Khánh Hưng: Phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân

Ngày Biên phòng toàn dân (BPTD) góp phần thay đổi nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, ban, ngành các cấp và người dân về ý nghĩa của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Khánh Hưng là xã biên giới của huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, có 2 ấp tiếp giáp nước bạn Campuchia. Năm 2023, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Hưng, xã phối hợp Đồn Biên phòng (ĐBP) Bến Phố thực hiện tốt các nội dung Ngày BPTD. Công tác lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc, sát với thực tế của địa phương, đơn vị.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho tập thể có thành tích trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân năm 2023

Nhằm phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và người dân, công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày BPTD, Luật BP Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, quy chế khu vực biên giới, công tác phân giới, cắm mốc được tập trung thực hiện.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng - Nguyễn Minh Luân cho biết: “Với phương châm “Mỗi người dân là một cột mốc sống”, xã phối, kết hợp chặt chẽ với ĐBP Bến Phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc.

Năm 2023, các nội dung của Ngày BPTD còn được ĐBP Bến Phố và cấp ủy Đảng, chính quyền xã triển khai thường xuyên. Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc tham gia xây dựng nền BPTD, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với chăm lo phát triển KT-XH khu vực biên giới”.

An ninh biên giới được giữ vững

Tình hình an ninh biên giới trên địa bàn xã Khánh Hưng năm qua cơ bản ổn định. ĐBP Bến Phố và các lực lượng trên địa bàn xã làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Các lực lượng chủ động phối hợp trong công tác nắm tình hình, nhất là tình hình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả các vụ việc trên khu vực biên giới.

Năm 2023, các lực lượng phối hợp phát hiện và xử lý 1 vụ/2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép pháo. Lực lượng Công an, Quân sự xã phối hợp ĐBP Bến Phố tổ chức 119 tổ/532 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, chống buôn lậu, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn đường biên, cột mốc.

Ngoài ra, địa phương thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; thường xuyên tổ chức gặp mặt, trao đổi tình hình an ninh trên tuyến biên giới; chú trọng các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân Campuchia địa bàn đối diện nhân các dịp lễ, tết.

Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Minh Luân tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân năm 2023

Theo ông Nguyễn Minh Luân, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy, UBND xã phối hợp cấp ủy Đảng, Ban Chỉ huy ĐBP Bến Phố triển khai cho các tập thể và người dân sinh sống, sản xuất trên khu vực biên giới ký cam kết thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như thường xuyên phát quang các khu vực cột mốc, cùng lực lượng bộ đội BP bảo vệ tuyệt đối an toàn các cột mốc biên giới và đường biên giới qua địa bàn xã; phát hiện, cung cấp 24 nguồn tin liên quan đến các hoạt động ở vành đai và khu vực biên giới cho các lực lượng chức năng xử lý.

Cán bộ, chiến sĩ ĐBP Bến Phố tích cực tham gia phát triển KT-XH, chăm lo đời sống cho người dân trên địa bàn. Năm 2023, Đồn vận động tặng 250 phần quà và 500kg gạo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 100 phần quà cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, trị giá 5 triệu đồng và tặng 1.000 quyển tập cho học sinh nghèo; thực hiện tốt chương trình Nâng bước em tới trường, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi;...

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống của người dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND xã Khánh Hưng khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung Ngày BPTD năm 2023./.

Trung Kiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/khanh-hung-phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-dan-trong-xay-dung-nen-bien-phong-toan-dan-a172604.html