở địa phương, ổn định phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhà máy thủy điện là yếu tố đầu vào quan trọng để phát triển các ngành kinh tế của tỉnh, nhất là phát triển các khu, cụm công nghiệp hiện nay đang hình thành; duy trì điện áp, cung cấp và truyền tải điện; đảm bảo an ninh năng lượng cho tỉnh và quốc gia.

Nhằm phát huy và khai thác hiệu quả dự án, ông Đoàn Thanh Sơn đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và xây dựng Hải Lý phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng các đơn vị liên quan trong công tác điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý công trình hồ chứa, đập thủy điện.

Đồng thời, bám sát vào kế hoạch được giao, nhất là tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành kịp thời giúp nhà máy hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả, đúng quy định...

Ông Đoàn Thanh Sơn thông tin thêm hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 7 dự án thủy điện gồm: Thủy điện Thác Xăng, huyện Tràng Định 20MW; Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6), huyện Văn Quan 13MW; Thủy điện Bản Lải, huyện Lộc Bình 7MW; Thủy điện Khánh Khê, huyện Văn Quan 7MW; Thủy điện Bắc Khê, huyện Tràng Định 2,4MW; Thủy điện Cấm Sơn, huyện Hữu Lũng 4,5MW; Thủy điện Bản Quyền, huyện Văn Quan 1MW và 1 dự án nhiệt điện Na Dương 110MW đang hoạt động phát điện, với tổng công suất 164,9MW, sản lượng điện hàng năm cung cấp cho hệ thống điện quốc gia đạt trên 850 triệu kWh.

Các dự án đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/khanh-thanh-nha-may-thuy-dien-ban-nhung-san-luong-4399-trieu-kwh-moi-nam-post950946.vnp