Khánh Hòa mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của Mỹ

Chiều 9/4, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp xã giao Ngài Marc E. Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ngài Đại sứ Knapper tăng cường hỗ trợ tỉnh này nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế biển, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Tại buổi tiếp, phía tỉnh Khánh Hòa đã giới thiệu với Đại sứ Mỹ những tiềm năng, lợi thế của địa phương. Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa có đường bờ biển dài 385km với hơn 200 hòn đảo, trong đó có quần đảo Trường Sa. Khánh Hòa có sân bay quốc tế Cam Ranh là một trong những sân bay hiện đại hàng đầu Việt Nam, có cảng biển quốc tế và đang xây dựng các đường cao tốc Bắc - Nam và Đông - Tây.

Quang cảnh buổi tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Khánh Hòa còn có 3 Vịnh lớn là: vịnh Nha Trang, vịnh Cam Ranh và vịnh Vân Phong. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa có điều kiện rất thuận lợi để phát triển kinh tế biển, đặc biệt là lĩnh vực du lịch - dịch vụ, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp đóng tàu và hình thành các cảng biển mang tầm quốc tế. Năm 2023 và Quý I năm 2024, tỉnh Khánh Hòa có tốc độ tăng GRDP thuộc nhóm 4 địa phương dẫn đầu của cả nước và thứ nhất của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 6 dự án FDI của Mỹ đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 70 triệu USD. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa với kim ngạch năm 2023 gần 270 triệu USD, chủ yếu là thủy sản, may mặc, gỗ... Tỉnh Khánh Hòa cũng nhập khẩu gần 24 triệu USD hàng hóa từ Mỹ, với các mặt hàng như nguyên liệu thủy sản, nguyên liệu dệt may, máy móc...

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Đại sứ Mỹ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Khánh Hòa trên các lĩnh vực: Phát triển đô thị, thành phố thông minh; Nuôi biển công nghệ cao, chế biến thủy hải sản; công nghệ sinh học; Sản xuất phần mềm, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn; Đầu tư cảng biển; năng lượng, lọc hóa dầu... Đặc biệt, tại tỉnh Khánh Hòa, Viện Pasteur Nha Trang mong muốn được hỗ trợ và hợp tác trong các lĩnh vực về sức khỏe môi trường, hỗ trợ xây dựng Đại học y khoa Yersin - Nha Trang.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (đứng thứ 2 bên phải) tặng quà lưu niệm Ngài Marc E. Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam quan tâm hỗ trợ về các khoản viện trợ về chuyển đổi số, phát triển chuyển đổi xanh - năng lượng tái tạo, xây dựng nền kinh tế xanh; kết nối các Trường Đại học tại Mỹ hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học...

Ông Nguyễn Hải Ninh nói: "Chúng tôi suy nghĩ rằng, muốn phát triển nhanh chỉ có dựa vào khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số; Đột phá trong định hướng phát triển; Hài hòa giữa kinh tế và giữ cho môi trường du lịch. Chúng tôi không chỉ muốn doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Khánh Hòa mà các doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Hoa Kỳ hợp tác với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Hy vọng rằng trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của Ngài Đại sứ, mối quan hệ giữa tỉnh Khánh Hòa và các đối tác của Mỹ thực chất, hiệu quả hơn".

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/khanh-hoa-mong-muon-tang-cuong-hop-tac-voi-cac-dia-phuong-cua-my-post1088043.vov