Khánh thành cầu Vĩnh Tuy - công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

(Chinhphu.vn) - Sáng 26/9, TP Hà Nội đã chính thức khánh thành cầu Vĩnh Tuy vượt sông Hồng, một trong những công trình giao thông trọng điểm chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Cầu Vĩnh Tuy là 1 trong 7 cây cầu vượt sông Hồng trên địa bàn TP Hà Nội, nối quận Hai Bà Trưng và Long Biên, nằm trên tuyến vành đai 2 là tuyến giao thông quan trọng của TP trong việc giải quyết những bức xúc của giao thông đô thị. Cầu Vĩnh Tuy được khởi công vào ngày 3/2/2005, tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng (giai đoạn I); được thông xe và đưa vào khai thác từ tháng 9/2009. Từ đó đến nay, theo thống kê của TP Hà Nội, trung bình mỗi ngày đêm có khoảng 34.000 lượt xe qua lại. Cầu có kết cấu chuỗi nhịp chính vượt sông lớn nhất (8 nhịp), được thi công với công nghệ đúc hẫng, trong đó nhịp đúc hẫng lớn nhất dài 135m; mặt cắt ngang cầu 19,25m; đường 2 đầu cầu và các nút giao khác mức có chiều dài khoảng 5,8 km. Tới dự và tuyên bố khánh thành dự án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao ý nghĩa của công trình cầu Vĩnh Tuy và ghi nhận sự nỗ lực của TP Hà Nội cũng như các đơn vị trong thời gian thực hiện dự án đã vượt qua nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như những biến động về giá cả nguyên vật liệu để hoàn thành dự án đúng tiến độ, góp phần quan trọng giảm ùn tắc và kết nối giao thông khu vực phía Bắc với trung tâm Thủ đô. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công trình trọng điểm này đã góp phần hoàn thiện quy hoạch phát triển tuyến vành đai II của TP, giúp nâng cao năng lực hạ tầng giao thông Thủ đô, thông thương kinh tế với các địa phương khác trong khu vực. Để phát huy hiệu quả dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng thực hiện tốt phân luồng giao thông, đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2 cũng như tiến độ các dự án cầu vượt sông Hồng như Tứ Liên, Hồng Hà, Mễ Sở. Chính quyền địa phương tổ chức khai thác hạ tầng, triển khai đúng quy hoạch để phát huy hiệu quả cây cầu. Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, việc đưa vào sử dụng cầu Vĩnh Tuy có ý nghĩa rất quan trọng trong dịp TP đang chuẩn bị tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội đã công bố quyết định công nhận và gắn biển cầu Vĩnh Tuy là “Công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”. Công trình cầu Vĩnh Tuy được Bộ Xây dựng tặng Huy chương Vàng chất lượng cao; các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng công trình nhiều ý nghĩa này được tặng Bằng khen. Nguyên Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/khanh-thanh-cau-vinh-tuy--cong-trinh-chao-mung-1000-nam-thang-long--ha-noi/20109/36751.vgp