Khánh Hòa siết chặt hoạt động vận chuyển khách trong dịp Tết

Khánh Hòa quy định cụ thể về tỷ lệ phụ thu giá cước dịp Tết, siết chặt hoạt động vận chuyển, xử lý nghiêm đối với những trường hợp tăng giá vé sai quy định.

Mở thêm tuyến Nha Trang - Hà Nội

Sáng 1/2 (tức ngày 22 tháng Chạp), bến xe khách Bắc Nha Trang nhộn nhịp hơn, lượng xe khách ra vào nhiều hơn. Thường ngày, bến xe này phục vụ chủ yếu khách đi các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào. Thế nhưng, càng gần Tết, xuất hiện nhiều hơn những hành khách đi các tỉnh Bắc Trung Bộ khi tuyến Nha Trang - Hà Nội được mở.

Bà Phạm Thị Giang, quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, lâu nay, về quê bà vẫn thường hay ra quốc lộ 1 đón xe khách đường dài Bắc - Nam. Thế nhưng hôm nay, bà lại vào bến đón xe bởi nghe thông tin, bến mới mở thêm tuyến Nha Trang - Hà Nội.

"Về quê, đi quãng đường hơn cả ngàn cây số, nếu đón xe ở quốc lộ rất khó khăn để có được chỗ ngồi phù hợp vì xe cộ ngày Tết chật chội. Đón xe ở bến, có chỗ đàng hoàng, chạy đúng giờ nên tôi càng yên tâm hơn. Tôi mong sau Tết, tuyến Nha Trang - Hà Nội vẫn tiếp tục được duy trì để bà con quê phía Bắc đi lại thuận tiện", bà Giang bày tỏ.

Bến xe Bắc Nha Trang mở thêm tuyến Nha Trang - Hà Nội phục vụ đi lại cho hành khách trong dịp Tết.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Giám đốc bến xe Bắc Nha Trang cho biết, đơn vị đã mở bảng kê, bán vé tuyến phía Bắc đi Nha Trang - Vinh - Hà Nội theo kế hoạch xe của Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa (doanh nghiệp quản lý bến) đã ban hành. Đơn vị cũng niêm yết công khai chất lượng dịch vụ, giá vé của các đơn vị vận tải; treo băng rôn quảng cáo, quảng cáo qua mạng, thực hiện theo hướng dẫn sử dụng vé xe phục vụ Tết của công ty. Ngoài ra, bến xe còn phối hợp với nhà xe bán vé phục vụ khách trên tuyến Hà Nội.

Bến xe Bắc Nha Trang còn phối hợp với nhà xe bán vé phục vụ khách trên tuyến đi Hà Nội.

"Triển khai, thông báo, niêm yết thời gian đi, loại xe, giá vé các tuyến theo từng thời điểm cho hành khách được biết và bán vé Tết cho hành khách trước nhiều ngày theo nốt tài kế hoạch. Đa dạng hóa công tác bán vé nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách mua vé đi xe trong thời gian phục vụ Tết. Tăng cường nhân viên bán vé, kiểm khách vào các ngày giờ cao điểm. Đối với đợt phục vụ Tết (thời gian từ 31/1 đến 19/2), tổ vé tập trung bán vé cho hành khách đi các tỉnh phía Bắc (trước Tết) và đi các tỉnh phía Nam (vào các ngày sau Tết)", bà Nhung nói.

Phụ thu giá cước không quá 60%

Theo Sở GTVT Khánh Hòa cho biết, để xác định tỷ lệ phụ thu các tuyến vận tải cần phải dựa trên nhiều yếu tố, Sở đã tổ chức họp với các đơn vị vận tải, bến xe để thống nhất mức phụ thu giá cước vận tải khách tuyến cố định vận chuyển lệch chiều trong dịp Tết. Tỷ lệ phụ thu giá cước tuyến cố định năm nay cao nhất không quá 60% đối với chiều đông khách.

Cụ thể, phụ thu được tính theo 2 giai đoạn (trước và sau tết Nguyên Đán). Thời gian trước Tết được tính từ ngày 19 đến 30/12 âm lịch. Sau Tết, từ ngày mùng 1 Tết đến 15/1 âm lịch. Tỷ lệ phụ thu này cũng được tính toán theo từng khung thời gian khác nhau, đối với chiều ít khách, các doanh nghiệp không được phụ thu.

Tỷ lệ phụ thu giá cước tuyến cố định của các bến xe ở Khánh Hòa năm nay cao nhất không quá 60% đối với chiều đông khách.

Đối với tuyến Khánh Hòa - TP. Hồ Chí Minh (và ngược lại), trước Tết, chiều TP. Hồ Chí Minh - Khánh Hòa, từ ngày 19 đến 22/12 âm lịch (tức từ ngày 29/1 đến 1/2), tỷ lệ phụ thu tối đa 40%; từ ngày 23 đến 30/12 âm lịch (tức từ ngày 2 đến 9/2), tỷ lệ phụ thu tối đa 60%. Còn chiều từ Khánh Hòa - TP. Hồ Chí Minh không được phụ thu.

Sau Tết, chiều từ TP. Hồ Chí Minh - Khánh Hòa, từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết (tức từ ngày 10 đến 12/2), tỷ lệ phụ thu là 60%; từ ngày mùng 4 Tết trở đi (tức từ ngày 13/2), không được phụ thu.

Còn đối với chiều từ Khánh Hòa - TP. Hồ Chí Minh, từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết (tức từ ngày 10 đến 12/2), không được phụ thu; từ ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 10 Tết (tức từ ngày 13 đến 19/2), tỷ lệ phụ thu tối đa 60%; từ ngày 11 đến 15/1 âm lịch (tức từ ngày 20 đến 24/2), tỷ lệ phụ thu tối đa 20%.

Cũng theo Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, đối với những chuyến xe có ghế được tăng cường để giải tỏa khách của các đơn vị không có tuyến cố định Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh (và ngược lại), Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa đăng ký, in ấn, phát hành vé đối với những chuyến xe có ghế ngồi tăng cường sau Tết (từ mùng 1 đến 10/1 âm lịch).

Giá vé xe ghế ngồi bằng 90% giá vé xe giường nằm hoạt động tuyến cố định Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh của đơn vị có giá cao nhất tại thời điểm được điều động. Sở GTVT quy định giá vé tuyến từ Khánh Hòa đi các tỉnh Nam Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên (và ngược lại) không được tăng quá 60%.

Siết chặt công tác quản lý

Theo Sở GTVT Khánh Hòa, các doanh nghiệp vận tải phải chấp hành nghiêm việc kê khai giá vé, không được phép tùy tiện tăng giá. Nếu lực lượng chức năng phát hiện trường hợp doanh nghiệp cố tình tăng giá sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, các đơn vị vận tải phải nghiêm túc thực hiện các quy định về vận tải, ATGT, chở đúng lượng khách, chạy đúng hành trình, lộ trình; thực hiện việc dừng, đỗ xe và đón trả khách đúng quy định. Đồng thời, tuân thủ các quy định về quản lý khai thác sử dụng thiết bị giám sát hành trình và camera.

Ông Cao Tấn Lợi, Phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa khẳng định, Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp bố trí lái xe phù hợp, đảm bảo thời gian làm việc của lái xe, thời gian quay đầu xe. Các đơn vị quản lý bến xe có nhiệm vụ: kiểm tra đầy đủ điều kiện xuất bến của xe ô tô (đăng ký xe, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phù hiệu dán trên kính xe, thiết bị giám sát hành trình có hoạt động, bình chữa cháy, dụng cụ thoát hiểm, giấy phép lái xe...).

Khánh Hòa nghiêm cấm những trường hợp thu lệ phí hoặc xác nhận lệnh vận chuyển mà xe không qua bến.

"Nghiêm cấm những trường hợp thu lệ phí hoặc xác nhận lệnh vận chuyển mà xe không qua bến. Các xe vận chuyển khách tuyệt đối không được chở gia súc, gia cầm, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm. Ngoài ra, các doanh nghiệp vận tải phải niêm yết thông tin theo quy định, đặc biệt là khoang hành khách phải niêm yết biển kiểm soát phương tiện, số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng khi có nhu cầu", ông Lợi nói.

Được biết, để đảm bảo ATGT trước, trong và sau dịp Tết, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm các quy định về đảm bảo ATGT trên các tuyến đường thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa; phân luồng bảo đảm giao thông thông suốt; hướng dẫn giao thông tại các nơi có mật độ phương tiện giao thông cao, dễ xảy ra ùn tắc.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu đại diện các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải như: phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm, phòng chống việc sử dụng ma túy, rượu bia khi tham gia giao thông.

Tưởng Cao Sơn

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/khanh-hoa-siet-chat-hoat-dong-van-chuyen-khach-trong-dip-tet-192240202112007173.htm