Khánh thành cột mốc biên giới số 41 và 43 trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia

Sau hơn 2 tháng thi công, sáng 17/5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ khánh thành cột mốc biên giới số 41 và 43 trên đoạn biên giới tiếp giáp giữa hai tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

Sau hơn 2 tháng thi công, sáng 17/5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ khánh thành cột mốc biên giới số 41 và 43 trên đoạn biên giới tiếp giáp giữa hai tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

Ông Y Giang Gry Niê, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ khánh thành

Cột mốc số 41 và 43 nằm trên đoạn biên giới do Đồn biên phòng Ea H’leo và đồn biên phòng Yok Mbre – Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quản lý. Kể từ tháng 3/ 2017, sau hơn 2 tháng thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Tây Nguyên, các đơn vị thi công đã hoàn thành hai cột mốc đúng tiến độ, bảo đảm đúng thiết kế, chất lượng công trình.

Tỉnh Đắk Lắk là một trong những tỉnh đầu tiên trên tuyên biên giới Việt Nam – Campuchia hoàn thành cơ bản chỉ tiêu cắm mốc trên biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Cột mốc số 41 và 43 được khởi công xây dựng trên địa bàn 2 xã Ia R’vê và Ea Bung, huyện Ea Súp

Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Campuchia, ý chí và nguyện vọng của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Mondulkiri cũng như các lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân các dân tộc hai bên biên giới.

N.L

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khanh-thanh-cot-moc-bien-gioi-so-41-va-43-tren-tuyen-bien-gioi-viet-nam-campuchia-0126097.html