Khánh Hòa: Quặn lòng chứng kiến nỗi đau tai nạn giao thông

TNGT đã và đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình ở Khánh Hòa. Hậu quả của những vụ TNTG luôn để lại nỗi đau, những giọt nước mắt ray rứt khôn nguôi và cả gánh nặng về vật chất cho những người không may mắn.

Nỗi đau không của riêng ai

Chiều tối 24/11, PV Báo Giao thông theo chân đoàn công tác Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa thăm và tặng quà cho các nạn nhân TNGT.

Tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, PV tận thấy bà Nguyễn Thị Huyền N (ở xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh) đang ngồi bên cạnh giường mắt ngấn nước nhìn em trai (Nguyễn Văn H, 44 tuổi) đang nằm bất động, đầu quấn kín băng trắng.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia thăm nạn nhân trong vụ lật xe khách trên đèo Khánh Lê vào ngày 18/7.

Bà Nga kể, cách đây một tuần em trai được bạn chở đi chơi bằng mô tô. Quá trình tham gia giao thông, do sai sót trong kỹ thuật điều khiển phương tiện, em bà và người bạn cùng bị ngã.

Khi ngã xe, cả ông H và bạn chỉ bị xây xát, rồi về nhà nghỉ ngơi. Đến nửa đêm ông H thấy buồn nôn, sau đó lịm đi và được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Theo các bác sỹ, ông H bị máu tụ ngoài màng cứng dập bán cầu não trái.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa tặng quà nạn nhân bị TNGT đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi tiến hành phẫu thuật, ông H đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện này.

"Cầu mong cho em tôi sớm bình phục, sau này không bị ảnh hưởng đến thần kinh. Từ một người bình thường, chỉ vì bất cẩn mà phải nằm viện trong tình trạng này", bà Nga nghẹn lại.

Trên giường bệnh phòng số 6, một thanh niên đang nằm úp xuống, đầu cạo trọc, da đầu chi chít vết khâu. Khi có người lạ vào, thanh niên này có nhiều hành động bất thường.

"Em tôi là Nguyễn Huy V, năm nay 25 tuổi, ở phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh. Cách đây 10 ngày, V đi xe đạp qua đường chưa kịp quan sát thì không may bị người ta đi xe mô tô tông phải ngã ra đường, còn người gây tai nạn phóng xe bỏ chạy.

V được đưa từ trong Cam Ranh ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu. Bác sỹ kết luận, em bị máu tụ ngoài màng cứng đỉnh chẩm rồi tiến hành phẫu thuật. Sau nhiều ngày, em tôi vẫn chưa tỉnh táo", anh Nguyễn Văn D (anh họ của V) nói trong buồn bã.

Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa hỏi thăm, động viên bệnh nhân bị TNGT vào chiều 24/11.

Đó chỉ là hai trong số nhiều bệnh nhân bị TNGT trong thời gian gần đây, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo lãnh đạo bệnh viện này, số bệnh nhân nhập viện do TNGT thời gian có mức độ tổn thương trầm trọng rất nhiều. Nhiều bệnh nhân có nguy cơ để lại các di chứng hiện hữu.

Ấm lòng nạn nhân và người thân

Trước nỗi đau của gia đình các nạn nhân TNGT, hàng năm, Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa đều tổ chức thăm hỏi, động viên.

Nhân Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT năm 2023, Ban ATGT tỉnh tổ chức đến thăm và tặng quà 20 nạn nhân bị TNGT đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

Văn phòng Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho nạn nhân TNGT ở Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa.

Dịp này, Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa cũng trích 210 triệu đồng chi hỗ trợ các nạn nhân bị thương nặng, gia đình nạn nhân bị tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm là Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, năm 2023 là năm thứ 12 sự kiện đặc biệt này được tổ chức trên toàn quốc.

Đây là dịp mỗi người nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè hãy tuân thủ quy định pháp luật về trật tự ATGT với các thông điệp: "Đã uống rượu, bia - Không lái xe"; "Hãy tuân thủ tốc độ", "Đội mũ cho con - Trọn tình cha mẹ"; "Không sử dụng điện thoại khi lái xe"...

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa, trong 9 tháng đầu năm nay, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ và số người chết đã được kiềm chế nhưng số người bị thương lại tăng cao.

Toàn tỉnh xảy ra 87 vụ TNGT làm chết 89 người, bị thương 45 người. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 895 triệu đồng. So sánh với cùng kỳ năm 2022, giảm 2 vụ, giảm 6 người chết, tăng 14 người bị thương.

Tưởng Cao Sơn

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/khanh-hoa-quan-long-chung-kien-noi-dau-tai-nan-giao-thong-192231124201509964.htm