Khánh Sơn: Sầu riêng gãy đổ do mưa đá kèm gió lốc

Mưa đá kèm theo gió lốc xảy ra chiều 13-7 đã khiến nhiều vườn sầu riêng ở các xã cánh tây huyện Khánh Sơn bị bật gốc, rụng trái, gây thiệt hại lớn. Trong đó nặng nề nhất là ở xã Sơn Lâm, với lượng quả rụng ước tính lên đến 110 tấn.

Chiều 14-7, có mặt tại thôn Cam Khánh (xã Sơn Lâm), nơi bị thiệt hại nặng nhất, chúng tôi ghi nhận nhiều nhà vườn đang tất bật thuê mướn thêm nhân công để thu dọn những cây sầu riêng bật gốc, gom quả sầu riêng rụng… Ngồi bần thần bên những gốc sầu riêng lớn, khoảng 16 năm tuổi, ông Nguyễn Văn Hào - chủ vườn sầu riêng 2,7ha ở thôn Cam Khánh kể: “Khoảng 14 giờ 30, trên địa bàn thôn xuất hiện mưa đá, sau đó tầm 1 giờ đồng hồ thì gió lốc nổi lên, quật ngã 16 gốc sầu riêng lâu năm của gia đình tôi. Toàn bộ số quả trên mỗi cây từ nửa tấn trở lên bị rụng hết. Ngoài ra, còn có những cây bị gãy cành, rụng quả rất nhiều; tính sơ sơ, số quả rụng phải hơn 10 tấn”.

Vườn sầu riêng của gia đình ông Lê Minh Lạc ở cùng thôn có 7 cây 10 năm tuổi bị bật gốc, số lượng quả rụng ước chừng 4 tấn. “Sầu riêng trong các nhà vườn ở thôn Cam Khánh bị thiệt hại lần này hầu hết đều chưa đủ độ già, phải 30 - 45 ngày nữa mới có thể cho thu hoạch. Vì vậy, nông dân gần như mất trắng số trái rụng này. Không chỉ vậy, còn phải tốn công cắt dọn cây bật gốc, cành gãy đổ, thu lượm trái rụng để xử lý, nếu không số cây sầu riêng còn lại rất dễ bị nhiễm sâu bệnh”.

Ông Trịnh Đình Ba - Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm xác nhận, trận mưa đá kèm lốc xoáy chiều 13-7 đã khiến cho hơn 30 hộ trồng sầu riêng ở thôn Cam Khánh bị thiệt hại, với nhiều cây sầu riêng lâu năm bị bật gốc, phải cắt bỏ; lượng trái sầu riêng bị rụng lên đến 110 tấn. Tại thôn Ha Nít cũng ghi nhận thiệt hại nhưng ít hơn với khoảng 10 hộ, trung bình mỗi hộ bị rụng 1 tấn trái.

Tại 2 thôn Liên Hòa, Liên Bình (xã Sơn Bình) có một số nhà vườn bị thiệt hại, với tổng số 15 cây sầu riêng ngã đổ, 10 tấn quả bị rụng. Tại thôn Apa 1 (xã Thành Sơn) ghi nhận 2 nhà vườn bị ảnh hưởng, lượng sầu riêng bị rụng khoảng 0,8 tấn.

Thống kê sơ bộ tại xã Sơn Lâm, lượng sầu riêng rụng khoảng 110 tấn.

Qua trao đổi với các nhà vườn và chính quyền cơ sở, chưa năm nào người trồng sầu riêng lại hưởng niềm vui kép như năm nay, khi năng suất sầu riêng rất cao, giá bán cũng cao hơn mọi năm. Đơn cử như tại xã Sơn Lâm, năm nay, địa phương có khoảng 400ha sầu riêng trong thời kỳ kinh doanh; dự kiến năng suất bình quân khoảng 10-12 tấn/ha, những vườn lâu năm có thể lên đến 20 tấn/ha. Về giá bán, thương lái đang lùng mua, chốt giá với nhà vườn khoảng 70.000 đồng/kg đối với sầu riêng Monthong, 55.000 - 60.000 đồng/kg đối với sầu riêng Ri6. Vì thế, khi mưa đá, gió lốc xảy ra, thiệt hại đối với các hộ rất lớn. Để giảm thiểu thiệt hại do thời tiết trong thời gian tới, nhiều hộ trồng sầu riêng ở Khánh Sơn đang tập trung chằng néo để gia cố bảo vệ cây; thuê thêm nhân công để buộc toàn bộ số quả trên cành.

Ông Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết: Hiện nay, trên địa bàn có khoảng 2.500ha trồng sầu riêng, trong đó khoảng hơn 1.500ha trong thời kỳ kinh doanh. Gần đây, trên địa bàn xuất hiện một số trận mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại về cây trồng, nhất là cây sầu riêng của người dân. Địa phương đang chỉ đạo các xã nắm bắt thiệt hại của các hộ để báo cáo về UBND huyện. Đồng thời, huyện yêu cầu UBND các xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân sớm khắc phục thiệt hại; thực hiện các biện pháp bảo vệ cây, quả để giảm thiểu thiệt hại do mưa to, gió lớn. Huyện cũng khuyến cáo người dân không trồng sầu riêng trên đồi cao bởi khi có gió lốc rất dễ bật gốc, thiệt hại.

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202307/khanh-son-sau-rieng-gay-do-do-mua-da-kem-gio-loc-9384f2e/