Khánh Sơn: Chủ động chống hạn cho cây trồng

Hiện nay, mực nước nhiều sông, suối chính trên địa bàn huyện Khánh Sơn đã xuống thấp. Dự kiến đến cuối tháng 3, nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn huyện sẽ đối diện với tình trạng thiếu nước tưới. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, chủ động chống hạn cho cây trồng trong mùa khô năm nay.

Hiện nay, mực nước nhiều sông, suối chính trên địa bàn huyện Khánh Sơn đã xuống thấp. Dự kiến đến cuối tháng 3, nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn huyện sẽ đối diện với tình trạng thiếu nước tưới. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, chủ động chống hạn cho cây trồng trong mùa khô năm nay.

Nguy cơ thiếu nước tưới

Thời điểm này, nhiều nhà vườn ở Khánh Sơn đang tất bật mua ống nước, kéo máy bơm để bơm nước từ sông Tô Hạp và các con suối trên địa bàn để tưới cho các vườn sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh, cà phê… Tuy nhiên, hiện nay, mực nước trên sông Tô Hạp, các suối lớn trên địa bàn đã xuống thấp. Ông Trịnh Đình Ba - Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm cho biết: “Toàn xã có gần 1.420ha cây nông nghiệp, với hơn 972ha cây hàng năm và gần 447ha cây lâu năm, chủ yếu là sầu riêng, cà phê. Hiện đã có một số diện tích thiếu nước tưới cục bộ. Dự kiến đến cuối tháng 3, tình trạng thiếu nước sẽ lan rộng, với diện tích khoảng 150ha. Cụ thể ở suối Cối, suối Ngựa (thôn Cam Khánh) có 60ha, thôn Du Oai có 60ha và thôn Ha Nít có 30ha”.

Một khúc dòng sông Tô Hạp mùa khô.

Tại vùng trồng cây ăn quả trọng điểm xã Sơn Bình, 445ha sầu riêng, 70ha bưởi da xanh, 5ha quýt, 45ha cà phê, 4ha tiêu… cũng đang đối diện với nguy cơ thiếu nước tưới. Qua rà soát của địa phương, hiện nay, 6 công trình thủy lợi, đập dâng trên địa bàn lưu vực nhỏ, khả năng tích nước thấp; tình hình nguồn nước sông Tô Hạp và các suối xuống thấp nhanh chóng đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của xã. Địa phương chỉ có 250ha sản xuất nông nghiệp chủ động được nước tưới, 200ha phải bơm tưới chống hạn; khu vực thường xuyên thiếu nước tưới gồm 80ha cây trồng ở các thôn: Cô Lắc, Liên Bình, Xóm Cỏ.

Theo thống kê của UBND huyện Khánh Sơn, toàn huyện có 1.908ha sầu riêng, 752ha chuối, 345ha bưởi da xanh, 71ha chôm chôm, 455ha các loại cây ăn quả khác như: Măng cụt, mít nghệ, cam, quýt đường, bơ Booth, 236ha mía tím… Các loại cây này đang độ chăm sóc cây cho ra bông, kết quả nên nhu cầu nước tưới rất lớn, nếu thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Dự kiến cuối tháng 3, nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn thiếu nước tưới, nhất là các thôn: Ka Tơ, Suối Me (xã Ba Cụm Nam); Tha Mang, A Thi (xã Ba Cụm Bắc); Tà Nỉa, Chi Chay, Ma O (xã Sơn Trung); Xà Bói, Tà Gụ, Liên Hiệp (xã Sơn Hiệp); Cô Lắc, Xóm Cỏ (xã Sơn Bình); Cam Khánh, Du Oai, Ha Nít (xã Sơn Lâm)…

Người dân xã Sơn Hiệp bơm tưới chống hạn cho mía tím.

Chủ động ứng phó

Những năm qua, huyện Khánh Sơn đã đầu tư một số đập dâng để tích nước phục vụ chống hạn cho các vùng cây trồng trọng điểm ở Sơn Bình, Sơn Lâm, Sơn Trung…; hồ chứa nước Katơ (xã Ba Cụm Nam) đang được triển khai xây dựng; hồ Sơn Trung (xã Sơn Trung) cũng sẽ được đầu tư trong thời gian tới.

Để chủ động phòng, chống hạn, thiếu nước tưới, các địa phương trên địa bàn huyện đã vận động người dân đắp đập, ngăn dòng tại các khe suối; nạo vét ao hồ để tích nước tưới; nạo vét dòng tự chảy để hạn chế thất thoát nước. Đối với những diện tích xa nguồn nước, các hộ còn đào các hệ thống ao để bơm chuyền nước từ sông Tô Hạp lên tích trữ; đầu tư các hệ thống tưới tiết kiệm nước cho vườn cây của mình…

Ông Đỗ Nhi Huy - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho hay: “Dự báo năm nay, tình hình khô hạn trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt. UBND huyện đã có công văn yêu cầu các địa phương chủ động nắm bắt tình hình thời tiết để ứng phó với nắng hạn, thiếu nước, đảm bảo sinh hoạt, sản xuất của người dân. Đối với nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, các địa phương phải chủ động theo phương án “cao, xa nguồn nước tưới trước; thấp, gần nguồn nước tưới sau” để tiết kiệm nước, hạn chế hao hụt. Bên cạnh đó, tổ chức nạo vét các đập dâng, hệ thống kênh mương để tích nước, khơi thông dòng chảy; lắp đặt các trạm bơm dã chiến để chủ động nước tưới… Khi xảy ra hạn hán, thiếu hụt nước phải ưu tiên cấp nước đủ cho sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Những hộ canh tác ở những khu vực đồi núi, xa nguồn nước cũng cần chủ động các biện pháp để cung cấp nước tưới, không để cây trồng bị chết khô”.

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202303/khanh-son-chu-dong-chong-han-cho-cay-trong-8277454/